Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng ngừa tình trạng ly hôn gia tăng, trẻ hóa

Tố Tâm
08:38, 06/04/2024

Những năm gần đây, tình trạng ly hôn đang ngày càng phổ biến, trong đó tỷ lệ ly hôn trẻ chiếm tỷ lệ tương đối lớn.

Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đang giải quyết thủ tục ly hôn cho một cặp vợ chồng. Ảnh: T.Tâm
Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đang giải quyết thủ tục ly hôn cho một cặp vợ chồng. Ảnh: T.Tâm

Theo cơ quan chức năng, một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ly hôn được xác định là do tình trạng yêu nhanh, cưới vội của giới trẻ; trước khi bước vào hôn nhân chưa được chuẩn bị kiến thức và thiếu hiểu biết cần thiết về cách tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con; thiếu trách nhiệm với gia đình…

* Mỗi người mỗi cảnh

Ngày 4-4, chị T.N.Đ. (37 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) dắt theo 2 con nhỏ đến Tòa án nhân dân (TAND) huyện Trảng Bom để làm thủ tục ly hôn.

Chị Đ. kể, vợ chồng chị kết hôn được 8 năm, đã có với nhau 2 con trai và gái. Mặc dù đến với nhau từ tình yêu nhưng trong cuộc sống, vợ chồng chị thường xuyên xảy ra cãi vã, cơm không lành, canh không ngọt. Khi mới kết hôn, cả hai đều chí thú làm ăn và cùng xây đắp gia đình nhỏ. Nhưng lâu dần, người chồng sinh tật, thường xuyên vắng nhà đi chơi thâu đêm và còn vướng vào nợ nần do bài bạc. Sau nhiều lần khuyên răn nhưng chồng vẫn không thay đổi nên chị quyết định ly hôn để tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân của mình.

Tính từ tháng 3-2023 đến tháng 3-2024, trên địa bàn Đồng Nai, ngành chức năng đã xử lý hơn 10,4 ngàn vụ ly hôn/gần 13,4 ngàn vụ ly hôn đã thụ lý (tăng gần 400 vụ so với cùng kỳ năm trước).

“Tôi đã cố gắng giữ gìn gia đình để mong cho con có một mái ấm hạnh phúc. Thế nhưng, đôi khi tôi nghĩ, nếu để con phải sống trong một gia đình có cha, mẹ bất hòa, suốt ngày cãi nhau thì con cũng không thể hạnh phúc được’’ - chị Đ. bộc bạch.

Có những cuộc hôn nhân tan vỡ do nạn bạo hành gia đình. Tại TAND thành phố Biên Hòa, mỗi ngày đều có các cặp vợ chồng trẻ đến làm thủ tục ly hôn. Có những người ly hôn trong hòa bình, nhưng cũng có những cặp vợ chồng dù đã đến tòa vẫn buông lời chửi bới, mạt sát nhau.

Đến TAND thành phố Biên Hòa nộp đơn ly hôn vào ngày 26-3, trông chị L.P.T. (27 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa) rất mệt mỏi. Chị nói, đây là lần thứ 3 chị nộp đơn ly hôn và lần này chị quyết tâm phải bỏ người chồng vũ phu đã chung sống gần 5 năm. Vừa nói, chị T. vừa khóc và kéo vạt áo trên cánh tay phải với nhiều vết bầm tím còn sót lại sau trận đòn roi. Chồng chị thường nghi ngờ vợ đi chơi với người khác, sinh lòng ghen tuông rồi nổi cơn thịnh nộ. Nhất là khi có hơi men trong người, chồng chị thường tức giận và đánh đập vợ, con.

“Mỗi lần tôi làm đơn ly hôn, anh ấy đều xin tha thứ và hứa sẽ thay đổi. Nhưng thấy nhiều lần rồi mà chồng không thay đổi thì tôi không còn thiết tha gì với cuộc hôn nhân này nữa’’ - chị T. tâm sự.

* Để xây dựng hôn nhân bền vững

Theo Phó chánh án TAND huyện Trảng Bom Đinh Thị Bích Liễu, tình trạng ly hôn hiện nay diễn ra rất phổ biến và ngày càng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, ly hôn trẻ (trẻ về cả tuổi hôn nhân và tuổi đời) rất đáng báo động.

Hiện nay, các cặp vợ chồng trẻ thường “yêu nhanh, cưới vội’’ dẫn đến việc chưa tìm hiểu kỹ về nhau; chưa được chuẩn bị kiến thức về hôn nhân, về cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, quản lý chi tiêu, chăm lo cho con; nhận thức về tình yêu chỉ thiên về hình thức mà chưa thấy được sự thiêng liêng trong hôn nhân. Trong quá trình sống chung, các cặp vợ chồng thường đặt cái tôi của bản thân lên trên hết nên thiếu sự thấu hiểu, thông cảm, sẻ chia cho nhau; khi mâu thuẫn xảy ra không tìm được tiếng nói chung, không biết cách giải quyết để hóa giải mâu thuẫn dẫn đến ly hôn.

Đó là chưa kể tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại rất nhiều trong xã hội mà nạn nhân thường là phụ nữ. Ngoài ra, hiện một số người vướng vào tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma túy…) khiến hạnh phúc gia đình bị tan vỡ. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thường xuyên phải đối mặt với cơm áo gạo tiền cũng khiến gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xích mích kéo dài…

Phó chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND tỉnh, thẩm phán Phan Thị Thu Hương cho hay, sau ly hôn thường để lại nhiều hậu quả, mất mát. Một số người sau ly hôn đã rơi vào tình trạng chán chường, mệt mỏi, trầm cảm. Mặc khác, việc ly hôn của cha mẹ chính là nỗi bất hạnh của con. Những đứa trẻ sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn thường thiếu thốn tình yêu, sự quan tâm, dạy dỗ nên ảnh hưởng lớn đến khả năng phát triển nhân cách, tâm lý của các bé. Về lâu dài, các bé dễ sa ngã, phạm tội. Chưa kể đến việc một số trẻ sau khi cha mẹ ly hôn đã phải sống với mẹ kế, cha dượng và bị bạo hành, xâm hại…

“Trong quá trình vợ chồng chung sống, khi xảy ra mâu thuẫn phải bình tĩnh suy xét mọi việc, tính đúng sai của đôi bên và cùng ngồi lại để hóa giải mâu thuẫn; hôn nhân cần sự vun vén của đôi bên để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, thay vì tìm cách giải thoát bằng việc ra tòa ly hôn’’ - thẩm phán PHAN THỊ THU HƯƠNG, Phó chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND tỉnh, khuyến cáo.

Do đó, theo thẩm phán Thu Hương, để hôn nhân bền vững thì ngay từ khi bước vào đời sống hôn nhân, giới trẻ phải luôn chuẩn bị cho bản thân tâm lý hôn nhân là cần xây đắp; luôn nhận thức được sự thiêng liêng và tầm quan trọng khi bước vào đời sống hôn nhân. Khi xã hội càng phát triển thì việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống vẫn cần được đặt lên hàng đầu. Mặt khác, gia đình, các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ… cần có sự quan tâm, chia sẻ, giáo dục kỹ năng sống cho giới trẻ khi bước vào đời sống hôn nhân; tổ chức các hoạt động lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực gia đình…

Tố Tâm

Tin xem nhiều
số điện thoại luật sư tư vấn ly hôn miễn phí