Báo Đồng Nai điện tử
En

Dân vận khéo tạo môi trường giáo dục hạnh phúc

Hồ Thảo
08:25, 03/10/2023

Thời gian qua, trong lĩnh vực giáo dục, nhiều ngôi trường tích cực sáng tạo, vận dụng nhiều mô hình dân vận khéo. Qua đó, góp phần quan trọng trong giáo dục đạo đức cho học sinh, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, hạnh phúc và nâng cao chất lượng dạy và học toàn diện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT, Thành ủy, UBND TP.Biên Hòa, nhà trường, các cơ quan, đơn vị trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: NTCC

Tập thể sư phạm Trường THCS Trảng Dài (TP.Biên Hòa) là một điển hình trong số đó.

* “Sách giáo khoa cho em tri thức”

Cô Phạm Thị Hải Anh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Sách giáo khoa (SGK) cho em tri thức là một trong những mô hình dân vận khéo hiệu quả được trường thực hiện xuyên suốt từ năm học 2019-2020 đến nay. Mô hình được chia làm 3 giai đoạn. Để đạt hiệu quả, nhà trường, liên đội, giáo viên chủ nhiệm và bộ môn luôn phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, triển khai thực hiện.

Ở giai đoạn thứ nhất, nhà trường phát động trong học sinh phong trào Thi đua giữ gìn SGK để tái sử dụng nhiều năm. Thời gian thực hiện từ sau khai giảng năm học đến ngày 20-5 năm sau. Kết thúc năm học, mỗi lớp sẽ bình chọn từ 1-2 học sinh giữ gìn SGK tốt nhất để nhà trường khen thưởng trong buổi tổng kết năm học. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hàng năm đã có hàng chục học sinh được tuyên dương, khen thưởng từ phong trào này.

Với chủ đề “Mình cùng góp sách tặng bạn đến trường”, ở giai đoạn 2, nhà trường triển khai hội thu và phân loại SGK cũ từ các lớp trao tặng (thời gian từ ngày 20 đến 25-5 hàng năm). Nhờ đó, đã huy động được hàng trăm bộ SGK do học sinh và cha mẹ học sinh trao tặng, làm nguồn SGK để tặng học sinh vào năm học mới; đồng thời, bổ sung sách cho thư viện nhà trường.

Ở giai đoạn 3, với chủ đề Trao tặng SGK hỗ trợ học sinh vào năm học mới (khoảng từ ngày 10 đến 20-8 hàng năm), nhà trường tiến hành tổng kết mô hình, khảo sát, xét tặng SGK hỗ trợ học sinh, trong đó ưu tiên học sinh là con gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, trong năm học 2019-2020, đã có 30 bộ SGK được trao tặng cho học sinh lớp 6, 7, 8; 150 bộ SGK hỗ trợ học sinh Trường tiểu học Trảng Dài học tập.

Cô PHẠM THỊ HẢI ANH, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp duy trì và lan tỏa các mô hình dân vận khéo trong nhà trường nhằm góp phần tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, hạnh phúc, giáo dục đạo đức cho học sinh và nâng cao chất lượng dạy học toàn diện”.

* Hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên

Ngoài mô hình nói trên, các mô hình dân vận khéo về công tác thiện nguyện, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cũng được trường duy trì thường xuyên và tạo được sức lan tỏa.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, điển hình như vào đầu năm học 2023-2024 mới đây, từ nỗ lực vận động, vào dịp lễ khai giảng, nhà trường đã trao 22 chiếc xe đạp (tổng trị giá khoảng gần 70 triệu đồng) cùng 51 suất học bổng (tổng trị giá 25,5 triệu đồng) cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Hay trước đó, năm học 2022-2023, nhà trường vận động được hơn 250 triệu đồng để tặng xe đạp, học bổng cho học sinh…

Ngày 28-8 vừa qua, một học sinh lớp 9 của trường không may qua đời. Cùng với việc tổ chức thăm viếng, chia buồn cùng gia đình, nhà trường cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh toàn trường đã quyên góp, hỗ trợ chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình với tổng số tiền gần 152 triệu đồng.

Cô Phạm Thị Hải Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường hiện có hơn 3,2 ngàn học sinh với gần 120 cán bộ, giáo viên, nhân viên.  Hàng năm, chi bộ nhà trường đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Năm học vừa qua, thầy trò Trường THCS Trảng Dài đã nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra, đạt nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Trong đó, nhiều giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố; học sinh của trường đạt 20 giải thưởng các cấp.

“Trong năm học 2023-2024, nhà trường tiếp tục tập trung củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp, thi đua dân vận khéo… Qua đó, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đổi mới phong cách làm việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục” - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều