
Tháng 11 này, Thư viện tỉnh tròn 45 tuổi. Dẫu việc tiếp cận tri thức, thông tin giải trí ngày càng trở nên dễ dàng thông qua internet, song trong suốt 45 năm qua, Thư viện tỉnh luôn được xem là địa chỉ văn hóa quen thuộc, gần gũi và hội ngộ nhiều thế hệ bạn đọc.
Tháng 11 này, Thư viện tỉnh tròn 45 tuổi. Dẫu việc tiếp cận tri thức, thông tin giải trí ngày càng trở nên dễ dàng thông qua internet, song trong suốt 45 năm qua, Thư viện tỉnh luôn được xem là địa chỉ văn hóa quen thuộc, gần gũi và hội ngộ nhiều thế hệ bạn đọc.
![]() |
| Cán bộ Thư viện tỉnh phục vụ sách đến bạn đọc ở TP.Long Khánh vào tháng 4-2021, trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: L.Na |
Với nỗ lực tuyên truyền, đưa sách đến với bạn đọc khắp các địa phương trong tỉnh, Thư viện tỉnh đã trở thành cầu nối lan tỏa tình yêu sách, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.
* Đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin
Trước xu hướng phát triển chung của ngành Thư viện, để hòa nhập với các thư viện trong khu vực và cả nước, cùng kết nối, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, những năm qua hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư xây dựng hệ thống thư viện điện tử. Trong đó, có 1 máy chủ đặt tại Thư viện tỉnh, kết nối với các thư viện cấp huyện phục vụ quá trình xử lý nghiệp vụ. Từ năm 2013, hệ thống thư viện công cộng được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thư viện điện tử trên nền điện toán đám mây và đã đưa vào sử dụng.
Chị Nguyễn Thị Hằng Nga, chuyên viên Phòng Xử lý thông tin và tin học cho hay: “Với trên 420 ngàn bản sách, Thư viện tỉnh hiện có 4 cơ sở dữ liệu bao gồm: sách; báo, tạp chí; tài liệu nghe nhìn và tài liệu nội sinh. Trong đó, tài liệu số trên 14 ngàn tên sách với hơn 1,2 triệu trang được kết nối, chia sẻ với bạn đọc trên website của thư viện. Thư viện tỉnh quản lý, lưu trữ toàn bộ dữ liệu thông tin của 11 thư viện huyện, thành phố và thư viện Tổng công ty Cao su Đồng Nai trên hệ thống số”.
Đầu năm 2021, Thư viện tỉnh ứng dụng mã QR đọc tài liệu trên điện thoại di động. Đặc biệt, thư viện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào giới thiệu sách, cung cấp tài liệu số và đưa vào hoạt động kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Nai cùng bạn đọc sách với hơn 100 clip giới thiệu sách, tin tức…, thu hút hàng chục ngàn lượt xem.
Theo giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Ngọc Thành, Thư viện tỉnh đang lưu giữ một kho tàng sách, báo phong phú và đa dạng. Với mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ 4.0, hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh đã và đang từng bước bắt kịp xu thế phát triển trong thời đại số, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị về văn hóa, tinh thần, trí tuệ và tâm hồn con người Biên Hòa - Đồng Nai đến bạn bè gần xa.
* Đến gần hơn với bạn đọc
Được thành lập từ năm 1976 đến nay, Thư viện tỉnh đã không ngừng hoàn thiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu đọc và nâng cao đời sống tinh thần của người dân trong và ngoài tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 297 thư viện công cộng và tủ sách, không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, đổi mới theo hướng hiện đại. Bên cạnh phục vụ tại chỗ, thư viện đẩy mạnh luân chuyển và đưa sách về cơ sở với 29 điểm luân chuyển, 107 trạm sách. Những đợt cao điểm, thư viện luân chuyển 10 ngàn bản sách/đợt.
|
Phó giám đốc Sở VH-TTDL NGUYỄN HỒNG ÂN cho biết: “Theo quy định của Chính phủ, Thư viện tỉnh đang bước dần vào số hóa đối với tài liệu sách, trong đó ưu tiên số hóa sách quý, tài liệu văn hóa, lịch sử địa phương… để phát huy giá trị. Ngành có tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch số hóa sách thư viện, lộ trình 2025, tầm nhìn 2030. Trên vốn sách số hóa được, cùng với vốn sách các thư viện công cộng khác trong cả nước đã số hóa, các địa phương sẽ có kế hoạch trao đổi, luân chuyển để làm giàu thông tin. Trong tương lai, bạn đọc ở nhà vẫn có thể đọc sách, báo của thư viện”. |
Cũng theo Giám đốc Thư viện tỉnh Nguyễn Ngọc Thành, hằng năm Thư viện tỉnh bổ sung hàng ngàn đầu sách mới và tích cực luân chuyển sách về hệ thống thư viện công cộng ở cơ sở, các đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt, thư viện cũng đẩy mạnh xã hội hóa trong sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất, trang thiết bị và tiếp nhận hàng ngàn đầu sách các đơn vị trong và ngoài tỉnh trao tặng để phục vụ bạn đọc. Song song đó, Thư viện tỉnh thường xuyên tham gia các hội thi, liên hoan khu vực, toàn quốc nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên thư viện.
Nhằm thu hút bạn đọc trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thư viện tỉnh đã thực hiện các triển lãm trực tuyến, clip đọc sách online đăng tải trên website, mạng xã hội. Nhiều sách hướng dẫn phòng, chống dịch cũng được thư viện quan tâm giới thiệu. Mặc dù chưa chuyên nghiệp, song bằng lối dẫn chuyện mộc mạc, giọng đọc truyền cảm, ấm áp của chính những nhân viên thư viện, nội dung các cuốn sách được biên tập cô đọng, súc tích cùng hình ảnh minh họa đẹp mắt, nhiều clip đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của bạn đọc.
Việc đổi mới, phát triển theo hướng tích cực của Thư viện tỉnh khiến những bạn đọc gắn bó lâu năm phấn khởi, tự hào.
Ông Phùng Duy Tân ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa cho biết, ông rất thích đọc báo trực tiếp tại thư viện bởi không gian rộng rãi, các báo và tạp chí được bổ sung mới mỗi ngày. Mặc dù cao tuổi nhưng chỉ cần thư viện mở cửa, không ngày nào ông không có mặt. Tình yêu với sách, báo và tình yêu với thư viện giúp ông tiếp tục lan tỏa đến thế hệ sau, để không chỉ ông mà cả những người trẻ cũng sẽ là những bạn đọc thân thiết của thư viện.
Ly Na










