
Năm 1991, nam ca sĩ Khánh Duy đoạt giải nhất trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.Hồ Chí Minh. Từ đó, con đường nghệ thuật chuyên nghiệp bắt đầu mở ra với anh dân quân phường chuyên cộng tác Đội thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa TX.Long Khánh.
![]() |
| Nam ca sĩ Khánh Duy. |
Năm 1991, nam ca sĩ Khánh Duy đoạt giải nhất trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.Hồ Chí Minh. Từ đó, con đường nghệ thuật chuyên nghiệp bắt đầu mở ra với anh dân quân phường chuyên cộng tác Đội thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa TX.Long Khánh.
Từ khi đoạt giải, Khánh Duy được các tụ điểm, sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp và các trung tâm băng đĩa nhạc trong cũng như ngoài nước mời tham dự vào các dự án âm nhạc. Nhưng nam ca sĩ Khánh Duy cho biết: “Đoạt giải trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.Hồ Chí Minh chỉ mới mở ra con đường, còn để đi được trên con đường đó, tôi đã phải không ngững nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn mới có thể sống với niềm đam mê mà mình đã chọn”.
Vượt khó…
Kể về con đường đến với âm nhạc của mình, Khánh Duy cho biết: “Do thấy tôi thích ca hát nên năm 1982, tôi mới 10 tuổi đã được cha mẹ cho tham gia vào Ca đoàn Long Khánh để được học nhạc lý căn bản. Ban đầu, tôi học thổi kèn tây để trở thành một nhạc công, nhưng rồi các thầy chuyển tôi sang vị trí hát chính vì thấy tôi có chất giọng tốt. Từ đó, nghiệp hát trên sân khấu bắt đầu đến với tôi”.
Sau nhiều năm rèn nhạc lý, Khánh Duy (lúc này đang là dân quân của phường) đã tham gia cộng tác với Đội thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa - thể thao TX.Long Khánh để hát phục vụ bà con. Ngoài ra, để không ngừng nâng cao năng lực, vào dịp cuối tuần Khánh Duy đều từ Long Khánh lên TP.Hồ Chí Minh tham gia vào các buổi sinh hoạt ca hát với những ca sĩ, sinh viên trẻ.
“Thời đó, phương tiện đi lại chưa thuận tiện như bây giờ. Muốn di chuyển từ Long Khánh lên TP.Hồ Chí Minh, tôi phải đạp xe ra quốc lộ rồi đón xe khách chở cả người và xe đạp. Khi xe khách dừng ở ngã tư Hàng Xanh, tôi tiếp tục đạp xe đến Nhà văn hóa Thanh Niên để sinh hoạt khoảng 1 tiếng đồng hồ, rồi lại quay về nhà” - ca sĩ Khánh Duy nói.
…Để thành công
Ông Phạm Văn Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo TX.Long Khánh, người theo sát và hỗ trợ ca sĩ Khánh Duy, cho hay Khánh Duy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả để tham gia các cuộc thi âm nhạc. Nhưng Khánh Duy đã vượt qua để đăng quang thứ hạng cao nhất ở nhiều cuộc thi, như: giải nhất cuộc thi Giọng hát trẻ tỉnh Đồng Nai năm 1987; giải nhất đơn ca nam trong cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đồng Nai; giải nhì hội thi Giọng hát trẻ do Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức năm 1990 và đặc biệt là quán quân cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 1991.
| Ca sĩ Khánh Duy cho biết: “Dù hiện nay tôi gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp ca hát, có được cuộc sống khá đầy đủ nhưng tôi không lúc nào quên những năm tháng khó khăn khi mới vào nghề. Càng nhớ về thuở ban đầu, tôi càng nhớ đến những ân tình của đất và người Long Khánh đối với tôi. Do vậy, dù bận đến đâu nhưng khi được mời tham gia vào các hoạt động tại địa phương, tôi đều có gắng có mặt”. |
Từ đó, con đường ca nhạc chuyên nghiệp bắt đầu mở ra với Khánh Duy. “Đoạt giải rồi nhưng thời điểm đó Khánh Duy vẫn một mình với chiếc xe đạp chạy tới các phòng trà, sân khấu tại TP.Hồ Chí Minh để biểu diễn” - ca sĩ Khánh Duy nhớ lại.
Trải qua gần 25 năm ca hát trên các sân khấu, trong các phòng thu âm với biết bao vất vả, ngoài sự yêu mến của khán giả qua những ca khúc do anh trình bày, như: Má lúm đồng tiền, Nhạt phai, Nếu cần ta cũng khóc, Hồn nhiên đi nhé, Phượng hồng, Hương tình yêu, Ngẫu hứng lý qua cầu… nghiệp hát đã mang đến cho Khánh Duy một gia đình nhỏ cùng cuộc sống khá ổn định.
“Lúc mới vào nghề hát, tôi chỉ cần được lên sân khấu hát là đã rất vui. Bây giờ nhìn lại quãng đời gần 25 năm gắn bó với sân khấu chuyên nghiệp, mới thấy lúc đó sao cuộc sống của mình khổ cực quá. Khổ cực vậy nhưng tôi không hề hối tiếc, vì chính trong gian khó đã hun đúc cho tôi lòng yêu nghề và trân trọng những gì có được hôm nay” - ca sĩ Khánh Duy nói.
Văn Truyên



![[Video – Chạm 95] Xã Lộc Quang](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-loc-quang-ok_20251216114931.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, không còn là “thực hành” mà là quy định bắt buộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b_20251216103907.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)