Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vĩnh biệt nhà báo Tất Đắc - một cán bộ báo chí trách nhiệm, tận tụy với nghề

08:02, 25/02/2011

Nhà báo Tất Đắc (tên thật Nguyễn Tất Đắc), nguyên Phó Tổng biên tập Báo Đồng Nai đã từ trần vào hồi 9 giờ ngày 23-2-2011 tại Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh sau thời gian lâm bệnh nặng. Biết rồi cũng đến ngày ông ra đi vì tuổi cao, sức yếu lại phải chống chọi với bệnh tật, nhưng tin ông qua đời đã làm cho chúng tôi, những người đã có thời gian làm việc cùng ông, là "lính" của ông, được ông tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong công việc, nghề nghiệp thật sự bùi ngùi, thương tiếc.

      Nhà báo Tất Đắc (tên thật Nguyễn Tất Đắc), nguyên Phó Tổng biên tập Báo Đồng Nai đã từ trần vào hồi 9 giờ ngày 23-2-2011 tại Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh sau thời gian lâm bệnh nặng. Biết rồi cũng đến ngày ông ra đi vì tuổi cao, sức yếu lại phải chống chọi với bệnh tật, nhưng tin ông qua đời đã làm cho chúng tôi, những người đã có thời gian làm việc cùng ông, là "lính" của ông, được ông tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong công việc, nghề nghiệp thật sự bùi ngùi, thương tiếc.

 

      Nhà báo Tất Đắc sinh ngày 1-4-1932, tại TP. Vinh; nguyên quán: xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông xuất thân từ một nhà giáo, từng công tác ở Khu giáo dục liên khu 4, Ty Giáo dục Nghệ An (những năm 1950 - 1968). Sau đó, ông về công tác ở Báo Hải Hưng (nay là Hải Dương và Hưng Yên). Năm 1980, ông vào công tác ở Báo Đồng Nai. Lúc đầu ông phụ trách Thư ký tòa soạn, sau đó là Phó tổng biên tập cho đến khi nghỉ hưu (1996).

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Nga chúc mừng lãnh đạo Báo Đồng Nai qua các thời kỳ tại lễ kỷ niệm 30 năm Báo Đồng Nai (Đ/c Nguyễn Tất Đắc, người đầu tiên bên phải). 

   

      Trên 15 năm công tác ở Báo Đồng Nai, với cương vị của mình, ông đã có những đóng góp tích cực vào sự ổn định và phát triển của tờ báo Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới báo chí, tờ báo sớm thích nghi với không khí báo chí năng động, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc nhưng vẫn giữ vững định hướng chính trị của báo chí cách mạng. Ông quan niệm, báo chí phải là kênh thông tin nhanh nhạy, kịp thời, nói đúng và trúng vấn đề, có như vậy mới làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, góp phần đắc lực cho công tác lãnh đạo và điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo Đồng Nai được bạn đọc cũng như đồng nghiệp đánh giá tốt về chất lượng nội dung cũng như hình thức là một sự kế thừa và phát triển của nhiều thế hệ làm báo, trong đó có đóng góp ý nghĩa quan trọng của ông trong những năm ông làm công tác lãnh đạo tờ báo với cương vị Phó tổng biên tập. Những cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đồng Nai làm việc cùng thời, hẳn còn nhớ đến ông, một người lãnh đạo tận tụy, hết lòng với công việc của tờ báo; bao dung và luôn quan tâm sâu sát với đời sống của mọi người. Công việc làm báo bận rộn, vất vả, nhiều khi thấy ông thường xuyên có mặt ở cơ quan nhiều hơn ở nhà. Chỉ riêng việc này, cũng thấy rõ cái tâm, cái tình ở ông - một người làm báo, một cán bộ lãnh đạo của Báo Đồng Nai. 

 

      Sau khi nghỉ hưu, ông về tham gia công tác Đảng ở khu phố 2, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa. Hội Khuyến học tỉnh thành lập, ông tham gia công tác Hội và được phân công làm Tổng biên tập bản tin Giáo dục và Khuyến học cho đến ngày ông lâm bệnh. Tờ tin mà ông có công gầy dựng đến nay vẫn được duy trì ổn định và ra mắt đều đặn phục vụ tích cực cho các hoạt động giáo dục và khuyến học của tỉnh.

 

      Trong hơn 60 năm tham gia cách mạng và công tác trên các lĩnh vực, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng II, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng I, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và là một trong những nhà báo ở Đồng Nai được tặng Huy chương Vì sự nghiệp báo chí đợt đầu tiên. Năm 2000, ông cùng một số nhà báo lão thành được Hội Nhà báo tỉnh tặng khánh vàng "Tri ân 15 năm đổi mới báo chí Đồng Nai."

 

      Thương tiếc vĩnh biệt ông, chúng tôi nguyện sẽ nỗ lực tiếp tục phát huy những thành tựu của tờ báo mà ông có công đóng góp; học tập ở ông tấm lòng, trách nhiệm của người làm báo dấn thân, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân vì sự phát triển giàu mạnh của đất nước.

 

     Tôn Hoàn

                      

Tin xem nhiều