Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đón xuân trong nhà mới

09:01, 17/01/2011

Mùa xuân này, 68 hộ nghèo ở huyện Trảng Bom có thêm niềm vui khi được đón Tết trong những ngôi nhà mới, khang trang...

Mùa xuân này, 68 hộ nghèo ở huyện Trảng Bom có thêm niềm vui khi được đón Tết trong những ngôi nhà mới, khang trang...

 

Ở các xã: Cây Gáo, Thanh Bình, Tết này có 3 hộ nghèo mừng xuân trong ngôi nhà còn tươi màu vôi mới.

Bà Múi A Mùi, 60 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ tại ấp Tân Thành, xã Thanh Bình là gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Mấy chục năm qua, bà sống một mình trong căn nhà tranh vách nứa, xiêu vẹo, luôn lo cảnh nắng bụi, mưa dột. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mới, ánh mắt bà Mùi trông rất rạng rỡ. Bà cứ lặp đi lặp lại: "Ưng cái bụng lắm! Ưng cái bụng lắm!".

 

Không kín đáo như bà Múi A Mùi, anh Voòng Nhật Hồng, dân tộc Tày, ngụ tại xã Cây Gáo vui ra mặt khi đứng trước ngôi nhà khang trang của mình. Anh nói: "Nhiều năm sống cảnh dột nát, tạm bợ, giờ được ở nhà mới mà tôi tưởng như mình nằm mơ, thật không tưởng tượng được. Có nhà, chịu khó làm ăn tích cóp, sẽ trả hết nợ thôi". Anh Hồng cho biết, trước đây anh đã chật vật làm thuê với thu nhập khoảng 90.000 đồng/ngày, nuôi 5 miệng ăn đã khó, làm sao dám nghĩ tới một căn nhà, dù nhỏ bé, đơn sơ. Nhìn mái nhà tranh vách đất có thể đổ sập bất cứ lúc nào của gia đình anh vẫn còn đứng đó, bên cạnh ngôi nhà mới, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao của người chủ nhân tuổi 42 này. Bởi, từ mùa xuân này, anh cũng như bao gia đình khác đã có thể đàng hoàng đón Tết cổ truyền dân tộc ấm cúng trong căn nhà mái tôn kiên cố từng ấp ủ, mong ước bấy lâu...

 

Cũng giống như xã Cây Gáo, người nghèo ở các xã khác trên địa bàn huyện Trảng Bom được Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ cũng kịp đón xuân trong những ngôi nhà mới. Những căn nhà đại đoàn kết (nhà tình thương) không chỉ có ý nghĩa giúp người nghèo thóat khỏi cuộc sống tạm bợ, xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti để vươn lên, mà còn khơi dậy tình cảm, trách nhiệm cộng đồng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

 

Theo Phòng Lao động và thương binh  - xã hội, trong thời gian tới, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo, tập huấn cán bộ xã, thị trấn làm công tác giảm nghèo và các chương trình lồng ghép khác, huyện sẽ đẩy mạnh huy động quỹ "Vì người nghèo" và giúp các hộ xây dựng lại, hoặc sửa chữa nhà ở. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, việc huy động mọi nguồn lực sẽ thực hiện theo cơ chế đa nguồn và huyện sẽ bố trí tối thiểu 1% tổng chi ngân sách của địa phương để thực hiện chương trình.

M.T

 

         

 

        

 

Tin xem nhiều