
Bà Sáu Tuyết nhớ lại: "Năm 20 tuổi, tôi bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương ở huyện Cần Đước (tỉnh Long An). Tôi tham gia giúp cán bộ hoạt động bí mật in sao tài liệu và làm công tác hậu cần. Sau lần địch ập đến khám nhà, tôi bị bắt giam tại khám Rạch Kiến.
![]() |
| Bà Nguyễn Bạch Tuyết (trái) chụp ảnh với Phó tư lệnh quân giải phóng miền Nam Nguyễn Thị Định năm 1968. |
Bà Sáu Tuyết nhớ lại: "Năm 20 tuổi, tôi bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương ở huyện Cần Đước (tỉnh Long An). Tôi tham gia giúp cán bộ hoạt động bí mật in sao tài liệu và làm công tác hậu cần. Sau lần địch ập đến khám nhà, tôi bị bắt giam tại khám Rạch Kiến. Những ngày bị giam trong khám, nhìn qua khe cửa, tôi đã phải đau đớn chứng kiến tận mắt cảnh kẻ địch tra tấn hết sức dã man các đồng chí và đồng bào mình. Nhiều đồng chí trong số đó đã anh dũng hy sinh chứ nhất định không chịu khai báo để không gây tổn thất cho cách mạng".
Sau khi thoát khỏi khám Rạch Kiến, bà đã thoát ly gia đình đi theo cách mạng và được cấp trên tín nhiệm giao nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó bà đặc biệt gắn bó với công tác phụ nữ. Với bà Sáu Tuyết, những ngày làm Trưởng ban Phụ vận Khu ủy miền Đông, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt
Sau ngày đất nước thống nhất, bà đảm nhận nhiều chức trách, như: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, rồi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ. 15 năm sau ngày nghỉ hưu, bà Sáu Tuyết giờ đây đang an hưởng tuổi già bên con cháu nay đều đã thành đạt. 85 tuổi đời và có 62 năm tuổi Đảng, giờ đây điều bà Sáu Tuyết mong mỏi là các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể ngày nay sẽ tiếp tục phát huy được vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời đại mới, thực hiện đúng phương châm của Mặt trận là khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội. Cũng theo bà Sáu Tuyết: "Muốn làm được điều đó, mỗi cán bộ làm công tác Mặt trận phải luôn quán triệt được đường lối một cách sâu sắc toàn diện, luôn liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân".
Là một đảng viên kỳ cựu hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 3 (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), bà Sáu Tuyết vẫn tiếp tục phát huy trí tuệ của một người cán bộ cách mạng lâu năm, tích cực, gương mẫu tham gia đóng góp ý kiến vào các hoạt động của Chi bộ và khu phố, động viên con cháu làm giàu chính đáng. Không chỉ dừng lại ở đó, bà Sáu Tuyết còn đảm nhiệm vai trò tích cực trong Ban Liên lạc phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam, tập hợp gần 50 người đã từng công tác trong Ban chấp hành Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam để mỗi năm lại có dịp ngồi lại bên nhau, ôn lại truyền thống hào hùng của những năm tháng tham gia cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc...
Công Nghĩa



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










