Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX
Huyện Thống Nhất: Với đạo lý "uống nước nhớ nguồn"

09:09, 19/09/2010

Với trách nhiệm, đạo lý và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", trong những năm qua huyện Thống Nhất chăm lo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Mỗi địa phương cũng như cơ quan, tổ chức đều có những cách làm sáng tạo, phong phú và ý nghĩa.

Với trách nhiệm, đạo lý và truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", trong những năm qua huyện Thống Nhất chăm lo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Mỗi địa phương cũng như cơ quan, tổ chức  đều có những cách làm sáng tạo, phong phú và ý nghĩa.

 

Chúng tôi về xã Bàu Hàm II, là vùng căn cứ cách mạng trong những năm chiến tranh. Cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng. Năm 1999, xã vinh dự được nhà nước phong danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Toàn xã hiện có 124 hộ hưởng chế độ chính sách của Nhà nước. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" cho các gia đình chính sách trên địa bàn được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, như: vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp, tổ chức nhận phụng dưỡng suốt đời các mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa; đảm bảo các chế độ theo quy định, thăm hỏi lúc ốm đau, lễ Tết... Phong trào "Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công" trên địa bàn xã với những nội dung thiết thực. Do vậy, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách ngày càng cải thiện, nâng cao.

 

Ngoài ra, đối với con em các gia đình chính sách, xã Bàu Hàm cũng thường xuyên xem xét để có sự hỗ trợ trong học tập. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2010, xã Bàu Hàm II đã xét đề nghị miễn giảm học phí cho 16 học sinh và 6 sinh viên là con thương binh, bệnh binh.  

 

Ở xã Hưng Lộc có 165 đối tượng chính sách, trong đó có 2 mẹ Việt Nam anh hùng. Công tác chăm lo gia đình có công với cách mạng và phong trào đền ơn đáp nghĩa được Đảng bộ xã cụ thể bằng những nghị quyết tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, cơ quan, đoàn thể. Từ đó nhiều tấm lòng vàng, nhiều sự sẻ chia đã đến với những người gia đình chính sách neo đơn, bất hạnh.

 

Ngoài ra, các Hội CCB, phụ nữ, Huyện đội ở huyện và các cơ sở đều có những cách làm hay để thể hiện lòng biết ơn với các gia đình chính sách. Đó là phong trào vận động giúp nhau phát triển kinh tế trong hội viên, là việc thành lập các tổ hội mẹ truyền thống để cùng chia sẻ khó khăn trong cuộc sống...

 

Toàn huyện Thống Nhất hiện có hơn 500 đối tượng gia đình có công cách mạng. Tuy nhà nước ngày càng có nhiều chính sách đối với người có công nhưng để chu toàn được hết thì rất khó. Bởi vậy, việc xã hội hóa công tác chăm lo cho người có công là vô cùng quan trọng. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", mọi người, mọi nhà đều quan tâm tới gia đình chính sách nhằm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, bù đắp phần nào những đau thương, mất mát. Đó có lẽ cũng là điểm nổi bật của phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ở Thống Nhất trong những năm qua.

 

Nét nổi bật của phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ở huyện Thống Nhất còn là phong trào xây và sửa chữa nhà cho gia đình chính sách. Đến nay toàn huyện đã có hàng chục căn nhà được xây và sửa chữa với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Huyện cũng đã vận động các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đóng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"  hàng năm. Từ năm 2005 đến nay, quỹ đạt gần 700 triệu đồng.

 

Những con số, việc làm đó chưa thể phản ánh hết được toàn vẹn, sâu sắc công tác mà huyện Thống Nhất đã làm được đối với các gia đình chính sách. Những sự quan tâm đó có thể chưa lớn nhưng phần nào đã góp phẩn làm dịu những nỗi đau, những mất mát hy sinh. Đó chính là lòng biết ơn, sự tri ân thiết thực nhất của chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn huyện Thống Nhất đối với những gia đình có công với cách mạng...

Nguyên Hạnh

Tin xem nhiều