Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cộng đồng hướng về người nghèo

09:09, 15/09/2010

Với số tiền gần 310 tỷ đồng huy động được, trong 10 năm qua quỹ "Ngày vì người nghèo" của tỉnh đã sử dụng để chuyển đến các đối tượng nghèo trên địa bàn, thông qua các hình thức hỗ trợ như: xây và sửa chữa nhà ở, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ học tập, hỗ trợ vốn làm ăn...

Với số tiền gần 310 tỷ đồng huy động được, trong 10 năm qua quỹ "Ngày vì người nghèo" của tỉnh đã sử dụng để chuyển đến các đối tượng nghèo trên địa bàn, thông qua các hình thức hỗ trợ như: xây và sửa chữa nhà ở, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ học tập, hỗ trợ vốn làm ăn...

 

* Sức dân trong một ngày        

 

Nhờ số tiền 1 triệu đồng do quỹ "Ngày vì người nghèo" của phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) hỗ trợ, nên bếp chuối chiên của bà Châu Thị Lan (khu phố 3) tiếp tục được đỏ lửa. Bà Lan cho biết, chỉ cần vài trăm ngàn đồng làm vốn là bà có thể mưu sinh được. Tuy vậy, đã đôi lần bà phải "dẹp tiệm" vì cụt vốn. Trước sự khó khăn của bà Lan, cán bộ MTTQ phường đã giải quyết cho bà mượn 1 triệu đồng (từ quỹ "Ngày vì người nghèo") để bà mở lại quán. Bà Lan tâm sự: "Nhờ vậy mà tôi có đồng vô, đồng ra từ cái nghề chuối chiên này. Đồng thời, từ nguồn quỹ trên, địa phương còn hỗ trợ cho tôi tiền sửa sang nhà ở, quà, gạo...".

 

Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Huê, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Vạn cho biết thêm, qua phát động quỹ "Ngày vì người nghèo", 10 năm qua, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho quỹ trên 300 triệu đồng. Tân Vạn là phường ngoại ô của TP.Biên Hòa, đối tượng hộ nghèo còn nhiều. Vì vậy, địa phương tập trung nguồn quỹ này vào các chương trình xây và sửa nhà ở, hỗ trợ khó khăn, cấp học bổng cho con em các đối tượng nghèo. Còn chương trình hỗ trợ vốn vay chỉ áp dụng cho những đối tượng nghèo thuộc diện buôn gánh bán bưng, bán vé số, ve chai...

 

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh, 10 năm qua, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp cho quỹ "Ngày vì người nghèo" của tỉnh được gần 310 tỷ đồng. Hình thức vận động gây quỹ khá đa dạng, như: phát động qua thư kêu gọi, tổ chức biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền qua thông tin báo chí, đi trực tiếp vận động... Từ số tiền vận động được, các đơn vị quản lý quỹ đã tiến hành xây dựng 13.656 căn nhà tình thương, sửa chữa 1.254 căn nhà; tặng quà, học bổng, hỗ trợ các tỉnh bạn theo chương trình tương thân tương ái... với số tiền gần 8 tỷ đồng. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức đã đóng góp trực tiếp cho quỹ "Ngày vì người nghèo" tại các khu dân cư dưới sự giám sát của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương với số tiền trên 185,6 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, UV Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng, chỉ một ngày vì người nghèo nhưng sức đóng góp của dân rất đáng ghi nhận. Số tiền trên được phân phối đúng đối tượng, mục đích và quản lý chặt chẽ nên đem lại hiệu quả cao.

 

* Kinh nghiệm được rút ra

 

Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, từ cuộc vận động quỹ "Ngày vì người nghèo" đã tạo hiệu ứng dây chuyền hướng về người nghèo của toàn xã hội, nên sức đóng góp cho quỹ năm sau luôn cao hơn năm trước. Đồng thời, thông qua hoạt động này, các tầng lớp xã hội xích lại gần nhau và hiểu biết lẫn nhau hơn khi cùng chung một mục đích chăm lo cho đối tượng nghèo. Và nhất là, phong trào này đã góp phần phát huy nội lực của cộng đồng dân cư. Ông Đức nói: "Nguồn lực này còn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xóa đói giảm nghèo, với chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội bức bách của tỉnh".

 

Các tổ chức, đơn vị, đoàn thể, địa phương, khu dân cư, nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xây dựng các chương trình hướng về người nghèo rất thiết thực như: nuôi heo đất, hủ gạo tình thương (phụ nữ), giúp nhau vốn, cây con giống (nông dân), mái ấm công đoàn (liên đoàn lao động), học bổng cho học sinh nghèo (khuyến học), trái tim nhân đạo (chữ thập đỏ)... Nhờ vậy, trong 10 năm triển khai cuộc vận động quỹ "Ngày vì người nghèo", toàn tỉnh đã có trên 93 ngàn hộ nghèo được giúp đỡ và vươn lên thoát nghèo.

Qua đánh giá của MTTQ tỉnh, sau 10 năm phát động gây quỹ "Ngày vì người nghèo", đã rút ra những bài học kinh nghiệm lớn: vai trò chủ động của MTTQ các cấp là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc vận động; công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự tương thân, tương ái ngày càng đa dạng, phong phú; việc xác định hộ nghèo và hỗ trợ hộ nghèo được thực hiện dân chủ, công khai và chính xác nên công tác hỗ trợ đúng mục đích, nguyện vọng đã góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của các đơn vị có mục tiêu, kế hoạch cụ thể, rõ ràng, minh bạch. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác này luôn được đánh giá cao: nơi nào cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm, trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra thường xuyên thì nơi đó động viên được lực lượng nòng cốt của hệ thống chính trị tham gia, cuộc vận động đạt kết quả cao.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều