Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chị Ka Blỏn: Người nhiệt tình với công tác phụ nữ

10:09, 10/09/2010

Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của bà con người Châu Mạ ở ấp Hiệp Nghĩa (thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) ngày càng được nâng cao. Một trong những người đóng góp tích cực vào kết quả đó chính là chị Ka Blỏn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp, có trên 20 năm gắn bó với công tác này.

Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của bà con người Châu Mạ ở ấp Hiệp Nghĩa (thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) ngày càng được nâng cao. Một trong những người đóng góp tích cực vào kết quả đó chính là chị Ka Blỏn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp, có trên 20 năm gắn bó với công tác này.

 

Trong ấp có 4 tổ phụ nữ với 174 chị em nòng cốt nắm rõ tâm lý của chị em, chị Ka Blỏn thường tranh thủ các buổi họp mặt vào cuối tuần, hay những khi đi làm cùng chị em để chuyện trò, nhỏ to tâm sự, đồng thời qua đó nắm bắt tâm tư, tình cảm của chị em để vận động, tuyên truyền. Với sự vui vẻ, chân tình, gần gũi và những hiểu biết về công tác Hội, chị Ka Blỏn trở thành người đáng tin cậy của chị em trong ấp mỗi khi muốn hỏi về vấn đề sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

Bằng những hiểu biết của mình qua các lớp tập huấn do Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức, chị Ka Blỏn từng bước hướng dẫn chị em chọn lựa các biện pháp tránh thai hiện đại để áp dụng. Rồi chị Blỏn lại bỏ việc nhà để đích thân dẫn chị em đến cơ sở y tế thực hiện. Chị tâm sự: "Để vận động được chị em, tôi không phải nói một lần là được, mà phải nói nhiều lần, lần này hổng được thì mình đi lần khác".

 

Có lẽ nhờ được tuyên truyền tốt nên hiện nay hầu hết phụ nữ trong ấp đều nhận thức được việc sinh con nhiều là nguyên nhân của sự đói nghèo nên dừng lại ở 1 đến 2 con. Chị Ka Meo, một phụ nữ dân tộc Châu Mạ, ở ấp Hiệp Nghĩa, cho biết: "Giờ mà đẻ nhiều con thì khó khăn lắm, vì phải lo cái ăn, cái học rất tốn kém".

 

Điều đáng mừng ở ấp không có tình trạng tảo hôn. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, trình độ không cao nhưng các cặp vợ chồng người Châu Mạ luôn giữ được truyền thống  sống thủy chung. Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp, ngoài việc gần gũi, chia sẻ, an ủi đối với người vợ, chị Ka Blỏn còn làm công tác tư tưởng, vận động, khuyên những người chồng bỏ rượu, chí thú làm ăn, cùng vợ con chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình. "Mưa dầm thấm lâu" với cách vận động này những ông chồng say xỉn cũng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Và kết quả rõ nét nhất là năm 2009 vừa qua, 100% hộ gia đình trong ấp đều được công nhận là gia đình văn hóa.

 

Chị Nguyễn Thị Quy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Định Quán cho biết: "Chị Ka Blỏn đã vận động được chị em tổ chức các phong trào văn nghệ; xây dựng được tổ tiết kiệm cho các chị em nghèo vay để làm ăn; thành lập tổ vay vốn ngân hàng cho học sinh, sinh viên là người trong ấp; xây dựng được tổ đan lát với 45 chị và  tổ dệt thổ cẩm với 20 chị em...".

 

Với sự nhiệt tình và kinh nghiệm trên 20 năm làm công tác phụ nữ, chị Ka Blỏn được nhiều chị em trong làng tín nhiệm, được tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam...

Thanh Danh

Tin xem nhiều