Giải báo chí Quốc gia năm 2009 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều cơ quan báo chí, các cấp Hội từ Trung ương đến các địa phương.
Giải báo chí Quốc gia năm 2009 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều cơ quan báo chí, các cấp Hội từ Trung ương đến các địa phương. Tính đến hết thời gian nhận tác phẩm đã có 93 đơn vị báo chí với 962 tác phẩm tham dự 8 loại Giải báo chí Quốc gia. Dưới sự chủ trì của ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, Hội đồng chung khảo Giải báo chí Quốc gia năm 2009 làm việc trong 2 ngày 4 và 5-6 tại Hà Nội để bỏ phiếu quyết định các tác phẩm đoạt giải. Chiều nay 5-6, Hội đồng chung khảo sẽ bỏ phiếu lựa chọn tác phẩm đoạt Giải báo chí Quốc gia năm 2009. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày báo chí cách mạng Việt
Theo báo cáo của Hội đồng sơ khảo, chất lượng tác phẩm dự giải báo chí 2009 tương đối đồng đều. Các cấp Hội, nhất là các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tham gia gửi tác phẩm dự giải nhiều nhất từ trước đến nay. Đánh giá chung, số lượng tác phẩm thật xuất sắc, nổi bật chưa nhiều; các tác phẩm có chất lượng cao vẫn tập trung ở khối báo chí Trung ương và các thành phố lớn; chất lượng tác phẩm ở một số loại giải còn ở mức trung bình khá.
Các tác phẩm dự giải đã thực hiện được tiêu chí: bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế; xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông thôn, người nông dân...
Hội đồng sơ khảo đã chọn được 148 tác phẩm vào chung khảo ở 8 loại hình: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép (báo in); Giải xã luận, bình luận, chuyên luận (báo in); Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí (báo in); Giải ảnh báo chí; Giải phát thanh dành cho tin, bài phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, bình luận, chuyên luận; Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký phát thanh; Giải báo hình dành cho bình luận, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu; Giải báo hình dành cho tin, phóng sự, phóng sự điều tra.
Cũng theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, các tác phẩm ảnh báo chí dự Giải báo chí Quốc gia tuy được quan tâm từ nhiều năm nay nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện nhiều kể cả về số lượng và chất lượng tác phẩm gửi về tham dự giải, chưa phản ánh đúng tầm vóc của ảnh báo chí Việt Nam.
Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia năm 2009 sẽ xét chọn tác phẩm được giải dựa trên tiêu chí đã được công bố, nhấn mạnh đến tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phản ánh trung thực các vấn đề, các sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng của đất nước trong năm 2009...; không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu. Về chất lượng, yêu cầu tác phẩm báo chí phải thông tin chính xác, trung thực, khách quan; nêu được vấn đề mới; đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, có tác động tích cực đến đời sống.
Công Hải