Từ hai bàn tay trắng nay trở thành ông chủ của một trang trại chăn nuôi cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, anh xứng đáng là tấm gương sáng cho khát vọng làm giàu của lớp thanh niên trẻ xã Vĩnh Thanh nói riêng và huyện Nhơn Trạch nói chung.
Từ hai bàn tay trắng nay trở thành ông chủ của một trang trại chăn nuôi cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, anh xứng đáng là tấm gương sáng cho khát vọng làm giàu của lớp thanh niên trẻ xã Vĩnh Thanh nói riêng và huyện Nhơn Trạch nói chung.
Về thôn Chính Nghĩa, xã Vĩnh Thanh hỏi thăm anh, nhiều người đều biết đến người thanh niên này còn với một cái tên rất nông dân "Hiệp - heo rừng". Anh tên Hồ Thành Hiệp, năm nay 35 tuổi. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ không đủ điều kiện cho anh ăn học nên anh phải nghỉ học sớm. Bản tính cần cù, chịu khó trong anh đã hình thành từ nhỏ.
Khi trưởng thành, cũng như bao thanh niên khác, anh lập gia đình. Kinh tế gia đình của hai vợ chồng trẻ còn khó khăn, suy trước tính sau, anh không chịu lùi bước và quyết tâm thực hiện mục tiêu "làm giàu". Lúc đầu, Chi đoàn thanh niên và Hội nông dân xã giúp anh thực hiện mô hình nuôi "cua lột", nhưng do chưa có kinh nghiệm nên không thành công. Anh tìm một hướng đi khác, và đầu năm 2008 anh được đi dự hội thảo nuôi heo rừng.Từ hai cặp heo đến nay, anh đã có 8 heo nái và 2 heo đực cùng hơn 60 heo con đang phát triển và cho hiệu quả đáng kể.
Anh Hiệp cho biết, ban đầu khi nuôi heo rừng chưa có kinh nghiệm nên heo chậm lớn, khi heo nái sinh con thì tỷ lệ sống còn thấp. Anh tiếp tục tìm hiểu và lên tận Bình Dương, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh... để học tập kinh nghiệm của các chủ trại. Sau 2 năm từ 2008 đến nay, anh đã bán được trên 80 con heo giống với giá từ 150 - 180 ngàn đồng/kg; xuất bán heo thịt với giá từ 100 - 120 ngàn đồng/kg. Riêng đợt Tết vừa rồi, anh bán heo thịt thu lời gần 30 triệu đồng. Nguồn lợi kinh tế từ con heo rừng đem lại cho gia đình anh mỗi năm từ 70 - 80 triệu đồng; cộng với nguồn lợi từ nuôi gà, nuôi cá, hàng năm gia đình anh thu lợi gần 100 triệu đồng.
Anh Hiệp cho biết kinh nghiệm khâu chọn giống là quan trọng nhất. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều giống heo lai từ con heo rừng của Thái Lan. So với heo lai trong nước thì heo lai Thái Lan có sức đề kháng yếu hơn, hàm lượng nạc kém hơn và thịt hôi hơn, vì vậy lựa chọn giống heo của Việt Nam là số 1. Trước đây, khi heo đến độ xuất chuồng, anh chưa tìm được thị trường tiêu thụ mà phải mổ heo thịt tại nhà sau đó đem đi bán ở các quán ăn, nhà hàng và trong dân. Đến nay thịt heo rừng đã được người tiêu dùng chấp nhận bởi tỷ lệ nạc cao, thịt thơm ngon. Tiếng lành đồn xa, nhiều trại giống cũng như các khách sạn, nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước... tìm đến trại heo rừng của anh.
Anh còn giúp cho nhiều người kinh nghiệm nuôi heo rừng.
Anh chiêm nghiệm từ cuộc đời mình: chí thú làm ăn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội.
Trọng Tiến

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)








