Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Festival Huế 2010: Mới, lạ và đặc sắc

08:05, 29/05/2010

Festival Huế 2010 chuẩn bị khai mạc với nhiều chương trình văn hóa - du lịch đặc sắc, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo của Việt Nam và cố đô Huế. Ðây cũng là nơi gặp gỡ các thành phố cố đô, các thành phố có di sản văn hóa thế giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2010 Ngô Hòa cho biết về những ấn tượng độc đáo từ lễ hội lớn này:

Festival Huế 2010 chuẩn bị khai mạc với nhiều chương trình văn hóa - du lịch đặc sắc, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo của Việt Nam và cố đô Huế. Ðây cũng là nơi gặp gỡ các thành phố cố đô, các thành phố có di sản văn hóa thế giới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2010 Ngô Hòa cho biết về những ấn tượng độc đáo từ lễ hội lớn này:

 

Poster quảng bá Festival Huế 2010. (Ảnh : T.L)

- Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", Festival Huế 2010 là một lễ hội lớn, một hoạt động hưởng ứng được đưa vào chương trình quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Mục đích mà chúng tôi đặt ra là Festival lần sau phải hấp dẫn, hoành tráng và mới lạ hơn những Festival đã được tổ chức thì mới thu hút được du khách, làm cho du khách không bị nhàm chán. Điểm mới của Festival Huế 2010 là sự chắt lọc tinh hoa nghệ thuật mang đậm sắc thái văn hóa của các đoàn đến từ nhiều quốc gia của năm châu lục; là nơi gặp gỡ đầy ấn tượng của các thành phố vốn là cố đô, các thành phố có di sản thế giới. Không gian Festival Huế 2010 được mở rộng ra các vùng lân cận, các khu thị trấn, thị tứ, các khu đô thị mới. Nhiều địa điểm lần đầu tiên được đưa vào khai thác phục vụ Festival Huế và tất nhiên cũng có không ít chương trình mới phục vụ du khách như: Ðêm hội hành trình mở cõi, Ðêm phương Ðông, Vẻ đẹp Việt II hơi thở của nước, Cuộc thao diễn thủy binh thời Chúa Nguyễn... Tại Festival lần này, Huế sẽ hoàn thiện và nâng tầm nghệ thuật một số lễ hội cung đình, lễ hội truyền thống đã trở thành thương hiệu của Festival Huế như: Lễ Tế Giao, Ðêm Hoàng Cung, Huyền thoại Sông Hương...

 

Một số chương trình cộng đồng hứa hẹn sẽ thu hút khách du lịch và công chúng như: "Ðám cưới truyền thống Huế" gắn với các hoạt động ẩm thực phục vụ du khách; Ngày hội ẩm thực "món chay xứ Huế"; hoạt động dành riêng cho thiếu nhi được thể hiện như một truyền thống đầy tính nhân văn của Festival Huế. Các chương trình lễ hội khai mạc, bế mạc tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trình diễn, có kịch bản, khai thác kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong biểu diễn, có sử dụng hình thức pháo hoa nghệ thuật... Hình thức sân khấu, khán đài cũng sẽ được thiết kế độc đáo so với các kỳ Festival trước. Festival Huế lần thứ 6 chú ý thiết kế tổng thể không gian và ánh sáng nghệ thuật trên các đường phố trung tâm và hai bên tường thành Đại Nội tổ chức lễ hội.

 

* Có ý kiến cho rằng, việc tổ chức festival cần phải cân nhắc, có sự chọn lọc, vậy tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm gì để thương hiệu Festival Huế tạo được sức hút?

 

- Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng Festival Huế đã có thương hiệu không chỉ ở Việt Nam mà cả quốc tế (điều này thể hiện rõ qua số quốc gia đăng ký tham dự Festival); đồng thời, khẳng định được bản sắc văn hóa độc đáo của Huế, của Việt Nam. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam đều tổ chức lễ hội, tổ chức Festival nhưng Festival Huế vẫn giữ được bản sắc riêng, khẳng định sức sống của nó. Đây là một Festival tổng hợp bao gồm các hoạt động IN, OFF và hoạt động cộng đồng gắn liền với những lễ hội cung đình, dân gian, tín ngưỡng của dân tộc Việt mà không phải nơi nào cũng tổ chức được. Và đó chính là thương hiệu của Festival Huế.

Quyết tâm của tỉnh Thừa Thiên - Huế là từ việc xây dựng thương hiệu để khẳng định sự phong phú và đa dạng các sản phẩm và dịch vụ độc đáo của thương hiệu này có thể đem lại cho thị trường. Các nhà tổ chức - nhà sản xuất chương trình đã, đang và sẽ xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Festival Huế có sức sống lâu dài, dễ nhớ, có thể duy trì qua nhiều xu hướng đổi thay, và mang lại một ấn tượng tích cực. Qua thời gian tự nó phát triển, tích hợp thêm quan niệm của người hưởng thụ - người tiêu dùng với những phẩm chất nguyên gốc, những đặc tính thật có giá trị và những hứa hẹn về chất lượng ngày càng được chú trọng nâng cao.

 

Điều quan trọng nhất hiện nay và sau này là nâng cao năng lực quản lý và những định hướng để nghiên cứu, xây dựng sản xuất các sản phẩm, các dịch vụ văn hóa với chất lượng cao hơn, tiếp cận thị trường du lịch, đáp ứng nhu cầu tiếp cận văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, các địa phương trong nước và nước ngoài theo lối lồng ghép tổng thể.

 

* Ðã qua nhiều kỳ tổ chức festival, hiệu quả thu được từ hoạt động này có được như mong đợi?

 

- Hiệu quả từ việc tổ chức Festival Huế là hình ảnh Huế, văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam được quảng bá rộng khắp thế giới; di sản văn hóa cố đô được bảo tồn và phát triển; bộ mặt đô thị được chỉnh trang, nâng cấp; cơ sở hạ tầng phục vụ Festival được đầu tư, hoàn chỉnh; ý thức, trách nhiệm của người dân được nâng cao và người dân có cơ hội thưởng thức, giao lưu với nhiều nền văn hóa trên thế giới; xã hội hóa các hoạt động văn hóa, du lịch được đẩy mạnh... Việc làm, thu nhập của một bộ phận dân cư có liên quan tới Festival tăng là chỉ số khá quan trọng để đánh giá thành công của các kỳ tổ chức Festival Huế từ góc độ tác động kinh tế - xã hội trên phương diện xã hội hóa.

 

Trên phương diện tác động về kinh tế - du lịch, các kỳ Festival Huế đã kích cầu về tiêu dùng của người dân, thu hút đầu tư của Nhà nước và các thành phần kinh tế, đã mang lại lợi ích cho nhiều ngành thương mại, du lịch dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp... Festival Huế đã thúc đẩy nhanh quá trình xã hội hóa hoạt động du lịch, thu hút ngày càng nhiều người dân đầu tư vốn và công sức để phát triển dịch vụ du lịch, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa du lịch và văn hóa, góp phần khai thác có hiệu quả hơn các giá trị văn hóa phục vụ du lịch.

 

* Theo đồng chí, làm sao để Festival Huế chuyên nghiệp và phát huy được thế mạnh của một vùng đất di sản?

 

- Không kể cuộc giao lưu văn hóa Việt - Pháp năm 1992, thì Festival Huế 2010 là Festival lần thứ VI được tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức. Tính chuyên nghiệp của Festival Huế dần được khẳng định thông qua việc xây dựng chương trình, tìm kiếm đối tác, vận động tài trợ, tuyên truyền quảng bá, cách tổ chức thực hiện, sức lan tỏa và hấp dẫn của Festival Huế đối với quốc tế... Và đó là một trong những tiền đề để Bộ Chính trị có Kết luận số 48-KL/T.Ư ngày 25-5-2009 về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 86/2009/QĐ-TTg phê duyệt tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2020, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên - Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong vài năm tới và Quyết định 143 phê duyệt đề án xây dựng thành phố Huế là thành phố Festival của Việt Nam.

 

Chúng tôi tin tưởng rằng, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, của người dân Thừa Thiên - Huế; sự hỗ trợ, giúp đỡ của T.Ư, các địa phương trong cả nước, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tổ chức thành công Festival Huế 2010, góp phần khẳng định Thừa Thiên - Huế là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam và sớm đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.                                                              

Nguyễn Công Hậu (Báo ND)

 

 

Tin xem nhiều