Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng bào Khmer ở Đồng Nai: Ngày càng có nhiều niềm vui mới

08:05, 18/05/2010

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống ở Đồng Nai, đồng bào Khmer chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (0,19% so với dân số toàn tỉnh). Song, xuất phát từ quan điểm, đối với những dân tộc nhỏ, vốn chịu nhiều thiệt thòi nhưng một lòng, một dạ son sắt, thủy chung với Đảng, Bác Hồ lại càng phải chú ý quan tâm nhiều hơn, những năm qua tỉnh đã dành nhiều chính sách đặc biệt đối với đồng bào các DTTS nói chung và đồng bào Khmer nói riêng, nhằm nâng cao mọi mặt đời sống cho đồng bào.

 
Lễ cột chỉ cho cô dâu, chú rể người khmer trong ngày cưới ở Định Quán. (Ảnh: Trung Kiên).

Trong cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) đang sinh sống ở Đồng Nai, đồng bào Khmer chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (0,19% so với dân số toàn tỉnh). Song, xuất phát từ quan điểm, đối với những dân tộc nhỏ, vốn chịu nhiều thiệt thòi nhưng một lòng, một dạ son sắt, thủy chung với Đảng, Bác Hồ lại càng phải chú ý quan tâm nhiều hơn, những năm qua tỉnh đã dành nhiều chính sách đặc biệt đối với đồng bào các DTTS nói chung và đồng bào Khmer nói riêng, nhằm nâng cao mọi mặt đời sống cho đồng bào.

 

* Bắt nhịp với cuộc sống mới

 

Ông Thạch Thương, ấp 8, xã Gia Canh, huyện Định Quán kể lại, đồng bào Khmer ở địa phương ông vừa được đón những ngày Tết Chol Chnam Thmay thật nhộn nhịp, đầm ấm. Niềm vui đón Tết năm nay của đồng bào càng được nhân lên khi hầu hết các hộ trong ấp giành thắng lợi vụ lúa đông - xuân vừa qua. Theo ông Thạch Thương, hồi trước đồng bào ăn Tết cả tuần lễ, cả ngày lẫn đêm hầu như đến chùa lễ Phật; người lớn tuổi thì đi thăm hỏi, chúc tụng lẫn nhau, cầu mong điều tốt lành sang năm mới; đám thanh niên và con nít thì áo quần tươm tất, vui chơi, ca hát. Bây giờ ăn Tết có vài ba bữa, giống như Tết năm mới của người Kinh: tất niên, mùng một, mùng hai, mùng ba. Ban ngày bà con còn làm ruộng rẫy, đêm mới đi chùa. Phải lo cái bụng trước đã... Đó là sự thay đổi căn bản, sinh hoạt theo cuộc sống mới của đồng bào Khmer, biết ưu tiên cho lao động và tăng gia sản xuất.

 

Còn theo ông Danh Tân, một nông dân sản xuất giỏi ở ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân, TX.Long Khánh, đồng bào Khmer bây giờ không những đã biết chăm chỉ làm ăn mà còn tích cực nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bản thân gia đình ông Tân, từ khi được cán bộ khuyến nông tỉnh hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cách thức làm ăn, cung cấp giống cây, con năng suất, chất lượng cao, rất ham trồng trọt. Hễ đến mùa vụ có lịch gieo trồng của xã là ông ra đồng ngay, ít khi ở nhà.

 

Đối với những hộ cần vốn sản xuất, đào tạo nghề... tỉnh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Hộ bà Danh Thị Điền, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, nhờ được vay vốn xóa đói giảm nghèo đã đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất, nay đã thoát được đói nghèo, mỗi năm thu nhập cả trăm triệu đồng.

 

* Tin tưởng vào tương lai                

            

Ngoài việc quan tâm đầu tư cho đồng bào Khmer về vốn, kiến thức làm ăn, những năm qua tỉnh còn thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu quốc gia cho đồng bào. Trong đó, đối với Chương trình 134, đã có trên 300 hộ Khmer được hỗ trợ nhà ở, đất ở và nước sinh hoạt. Tỉnh cũng đã chi gần 74 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng cho các ấp đặc biệt khó khăn và các xã khu vực III. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng đã thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng dần đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa; đường sá đi lại thuận tiện là yếu tố góp phần quan trọng rút ngắn khoảng cách thị tứ, thị trấn với nông thôn miền núi, vùng đồng bào DTTS của tỉnh. Đề cập đến vấn đề này, nhiều đồng bào tỏ ra lạc quan, có điện, nước sinh hoạt, nhà ở đầy đủ, khang trang, đời sống đồng bào không còn khắc khổ như trước, là điều kiện tốt giúp bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lễ dâng y cà sa.

 

Thực hiện Quyết định 975 của Thủ tướng Chính phủ, 3 năm qua tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm việc cấp báo, tạp chí cho đồng bào DTTS. Trong đó có hơn 1.000 hộ Khmer được thụ hưởng chương trình. Theo định kỳ, mỗi hộ được nhận 17 loại báo, tạp chí, gồm: Kinh tế VAC, Măng non, Thiếu nhi dân tộc, Chuyên đề Công thương Việt Nam, Nông nghiệp Việt Nam, Chuyên đề Tạp chí Thanh niên, Tạp chí Dân tộc...

 

Việc cấp phát những loại báo chí nêu trên cho đồng bào dân tộc có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đồng bào nắm được các mô hình sản xuất có hiệu quả, nâng cao ý chí tự lực vươn lên, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đề cao tinh thần cảnh giác, không nghe lời kẻ xấu xúi giục để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy truyền thống.

Toàn tỉnh hiện có 1.027 hộ dân tộc Khmer với 4.572 khẩu. Nếu tính theo chuẩn nghèo của tỉnh (thu nhập ở khu vực nông thôn là 450 ngàn đồng/người/tháng; khu vực thành thị 650 ngàn đồng/người/tháng) thì tỷ lệ hộ giàu trong đồng bào Khmer 2,2%; hộ khá gần 10%; hộ trung bình 55%; không còn hộ đói. Hàng năm, có 3 nghi lễ lớn của đồng bào Khmer: Chol Chnam Thmay (Tết năm mới của đồng bào); Oc Om Boc (lễ cúng trăng cầu mùa màng) và Sen Don Ta (lễ nhớ ơn ông bà tổ tiên). Tất cả các nghi lễ này đều được tỉnh quan tâm và tạo điều kiện để đồng bào tổ chức một cách tốt nhất, từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và đảm bảo các tín ngưỡng dân gian của đồng bào được diễn ra trọn vẹn, đúng pháp luật.

 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 chùa Phật giáo Khmer (chùa Thái Hòa ở ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán và chùa Hoa Sơn Tự ở phường Phú Bình, TX.Long Khánh), cơ bản các chùa phát huy tốt việc tu học, hành đạo theo đúng phương châm "Tốt đời, đẹp đạo", cùng với chính quyền địa phương và tín đồ chung sức xây dựng quê hương.

 

Hiện nay, đồng bào Khmer của tỉnh cũng đang từng bước hòa nhập với cuộc sống cộng đồng dân cư, nhiều sinh hoạt văn hóa của đồng bào đã thực hiện sinh hoạt chung với nhà văn hóa cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn; tại các trung tâm văn hóa huyện, thị xã, thành phố.

 

Giáo dục - đào tạo, vấn đề mấu chốt nhất giúp con người mở mang kiến thức cũng đang từng bước được bà con Khmer chú ý. Hiện nay, số lượng học sinh là đồng bào Khmer của toàn tỉnh có gần 540 em; số sinh viên cao đẳng, đại học là 33 em. Ông Kim Vinh, khu Phước Thuận, thị trấn Long Thành hồ hởi nói rằng, hàng ngày nhìn đám học trò tung tăng cắp sách đến trường trên con đường làng, ông rất tin tưởng vào tương lai tươi sáng của lớp con cháu sau này. Thật vậy, niềm tin vào tương lai của ông Kim Vinh hôm nay đang có cơ sở thực tế, bởi để khuyến khích việc nâng cao dân trí trong đồng Khmer, tỉnh đã miễn giảm học phí cho các em ở tất cả các loại hình trường lớp; đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ người Khmer. Bước đầu, tỉnh đã có 5 giáo viên và 3 cán bộ người Khmer đang công tác tại tỉnh.

Phương Hằng

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều