
Thông qua hai nguồn quỹ "Vì người nghèo" và "Quỹ thiên tai", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp được trên 34 tỷ đồng trong thời gian từ năm 2004 đến 2009. Với số tiền lớn, nhưng nhiều năm qua ở MTTQ tỉnh đã không để xảy ra một tiêu cực, tham nhũng lãng phí nào trong việc tiếp nhận, quản lý các nguồn quỹ.
Thông qua hai nguồn quỹ "Vì người nghèo" và "Quỹ thiên tai", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp được trên 34 tỷ đồng trong thời gian từ năm 2004 đến 2009. Với số tiền lớn, nhưng nhiều năm qua ở MTTQ tỉnh đã không để xảy ra một tiêu cực, tham nhũng lãng phí nào trong việc tiếp nhận, quản lý các nguồn quỹ.
Đó là nội dung chính trong kết luận số 370 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh, vừa được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông báo vào cuối tháng 1 vừa qua.
![]() |
|
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên tiếp nhận sự đóng góp từ các doanh nghiệp đối với Quỹ vì người nghèo của tỉnh. |
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: MTTQ có trách nhiệm quan trọng là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sự đồng thuận xã hội. Trong đó MTTQ có vai trò trung tâm là đứng ra vận động các nhà hảo tâm đóng góp ủng hộ các nguồn quỹ, cùng với Nhà nước thực hiện việc chăm lo cho người nghèo có những điều kiện, phương tiện vật chất cần thiết để vượt qua khó khăn.
Theo bà Liên, số tiền ủng hộ của toàn xã hội trong việc chăm lo cho người nghèo của tỉnh những năm qua không phải là nhỏ. MTTQ tỉnh đã ý thức được rằng, nếu quản lý quỹ không tốt, không những uy tín của Mặt trận bị ảnh hưởng mà điều tệ hại hơn là lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ bị giảm. Chính vì vậy, công tác quán triệt các chủ trương, chính sách về thực hành tiết kiệm chống lãng phí được Đảng đoàn Mặt trận tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trong cán bộ từ tỉnh đến cơ sở một cách nghiêm túc và thường xuyên.
Đến nay, MTTQ tỉnh đã xây dựng được quy chế quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo; quy chế tổ chức tiếp nhận, quản lý, phân bổ nguồn khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, sau mỗi đợt vận động và định kỳ hàng năm, Đảng đoàn MTTQ tỉnh đều chủ động chỉ đạo cấp dưới tự tiến hành kiểm tra việc quản lý, điều hành hai nguồn quỹ trên ở cấp mình theo thẩm quyền. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh công tác cập nhật hồ sơ, ghi chép sổ sách và chế độ quyết toán quỹ của Mặt trận các cấp.
Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, việc quản lý các nguồn tiền ủng hộ ở MTTQ tỉnh đều đảm bảo nguyên tắc tài chính, số thu được quản lý qua tài khoản, ghi chép theo dõi bằng sổ sách công khai minh bạch. Đối với cấp cơ sở, MTTQ xã, phường, thị trấn đã áp dụng hình thức công khai dân chủ từ khu phố, ấp đến Ban vận động trong quá trình xét chọn các đối tượng hưởng trợ cấp xây nhà tình thương, quà Tết cho hộ nghèo, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học...
Riêng với Quỹ vì người nghèo, từ năm 2004 đến 6-2009, MTTQ tỉnh đã vận động được trên 17 tỷ 814 triệu đồng. Từ nguồn tiền này, MTTQ đã trích ra xây dựng 1.519 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo và góp cùng ngân sách Nhà nước xây 628 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo chương trình 134 của Chính phủ. Đối với Quỹ thiên tai, MTTQ đã tiếp nhận hơn 16 tỷ 617 triệu đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho hay, những người làm công tác Mặt trận phải luôn ý thức được vinh dự của mình là được nhân dân tin tưởng giao trách nhiệm đi vận động, quyên góp từ những người có điều kiện, những tấm lòng hảo tâm để chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, từ đó để có ý thức sâu sắc trong việc thực hiện nghiêm túc chống thất thoát, lãng phí từ các nguồn tiếp nhận, quản lý quỹ do toàn xã hội đóng góp. Những gì mà Mặt trận đã làm được thời gian qua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, có được uy tín với nhân dân.
Theo ghi nhận của Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hoa, ngay cả việc được phép trích 5% đối với Quỹ vì người nghèo để nhằm đảm bảo chi một số hoạt động cần thiết trong công việc, Ban vận động vì người nghèo của tỉnh cũng mới chỉ chi 165 triệu đồng trong tổng số 890 triệu đồng được phép trích lại. Việc này đã thể hiện rất rõ sự tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở MTTQ tỉnh với tinh thần hết lòng vì người nghèo...
Phương Hằng



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











