Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Thổ Nơi - một già làng tiêu biểu

09:12, 07/12/2009

Cả ấp Xuân Thiện (xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) ai cũng nể và quý mến già làng Thổ Nơi, người dân tộc Chơ Ro bởi sự gương mẫu và tận tâm với công việc. Trong những năm qua, ông luôn cùng với chi bộ, tổ tự quản và các đoàn thể trong ấp đứng ra gánh vác nhiều công việc.

Cả ấp Xuân Thiện (xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất) ai cũng nể và quý mến già làng Thổ Nơi, người dân tộc Chơ Ro bởi sự gương mẫu và tận tâm với công việc. Trong những năm qua, ông luôn cùng với chi bộ, tổ tự quản và các đoàn thể trong ấp đứng ra gánh vác nhiều công việc.

 

Ấp Xuân Thiện hiện có khoảng 1.000 hộ, trong đó có trên 200 hộ đồng bào dân tộc, với gần 700 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Chơ Ro. Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trong ấp luôn ổn định, bà con tập trung vào lao động sản xuất, lo cuộc sống gia đình và nuôi con cái học hành. Bất kể nắng, mưa, ông đến từng nhà vận động bà con tham gia các phong trào của địa phương, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, như: xây dựng đời sống văn hóa, hủy bỏ những hủ tục lạc hậu, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nhà tình thương...

 

Theo nhận xét của Chi bộ ấp và bà con nơi đây, gia đình ông Thổ Nơi luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Ông có 5 người con, 2 trong số đó đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Gia đình ông là điển hình trong phát triển kinh tế, vươn lên khá giả dù trước đây thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Ông cho biết, nhờ sự cần cù, chịu khó của gia đình và từ nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước mà gia đình ông đã đầu tư vào nuôi bò, trồng cây ăn trái. Cuộc sống ổn định dần, hiện gia đình ông có 1 hécta trồng cây cao su và chôm chôm, đồng thời được khoán thêm 3 hécta cây cao su của Nông trường cao su Bình Lộc để chăm sóc và cạo mủ.

 

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Chi bộ ấp Xuân Thiện, cho biết: "Trong các cuộc vận động đồng bào dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, ông Nơi đã tích cực tham gia". Với uy tín của mình, già làng Thổ Nơi tích cực cùng với chi bộ, tổ tự quản, các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phối hợp với các ngành chức năng tham gia hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi và đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất...

 

Được sự hướng dẫn về kỹ thuật và được hỗ trợ về vốn sản xuất, người dân ở ấp Xuân Thiện đã mở rộng quy mô sản xuất, phát triển cây trồng, vật nuôi một cách phù hợp, tận dụng hết các nguồn đất bỏ hoang để sản xuất. Nếu như trước năm 2000, toàn ấp còn đến 60 - 70% hộ nghèo, đói thì đến nay số hộ nghèo đã giảm xuống còn vài chục hộ, không còn hộ đói;  nhiều gia đình đã xây dựng nhà cửa khang trang, sạch đẹp, có công trình nước sạch sử dụng chung; gần 100% đường trong ấp được nhựa hóa, 100% số hộ có điện sinh hoạt, 95% số hộ đã có xe máy, 97% số hộ có phương tiện nghe nhìn...

 

Điều đặc biệt, ông Thổ Nơi luôn dành hết tâm sức cho việc bảo tồn các giá trị văn hóa của người Chơ Ro. Ở đây vẫn còn lưu giữ được bộ cồng chiêng. Ấp cũng đang chuẩn bị xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng...

Thành Nam

Tin xem nhiều