Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nông thôn thời công nghệ thông tin
Kỳ cuối: Nông dân rủ nhau lên mạng

08:12, 14/12/2009

Anh Trương Quốc Chí, phụ trách điểm thông tin xã An Viễn (huyện Trảng Bom) cho biết: "Mỗi khi có những mô hình mới, hay do Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) chuyển về, hoặc "lang thang" trên mạng tìm được thông tin hay, tôi đều thông báo qua hệ thống loa phát thanh để bà con biết mà đến xem".

Anh Trương Quốc Chí, phụ trách điểm thông tin xã An Viễn (huyện Trảng Bom) cho biết: "Mỗi khi có những mô hình mới, hay do Sở Khoa học - công nghệ (KH-CN) chuyển về, hoặc "lang thang" trên mạng tìm được thông tin hay, tôi đều thông báo qua hệ thống loa phát thanh để bà con biết mà đến xem".

 

* Rủ nhau lên mạng

 

Có rất nhiều điển hình thành công trong sản xuất, chăn nuôi nhờ biết khai thác và ứng dụng thông tin KH-CN. Thậm chí, có gia đình đổi đời, làm ăn khấm khá cũng nhờ biết tìm tòi thông tin làm giàu trên mạng. Ông Phạm Thuận, nông dân ở xã Bình Lộc (thị xã Long Khánh) kể cho chúng tôi nghe thành công trong việc lai hóa chôm chôm thường thành chôm chôm Thái. Trước đó, ông liên tiếp thất bại với vườn chôm chôm già cỗi, năng suất thấp. Đang loay hoay không biết xử lý thế nào thì ông được một cán bộ xã "mách nước" đến điểm thông tin của xã để tìm thông tin. Ông Thuận đến và thật ngạc nhiên vì có quá nhiều thông tin hay mà bản thân không hề biết. Từ tài liệu in về, ông bắt tay vào việc lai ghép giống chôm chôm Thái vào những gốc chôm chôm già cỗi trong vườn nhà. Hai năm sau, vườn chôm chôm Thái lai ghép của ông đã bội thu. Sau lần đó, ông Thuận "ghiền" ra điểm thông tin và mỗi lần lại đem về một mớ kiến thức. Từ thành công lai ghép chôm chôm, ông còn ghép cả mai, nuôi và nhân giống được nhiều loại cá kiểng quý hiếm, kinh tế gia đình ông Thuận mấy năm nay "phất" lên trông thấy.

 

Bà con ở nông thôn lên mạng tìm thông tin.

Ông Nguyễn Văn Tư, hàng xóm của ông Thuận thấy vậy cũng sang học hỏi kinh nghiệm. Được giới thiệu đến điểm thông tin xã, mắt kèm nhèm nhưng ông Tư cũng cố ngồi đọc những thông tin về nuôi heo và trồng nấm mà ông đang làm và "ngộ" ra: "Bấy lâu nay việc chăn nuôi heo, gà và nuôi nấm nhà mình còn lạc hậu quá". Xem những phim khoa học hướng dẫn chăn nuôi công nghệ mới, ông Tư quyết tâm xây dựng hệ thống chuồng trại kiểu công nghiệp, thực hiện phương pháp thụ tinh mới cho heo, chăm heo con đúng kỹ thuật hướng dẫn.

 

Còn ở điểm thông tin xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch), các anh Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Hoàng Long là hai khách ruột. Sau nhiều mùa tôm lãi ít, khổ nhiều, hai anh nghiệm ra: nếu cứ bán tôm cho lái thương thì chẳng thể khá lên được. Tình cờ trong một lần đến điểm thông tin xã, thấy trên internet có giới thiệu cách làm ăn mới, các anh nhờ đưa thông tin lên trang rao vặt và thật bất ngờ, nhiều mối hàng đã liên hệ. Hàng đặt nhiều, nhất là cuối tuần, các anh chạy không kịp hàng để giao.

 

* Đổi mới tư duy cho nông dân

 

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa ở xã Xuân Thành (huyện Xuân Lộc) tâm sự: "Mấy đời làm rẫy theo kiểu cha truyền con nối, tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện ứng dụng khoa học gì gì  đó vào sản xuất. Giờ có khoa học về, mình tránh được những thất bại  không đáng có".

 

Trong một lần về Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Quốc Thắng đã nhận định: "Đồng Nai đưa CNTT về nông thôn không chỉ góp phần phát triển nông thôn mà còn ổn định đời sống xã hội ở vùng quê khi nông dân biết phát triển nghề nghiệp của mình, không phải bỏ quê ra phố kiếm việc. Ở những vùng sâu, vùng xa, internet và các điểm thông tin xã đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển nông thôn, giúp nông dân học hỏi cách làm ăn, tìm nơi tiêu thụ sản phẩm từ những thông tin trên mạng để nâng cao giá trị cuộc sống. Cũng nhờ internet mà nhiều người giàu lên từ những mô hình sản xuất mà họ học từ trên mạng, có cái nhìn nhạy bén hơn và mạnh dạn hơn trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại địa phương, nắm bắt được những kỹ thuật mới, giá cả thị trường, các mô hình sản xuất hay, góp phần xóa đói, giảm nghèo".

 

Lâu nay, nông dân còn xa lạ với CNTT không phải vì không biết sử dụng mà vì chưa thực sự tìm thấy cái họ cần. Từ thực tế đó, muốn triển khai ứng dụng CNTT xuống cơ sở đạt hiệu quả cao, vấn đề quan trọng là cần tập trung cho nội dung thông tin chứ không hẳn là trình độ và khả năng tài chính của người nông dân. Như vậy, ứng dụng CNTT để đưa KH-CN đến với nông dân, nông thôn ngoài việc trang bị máy vi tính, phát triển những điểm truy cập internet thì chất lượng nội dung thông tin và công nghệ cần phải phong phú, đa dạng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của nông dân. 

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều