Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội văn học – nghệ thuật Đồng Nai (1979-2009)
Một chặng đường nhiều ý nghĩa

09:12, 24/12/2009

Từ trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trên đất Đồng Nai đã hình thành một lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật với nhiều tác giả, tác phẩm có giá trị, trong đó có những tên tuổi như: Lý Văn Sâm, Huỳnh Văn Nghệ, Hoàng Việt, Hoàng Văn Bổn, Bình Nguyên Lộc v.v...

Tác phẩm "Ngàn năm thương nhớ" của tác giả Trần Quốc Tiến.
Từ trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trên đất Đồng Nai đã hình thành một lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật với nhiều tác giả, tác phẩm có giá trị, trong đó có những tên tuổi như: Lý Văn Sâm, Huỳnh Văn Nghệ, Hoàng Việt, Hoàng Văn Bổn, Bình Nguyên Lộc v.v...

 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, giữa bộn bề công việc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh vẫn rất quan tâm tới sự phát triển văn học nghệ thuật. Ngày 22-12-1979, tại Biên Hòa, sau một thời gian tích cực vận động chuẩn bị, những cây bút sáng tác và những người yêu nghệ thuật đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai. Chủ tịch Hội đầu tiên là nhà văn Lý Văn Sâm, nguyên Tổng thư ký Hội Văn nghệ giải phóng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Phó chủ tịch Hội là ông Huỳnh Công Thức, soạn giả cải lương. Năm 1980, nhà văn Hoàng Văn Bổn, nguyên Trưởng phòng biên tập Xưởng phim Quân đội nhân dân chuyển về làm Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng biên tập báo Văn nghệ Đồng Nai; ông Hoàng Kim Chung làm Phó chủ tịch thường trực.

 

30 năm qua, với nhiều hoạt động nghiệp vụ, xây dựng phong trào, xây dựng, củng cố tổ chức, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Về mặt đội ngũ, từ lứa đầu tiên được các nhà văn Lý Văn Sâm, Hoàng Văn Bổn trực tiếp dìu dắt trưởng thành như Khôi Vũ, Nguyễn Đức Thọ (đã mất), Đàm Chu Văn, Cao Xuân Sơn..., đến nay Hội đã kết nạp được hơn 200 hội viên thuộc ba, bốn thế hệ sáng tác. Đông đảo nhất là lớp trưởng thành sau năm 1975. Lớp trẻ xuất hiện từ sau những năm 90 của thế kỷ trước trở lại đây có nhiều triển vọng. Hội đã có một lực lượng khá đông đảo: 60 hội viên các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương.

 

Chỉ tính từ năm 1993 đến nay, các hội viên của Hội đã xuất bản gần 300 tập thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, lý luận phê bình, kịch bản sân khấu - điện ảnh, công trình sưu tầm văn nghệ dân gian, hàng ngàn bức ảnh nghệ thuật, hàng trăm bức tranh, tượng, ca khúc..., trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tác, triển lãm ở trong nước và quốc tế. Các hội viên của Hội đã giành được gần 200 giải thưởng văn học nghệ thuật trong nước và quốc tế, trong đó có những giải thưởng tiêu biểu, như: Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được trao cho hai nhà văn Lý Văn Sâm và Hoàng Văn Bổn. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam được trao cho nhà văn Khôi Vũ (văn), Trương Nam Hương (thơ). Giải thưởng các cuộc thi thơ, văn trên báo Văn nghệ, tạp chí Văn nghệ Quân đội được trao cho các nhà văn Đàm Chu Văn, Nguyễn Đức Thọ, Lê Thanh Xuân, Vũ Xuân Hương, Thu Trân, Lê Đăng Kháng, Nguyễn Một... Giải thưởng báo Văn nghệ trẻ được trao cho các tác giả Trần Thu Hằng, Nguyễn Đức Phước, Nguyễn Hoài Nhơn... Giải thưởng Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam được trao cho nhạc sĩ Khánh Hòa, Trần Viết Bính, Phúc Thịnh, Điểu Được, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thọ, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Thơi, Phạm Thanh Quang. Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam được trao cho các nhạc sĩ Nguyễn Văn Vy, Trần Viết Bính, Giang Mạnh Hà, Trần Văn Sửu. Trần Viết Bính còn được giải thưởng là tác giả của một trong 50 bài hát hay nhất thế kỷ 20. Giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam được trao cho các tác giả Huỳnh Tới, Hoàng Thơ... Giải của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam được trao cho đạo diễn Giang Mạnh Hà. Huy chương vàng tại các Hội diễn sân khấu toàn quốc được trao cho Giang Mạnh Hà, Quế Anh... Các giải triển lãm mỹ thuật miền Đông Nam bộ được trao cho các họa sĩ: Nguyễn Văn Chuyên, Trần Chí Lý, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trương Đình Quế, Phạm Công Hoàng, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Văn Anh, Vũ Thiên Vũ, Nguyễn Phúc Thịnh, Võ Tùng Niên... Giải triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc được trao cho các nghệ sĩ: Hoàng Thế Phúc, Huỳnh Như Lưu, Trần Hữu Cường, Huỳnh Thái, Lưu Thuận Thời... Các giải triển lãm ảnh quốc tế trao cho Dương Quốc Định, Nguyễn Huỳnh Thái, Nguyễn Đức Tường, Bùi Quốc Tuấn, Nguyễn Viết Thảo, Trần Văn Kỷ, Chương  Cầu, Nguyễn Đình Hải, Phạm Lê Dũng... Giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức của tỉnh (5 năm một lần) đã trao hai đợt cho 74 tác giả thuộc các bộ môn văn học nghệ thuật, là một sự động viên khích lệ lớn đối với phong trào sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

 

Ngoài ra, các hội viên văn học nghệ thuật Đồng Nai còn đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi văn học nghệ thuật trong tỉnh và các tỉnh bạn.

 

Những người sáng tác ở Đồng Nai luôn đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người nghệ sĩ, chiến sĩ. Họ đề cao chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, lòng tự hào dân tộc, thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ, cố gắng phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, tham gia cuộc đấu tranh lên án cái xấu, cái ác, sự biến chất, tha hóa về nhân cách, lối sống và đạo đức của một bộ phận xã hội.

 

Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã phản ảnh hiện thực sôi động của vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng và đang đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày hôm nay. 30 năm qua với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn trên mảnh đất này: xây dựng nhà máy thủy điện Trị An - nhà máy thủy điện lớn nhất phía Nam; làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia; khởi động và tiến bước mạnh mẽ vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa... hình tượng con người và vùng đất Đồng Nai anh hùng bất khuất trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, cần cù, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ đất nước đã in bóng ngày càng sâu sắc và đậm nét trong các tác phẩm văn học nghệ thuật Đồng Nai.

 

Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. 30 năm - với một khối lượng tác phẩm rất đáng kể của đội ngũ đông đảo các cây bút đang sung sức sáng tạo, văn học nghệ thuật Đồng Nai đã góp phần đắc lực bồi đắp đời sống tinh thần của nhân dân. 30 năm văn học nghệ thuật Đồng Nai - một chặng đường đầy ý nghĩa, một cuộc điểm quân để tiếp tục vươn tới....                    

     MINH NGUYÊN

 

Tin xem nhiều