Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Liên hoan thông tin lưu động 2009: Tiếp "lửa" cho tuyên truyền

08:07, 17/07/2009

Dù chỉ là một trong những hoạt động nghiệp vụ của ngành, nhưng Liên hoan thông tin lưu động (TTLĐ) 2009 diễn ra trong 3 ngày 11, 12 và 14-7 vừa qua đã trở thành những ngày sôi nổi khó quên của những người làm công tác TTLĐ.

Dù chỉ là một trong những hoạt động nghiệp vụ của ngành, nhưng Liên hoan thông tin lưu động (TTLĐ) 2009 diễn ra trong 3 ngày 11, 12 và 14-7 vừa qua đã trở thành những ngày sôi nổi khó quên của những người làm công tác TTLĐ.

 

* Nhiều sắc màu mới

 

Nhiều người nhận xét, đây là liên hoan "đông vui" nhất so với các năm vì có sự tham gia đầy đủ các đội TTLĐ của 11 huyện, thị xã, thành phố. Và bao nhiêu đội là bấy nhiêu sắc màu phong phú, đa dạng với các chủ đề khác nhau phản ánh các khía cạnh của xã hội. Nhìn chung, những vấn đề "nóng" trong cuộc sống hoặc mang tính đặc thù, tình hình thực tế của địa phương đều được các đội khai thác: Biên Hòa với chủ đề phòng chống tội phạm, Trảng Bom và Cẩm Mỹ là an toàn giao thông, Nhơn Trạch chọn phòng chống ma túy, Định Quán thì phòng chống bạo lực gia đình, Long Khánh có xây dựng nếp sống văn hóa, Tân Phú kỷ niệm 50 năm mở đường Trường Sơn... Đặc biệt, cả 3 đội  Thống Nhất, Long Thành và Vĩnh Cửu đều tâm đắc với vấn đề vệ sinh môi trường.

 

Một tiểu phẩm trong liên hoan Thông tin lưu động 2009.

Dù chọn chủ đề nào, nhìn chung các đội đều bám sát nội dung và chọn nhiều hình thức sinh động chuyển tải tuyên truyền đến khán giả. Do đặc thù của đội TTLĐ là phải tuyên truyền bằng các hình thức như: tuyên truyền miệng, cổ động trực quan và văn nghệ cổ động, nên hầu hết các đội đều chọn hình thức xây dựng chương trình bằng cách dàn dựng kịch bản văn nghệ cổ động trước rồi xen kẽ vào đó phần tuyên truyền miệng hoặc tuyên truyền cổ động trực quan. Các kịch bản đều có cốt chuyện giản dị, dễ hiểu, gần gũi với những điều thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, sau đó tùy câu chuyện, diễn biến mà lồng vào các vấn đề cần tuyên truyền qua các nhân vật kịch. Nhiều kịch bản được đánh giá tốt, như Chiến công lúc 23 giờ của đội Biên Hòa, Phu nhân sếp của đội Cẩm Mỹ hoặc Dòng suối chết của đội Thống Nhất. Đội Tân Phú thì lại rất sáng kiến trong phần cổ động trực quan khi biết tận dụng tối đa những đạo cụ trang trí sân khấu thành dụng cụ phục vụ tuyên truyền, tránh được tình trạng làm sân khấu rườm rà, không phù hợp đặc tính của TTLĐ.

 

Tuy nhiên, dù tất cả các diễn viên tham gia đều rất nhiệt tình, vẫn thấy có sự chênh lệch giữa đội ngũ các diễn viên. Vượt trội hơn, vẫn là đội TTLĐ TP. Biên Hòa với dàn diễn viên diễn xuất chân thực, tự nhiên, chắc tay và đồng đều. Các diễn viên Thanh Hồng, Thụy An, Minh Hoàng (đội Biên Hòa)... vào vai rất ngọt và thuyết phục. Ở các đội huyện, so với liên hoan trước đã có những bước tiến khá dài nhưng vẫn bộc lộ "hụt hơi" của diễn viên khi không thể hiện, chuyển tải được ý đồ của kịch bản. Bên cạnh đó, nhìn vào vở diễn của các đội, dễ thấy ngay đội nào có sự tham gia của bàn tay đạo diễn, đội nào dàn dựng kiểu cây nhà lá vườn, đội nào có đầu tư kịch bản, đội nào tự biên tự diễn, để thấy sự chăm chút của lãnh đạo địa phương trong việc cấp kinh phí cũng góp phần quyết định chất lượng tuyên truyền của TTLĐ. Bà Dương Ngọc Lan, Phó giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh nhận định: "Một chương trình TTLĐ hay không đòi hỏi phải hoành tráng mà chỉ cần biết điều phối giữa 3 phương thức tuyên truyền một cách nhuần nhuyễn, hòa quyện, kết hợp từ ca khúc, tiểu phẩm cho đến cổ động trực quan đan xen. Lời tuyên truyền cần mạch lạc, lời thoại trong kịch rõ ràng để chuyển tải các nội dung tuyên truyền một cách sắc bén, đi vào lòng người".

 

* Tăng tính giao lưu và hướng về cơ sở

 

Sau nhiều năm "ta diễn mình xem", đây là lần đầu tiên các tiết mục tham gia liên hoan TTLĐ được đưa công diễn trước người dân. Bà Dương Ngọc Lan cho biết, rút kinh nghiệm những năm trước liên hoan diễn ra trong các hội trường kín không có khán giả, năm nay liên hoan được tổ chức ở 2 cụm Thống Nhất và Nhơn Trạch, vừa tranh thủ đưa được các tiết mục biểu diễn về phục vụ bà con vùng xa, vừa kết hợp tuyên truyền và tránh lãng phí công sức, tiền bạc dàn dựng tiết mục của các đội. Những đêm diễn tại các xã Hiệp Phước, Phước An và Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch), người dân kéo đến xem rất đông.

 

Liên hoan còn là dịp để các đội TTLĐ vốn quanh năm "di động" khắp nơi có dịp giao lưu gặp gỡ và học tập lẫn nhau. Diễn viên của các đội trong khi xem đội khác biểu diễn, đã cùng bàn bạc thảo luận về những điểm mạnh, yếu của nhau rất sôi nổi, đầy tinh thần cầu tiến. Anh Hoài Anh ở  đội TTLĐ huyện Long Thành cho biết: "Dân TTLĐ chúng tôi từ viết kịch bản, dàn dựng cho đến diễn xuất đều phải tự lực, chưa có trường lớp nào dạy chúng tôi những điều này mà nghề dạy nghề là chính. Vì vậy, những dịp như thế này là cơ hội để chúng tôi rút kinh nghiệm cho hoạt động của đội mình, từ phương thức dàn dựng, tuyên truyền cho đến cách diễn viết, cách diễn". Ngay cả đội được đánh giá là mạnh trong nhiều năm liền như đội Biên Hòa cũng "học" đội bạn trong cách thiết kế cảnh trí sân khấu sao cho không rườm rà mà vẫn đạt được hiệu quả tuyên truyền. "Năm nào tham dự liên hoan cũng thấy các đội bạn tiến bộ quá chừng, nên khi về cả đội bảo nhau cũng phải cố gắng theo cho khỏi thua sút. Nhờ vậy mỗi năm gặp nhau, đội nào cũng có nét mới", chị Thúy Lài, diễn viên đội Xuân Lộc - một trong những diễn viên xuất sắc của liên hoan phấn khởi cho biết.

Nam

 

 

 

Tin xem nhiều