Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân ngày hiến máu nhân đạo 7-4:
Chú trọng tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu

09:04, 06/04/2009

Năm 2008, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận được 11.653 đơn vị máu, đạt 137% kế hoạch năm và cao hơn năm 2007 gần 3.200 đơn vị máu. Đây là năm mà nguồn máu nhân đạo cung cấp cho các bệnh viện trong tỉnh và Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2008, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận được 11.653 đơn vị máu, đạt 137% kế hoạch năm và cao hơn năm 2007 gần 3.200 đơn vị máu. Đây là năm mà nguồn máu nhân đạo cung cấp cho các bệnh viện trong tỉnh và Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy cao nhất từ trước đến nay.

 

Phong trào hiến máu nhân đạo đã thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân.

Sở dĩ đạt được kết quả đáng mừng trên, theo bà Võ Thị Linh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Đồng Nai, Phó trưởng ban thường trực Ban Vận động hiến máu nhân đạo tỉnh là do phong trào đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các địa phương trong tỉnh.  Bên cạnh đó, việc kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào cũng đã tạo ra hiệu ứng đáng phấn khởi.

 

* Hưởng ứng từ mỗi địa phương

 

Bà Linh cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện đã xây dựng được ban vận động hiến máu rộng khắp. Có địa phương đã đưa nội dung hiến máu nhân đạo vào Nghị quyết của Đảng bộ để các cấp ủy Đảng, chính quyền và đảng viên gương mẫu thực hiện. Bên cạnh đó, các thành viên ban vận động hiến máu ở các sở, ngành, đoàn thể cũng tích cực triển khai ở cơ quan, đơn vị mình. Lãnh đạo một số công ty, xí nghiệp và trường học cũng tích cực hưởng ứng phong trào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận máu hiến. Năm qua cũng là năm mà Hội CTĐ các cấp nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy trong việc hỗ trợ chuyên môn tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động hiến máu. Nhờ vậy, đội ngũ tuyên truyền viên hiến máu nhân đạo từ tỉnh đến huyện đã được nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền vận động.

 

Trong năm 2008, các địa phương tiếp tục duy trì và vận động được số người hiến máu đông đảo là TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa,  các huyện: Tân Phú, Định Quán và Thống Nhất. Số đơn vị máu hiến ở những đơn vị này luôn vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể như ở TP. Biên Hòa, số đơn vị máu được giao là 750 nhưng đã vận động được 1.216 đơn vị máu. TX.Long Khánh được giao chỉ tiêu 750 nhưng số máu vận động thực hiện đã lên đến 1.442 đơn vị máu. Ngay cả huyện miền núi Tân Phú, chỉ tiêu được giao chỉ là 550 đơn vị nhưng huyện đã vận động được gần 1.000 đơn vị máu. 

 

* Nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu

Năm 2009, Ban Vận động hiến máu nhân đạo tỉnh phấn đấu đạt trên 95% lượng máu cho các bệnh viện trong tỉnh cần sử dụng và cung cấp cho Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy. Tổng số đơn vị máu cần vận động là 12 ngàn đơn vị.

 

Với gần 12 ngàn đơn vị máu được tiếp nhận trong năm 2008, về cơ bản Đồng Nai đã đáp ứng khoảng trên 90% nhu cầu mà các bệnh viện trong tỉnh cần sử dụng đồng thời cung cấp thêm cho Trung tâm truyền máu khu vực Chợ Rẫy. Đây là số đơn vị máu được hiến nhiều nhất trong các năm qua. "Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của các cá nhân, tập thể trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào hiến máu. Có thể kể ra đây những tập thể, cá nhân tiêu biểu như Hội CTĐ Công ty cao su Đồng Nai, Hội CTĐ TP. Biên Hòa, Hội CTĐ huyện Cẩm Mỹ, Trường đại học Lạc Hồng, Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai, Sở Tài nguyên - môi trường, bà Trần Kim Oanh (xã Bảo Quang, TX. Long Khánh), bà Lại Thị Ngọc Duyên (Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai)..." - bà Linh cho biết. Cũng theo bà Linh thì trong thời gian tới, phong trào hiến máu nhân đạo sẽ đặc biệt chú trọng đến việc tôn vinh  những cá nhân, tập thể tiêu biểu thông qua nhiều hình thức. "Chúng tôi hy vọng đây sẽ là nguồn động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân đã và đang tích cực tham gia hiến máu. Đây cũng sẽ là một hình thức giúp chúng tôi nhân rộng và phát triển  hơn nữa phong trào"- bà Linh nhấn mạnh.

 

Hằng năm vào ngày hiến máu nhân đạo 7-4, các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu.  "Sự tôn vinh kịp thời này đã và đang có tác động rất lớn đến ý thức tham gia phong trào của các tập thể và cá nhân trong tỉnh" - bà Linh khẳng định.

 

Không phải là phong trào mang tính thời vụ

 

Đó là khẳng định của Phó ban thường trực Ban Vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Võ Thị Linh khi được hỏi: Có hay không tình trạng chạy theo phong trào trong công tác vận động hiến máu. Bởi thực tế cho thấy, có thời điểm (nhất là vào tháng cao điểm vận động toàn dân hiến máu), toàn tỉnh đã huy động được số lượng lớn đơn vị máu hiến của nhiều tập thể, cá nhân. Cũng có thời điểm, phong trào lại có vẻ chùng xuống. Bà Võ Thị Linh cho rằng:  hiến máu nhân đạo không phải là phong trào mang tính thời vụ, mà là phong trào được vận động, duy trì thường xuyên từ tỉnh xuống cơ sở. Tuy nhiên, do đặc thù của từng tháng trong năm, chẳng hạn như vào tháng 3 là tháng cao điểm của phong trào vận động hiến máu và cũng là Tháng Thanh niên nên tất nhiên, lượng máu hiến sẽ nhiều hơn các tháng khác. "Bên cạnh đó, vào mùa hè, chúng tôi không thể tới các trường để vận động hiến máu nên thời điểm này phải chuyển qua các đơn vị khác. Hay vào những tháng còn lại của năm, chúng tôi đều giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ban chỉ đạo nhằm đảm bảo luôn có đủ nguồn máu cho các bệnh viện dự trữ cứu sống người bệnh". Bà Linh cũng cho biết thêm, để phong trào hiến máu nhân đạo thực sự trở thành phong trào sâu rộng, bền vững, thời gian tới, Hội CTĐ các cấp sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan; thực hiện xã hội hóa công tác vận động hiến máu với khẩu hiệu "Mỗi cơ quan, đơn vị là một ngân hàng máu sống cứu người". Mục tiêu của phong trào là phấn đấu đảm bảo đủ nguồn máu cung cấp thường xuyên cho các bệnh viện cấp cứu, điều trị bệnh nhân lúc bình thường và sẵn sàng đáp ứng khi có thiên tai, thảm họa xảy ra đối với con người.

                                                                                                                M. Ngọc

Nguyễn Phượng 

 

 

 

 

Tin xem nhiều