
Những người dự lễ ký kết dạy nghề cho các đối tượng sau cai nghiện giữa Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bình với Trường trung cấp nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch và một số cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp của TP. Hồ Chí Minh vào ngày 11-4 đều xúc động. Đơn giản bởi buổi ký kết đã toát lên ý nghĩa xã hội lớn: tạo cơ hội và mở lối cho những thanh niên một thời lầm lỗi....
Những người dự lễ ký kết dạy nghề cho các đối tượng sau cai nghiện giữa Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bình với Trường trung cấp nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch và một số cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp của TP. Hồ Chí Minh vào ngày 11-4 đều xúc động. Đơn giản bởi buổi ký kết đã toát lên ý nghĩa xã hội lớn: tạo cơ hội và mở lối cho những thanh niên một thời lầm lỗi....
* Những học viên một thời lầm lỡ
Nguyễn Ngọc Long hiện là học viên ngành điện công nghiệp tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bình (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP. Hồ Chí Minh, cơ sở tại xã Phước Bình, huyện Long Thành) cho biết: "Với sự quan tâm của gia đình, xã hội, nhất là các thầy cô tại trung tâm, chúng em thấy mình có lối để tái hòa nhập xã hội".
Đây là lời tâm sự rất thật mà Long cũng như hơn 400 học viên của trung tâm này đã phải quyết tâm lắm mới được trở lại đây để học nghề (vì đối tượng học viên ở đây đều đã có thời gian cai nghiện từ 16 đến 18 tháng ở các cơ sở cai nghiện khác, mới được đưa về học nghề).
Cơ sở của trung tâm hiện nay được tiếp nhận lại từ Làng nghề quận 5, chưa được đầu tư kinh phí cho công tác dạy nghề, việc dạy nghề chủ yếu tận dụng các trang thiết bị cũ kỹ, đơn giản do Làng nghề quận 5 bàn giao lại. Kinh phí đầu tư dạy nghề cho 1 học viên còn thấp (500 ngàn đồng/học viên) nên dạy nghề chỉ dừng ở mức cơ bản trong khi nhu cầu học nghề của xã hội và học viên rất lớn, đa dạng nên hạn chế trong việc học viên tìm kiếm việc làm theo ngành nghề đã học sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
* Cả cộng đồng cùng vào cuộc
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Giám đốc Công ty may Đại Việt, tham dự buổi lễ, cho rằng: "Ngay từ tháng 12-2005, chúng tôi nhận 30 lao động là những người đã học nghề tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bình và đến nay con số này đã nâng lên 200. Nhìn chung thái độ làm việc của các em khá tốt. Điều quan trọng là các em đã tự tin vào chính mình và dần hòa nhập vào cuộc sống bình thường". Một trong những kinh nghiệm mà bà Lan chia sẻ là khi bố trí công việc, doanh nghiệp cho làm việc xen kẽ cùng lao động khác nên các học viên rất nhanh hòa nhập, tránh mặc cảm, tự ty và tránh cả sự phân biệt, kỳ thị...
Ông Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch, chia sẻ: "Chúng tôi đã nhiều lần đến trung tâm này để tìm hiểu và quyết định hợp tác với trung tâm, mà trước mắt là hợp tác ở 3 nghề: tin học, may và thiết kế thời trang. Thuận lợi đầu tiên là đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình nhưng cũng có khó khăn là trung tâm ở sâu trong xã Phước Bình, cách trường trên 20 cây số, là thách thức lớn đối với giáo viên. Nhưng nhìn xa hơn, sự nỗ lực hôm nay của các thầy cô sẽ góp phần đem lại tương lai tốt hơn cho các em, nên các giáo viên được bố trí đi dạy đều nhiệt tình".
Ông Lê Hoàng Đáo, Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bình cho biết, 9 đơn vị ký kết với nhà trường giảng dạy 13 nghề cho học viên, đồng thời có gần chục doanh nghiệp đã nhận học viên và hứa nhận học viên đều vì mục đích: giành lại nhân cách và mở lối cho các học viên trở lại cộng đồng. Vấn đề còn lại là sự nỗ lực vươn lên của chính các học viên.
Lê Thủy Phương











