Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tai nạn lao động: Vẫn là những con số nhức nhối

03:03, 17/03/2009

Hàng năm khi bước vào Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, thì những số liệu, báo cáo thống kê về tai nạn lao động (TNLĐ) vẫn làm nhức lòng xã hội. Thế nhưng, vì sao đã có sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, nhưng tình trạng TNLĐ vẫn chưa giảm?

Hàng năm khi bước vào Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, thì những số liệu, báo cáo thống kê về tai nạn lao động (TNLĐ) vẫn làm nhức lòng xã hội. Thế nhưng, vì sao đã có sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, nhưng tình trạng TNLĐ vẫn chưa giảm?

 

* Năm sau vẫn cao hơn năm trước

 

Theo ông Lâm Duy Tín, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, trong năm 2008 toàn tỉnh đã xảy ra 1.699 vụ TNLĐ, làm 1.703 người bị nạn, trong đó có 28 vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết 31 người.

 

Nhìn lại các số liệu về TNLĐ, có một thực trạng đau lòng là số vụ TNLĐ năm sau đều cao hơn so với năm trước. Năm 2007, số vụ TNLĐ tăng 34,2% so với năm 2006. Và sang đến năm 2008, con số này chẳng những không giảm mà còn tăng thêm 31% so với năm 2007. Số người bị TNLĐ cũng cao hơn 510 người (tăng 30%), trong đó số vụ TNLĐ nghiêm trọng gây chết người tăng đến 25%. Tổng số tiền chi phí cho thuốc men, mai táng, bồi thường cho các vụ TNLĐ, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, lên đến 4,2 tỷ đồng, tăng 53,9% so với năm trước. "Nếu như năm 2007, Đồng Nai đứng thứ ba trong cả nước về số vụ TNLĐ, thì năm nay đã "lên hạng", xếp thứ nhì trong cả nước, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh" - ông Tín nói trong sự ưu tư.

 

Công nhân trên công trường.

Tuy nhiên, cũng theo ông Tín, số liệu trên vẫn chưa khái quát được hết toàn cảnh TNLĐ trên địa bàn, bởi đó chỉ là số liệu thống kê từ báo cáo của 406 đơn vị trong tổng số 10.079 doanh nghiệp trong toàn tỉnh, phần lớn tập trung tại các khu công nghiệp. "Chỉ mới thống kê trong số khoảng 4% đơn vị, số liệu về TNLĐ đã như thế, thì trên thực tế, số liệu thật sẽ còn cao hơn rất nhiều"- ông Tín nhận xét.

 

Có nhiều vụ TNLĐ mà khi xảy ra, người sử dụng lao động tự dàn xếp với người lao động, không trình báo với các cơ quan chức năng, nhất là tại các cơ sở sản xuất tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ khi nào xảy ra TNLĐ chết người thì các cơ quan chức năng mới nắm được. Vì thế, số liệu nói trên vẫn còn mang tính tương đối. Tất nhiên, có thể số liệu TNLĐ ở các địa phương khác cũng chưa chính xác vì nguyên nhân tương tự, nhưng chỉ với những số liệu đã thống kê được, đã là những con số đau lòng và nhức nhối.

 

* Phần lớn TNLĐ do chủ quan, thiếu ý thức

 

Phân tích nguyên nhân các vụ TNLĐ, ông Nguyễn Đức Hòa, cán bộ Phòng Thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội bức xúc cho rằng, nhiều vụ TNLĐ xảy ra một cách "lãng nhách" nhưng vẫn gây chết người thật đáng tiếc. Cụ thể như vụ TNLĐ ở Công ty TNHH tôn tráng kẽm Việt Nam (KCN Biên Hòa 1). Ngay trong ngày làm việc cuối cùng để nghỉ Tết Nguyên đán, trong lúc làm vệ sinh máy để nghỉ, công nhân Văn Thành Phương đã lơ đãng để ru-lô của máy sơn tôn móc vào áo, sau đó tiếp tục cuốn vào máy làm đầu anh va đập mạnh gây chấn thương nặng. Được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Phương đã tử vong vì chấn thương đầu quá nặng. Trong lúc nhà nhà đang chuẩn bị đón tết, thì gia đình anh Phương phải lo mai táng cho anh...

Hướng về cơ sở để giảm thiểu TNLĐ

 

Ông Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh cho biết, nhiều năm nay một trong những hoạt động chủ yếu mà tổ chức Công đoàn hướng tới là công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Tính đến nay, đã có trên 161 ngàn lượt người lao động được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, chiếm khoảng 32% trên tổng số lao động trên địa bàn, tăng gần 10% so với năm trước.

 

Song song đó, Sở Lao động - thương binh và xã hội cũng tăng cường công tác thanh, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động. Trong năm 2008, cơ quan chức năng đã tiến hành 147 cuộc thanh tra chuyên đề, chưa kể đến việc phối hợp kiểm tra trong Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, qua đó đã đưa ra 1.327 kiến nghị yêu cầu đơn vị khắc phục sai phạm trong lĩnh vực này. Ông Tín cho rằng, do lực lượng thanh tra còn mỏng nên biện pháp chủ yếu để giảm thiểu TNLĐ hiện nay vẫn là tăng cường tuyên truyền giáo dục cho người lao động nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. "Tất cả các vụ TNLĐ đều xảy ra tại nơi lao động, sản xuất, nên tất cả các hoạt động nhằm giảm thiểu TNLĐ đều phải hướng về cơ sở mới có hiệu quả", ông Lâm Duy Tín khẳng định. 

 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện hay thanh, kiểm tra đều chỉ thực hiện ở các doanh nghiệp đông lao động, hoặc có tổ chức Công đoàn, trong khi đó gần 9.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ - đối tượng thường xảy ra TNLĐ, lại dường như vẫn còn "ngoài tầm với" của các cơ quan chức năng. Nếu những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, những nhà thầu xây dựng, doanh nghiệp tư nhân vẫn còn nằm "ngoài vùng phủ sóng" của mạng lưới an toàn vệ sinh lao động như hiện nay, thì tình trạng TNLĐ vẫn khó mà giảm thiểu.

                                                Nam

 

Một vụ TNLĐ khác đáng lẽ đã không xảy ra với sự cảnh báo trước, đó là trường hợp của anh Lương Đình Sự, công nhân Công ty xây dựng Ngọc Thạch. Làm công việc lợp tôn nóc nhà xưởng, trước đó anh Sự đã té ngã từ nóc nhà xuống đất nhưng cũng may là rơi trúng đống mút xốp. Thế nhưng, phía đơn vị thi công lẫn chủ đầu tư đều không có bất kỳ biện pháp ngăn chặn, nhắc nhở nào nên đến lần ngã cao xảy ra chỉ ngay hôm sau, anh Sự đã tử vong.

TNLĐ xảy ra cũng không chỉ đối với lao động trong nước. Như ông Chen Yu Ku, chuyên gia kỹ thuật người Trung Quốc của Công ty xuất nhập khẩu thiết bị máy và xây dựng, trong lúc làm nhiệm vụ đổ bê-tông ở hố móng của công trình xây dựng nhà máy nghiền xi măng Công Thanh (huyện Nhơn Trạch), do xe bơm bê-tông bị sụp bánh, ông Chen đã bị vòi phun bê-tông đập trúng đầu gây tử vong.

 

Kết quả điều tra của các cơ quan chức năng cho thấy, nguyên nhân xảy ra TNLĐ chủ yếu là do sự thiếu ý thức lẫn chủ quan của người lao động. Số vụ TNLĐ do người bị nạn vi phạm quy trình sản xuất, biện pháp làm việc an toàn rất cao, chiếm đến 42,3% tổng số vụ. Bên cạnh đó, tỉ lệ TNLĐ do không có, hoặc có nhưng không sử dụng phương tiện bảo hộ lao động cũng khá cao, chiếm đến gần 7% về số vụ.

Thanh Thúy

 

 

Tin xem nhiều