Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009: Trước giờ G...

09:03, 30/03/2009

Khi số báo này phát hành, thời gian cả nước tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở (ĐTDS-NƠ) năm 2009 chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Ở Đồng Nai, theo Ban chỉ đạo (BCĐ) các cấp, tất cả đã sẵn sàng chờ đến giờ G...

Khi số báo này phát hành, thời gian cả nước tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở (ĐTDS-NƠ)  năm 2009 chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Ở Đồng Nai, theo Ban chỉ đạo (BCĐ) các cấp, tất cả đã sẵn sàng chờ đến giờ G...

 

* Dân chưa "thông" chủ trương

 

Theo quy định, trong những ngày cuối tháng 3 này, công tác họp dân để thông báo chủ trương, mục đích của Chính phủ đối với cuộc Tổng ĐTDS-NƠ phải được triển khai tại khu dân cư. Thế nhưng, hầu như các địa phương còn rất chậm khi thực hiện nhiệm vụ này. Chị Đỗ Thị Minh Thúy, ngụ ở KP2, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa - khi được hỏi đã biết gì về cuộc Tổng ĐTDS-NƠ năm 2009 chưa, thì chị đã không ngần ngại cho biết, do bận công việc làm ăn nên chị không thể theo dõi báo, đài thường xuyên. Vì vậy, chị hầu như không biết được ngày 1-4 tới mọi chủ hộ đều phải có trách nhiệm kê khai đầy đủ số nhân khẩu trong nhà mình. Tương tự, anh Nguyễn Lộc, ngụ ở KP11, phường Tân Phong khẳng định, ngoài việc nghe đài, anh chưa được mời đi họp để được phổ biến những thông tin liên quan đến công tác Tổng ĐTDS-NƠ năm 2009.

 

Cuộc họp giao ban Văn phòng BCĐ Tổng ĐTDS-NƠ năm 2009 (ngày 30-3).

Không riêng TP. Biên Hòa, hầu như các huyện cũng chưa phổ biến quy định này. Phó chủ tịch kiêm Trưởng BCĐ Tổng ĐTDS-NƠ huyện Tân Phú Ngô Sĩ Bảng cho rằng, địa bàn huyện miền núi Tân Phú đã rất cố gắng trong việc thực hiện. Song, do kinh phí rót về vừa ít, vừa chậm, nên chưa thể họp dân. Ngay cả phương tiện tuyên truyền như: băng-rôn, khẩu hiệu, lô-gô... cũng thiếu nhiều so với nhu cầu cần thông tin. Nhưng để chủ động, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phải tích cực xuống cơ sở phổ biến các yêu cầu nhiệm vụ về Tổng ĐTDS-NƠ để người dân hiểu và nhiệt tình cộng tác với điều tra viên. Theo ông Bảng, để người dân trong huyện, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào ở các xã vùng sâu quán triệt tinh thần của ngày 1-4 sắp tới, huyện sẽ khẩn trương chỉ đạo các địa phương gấp rút tổ chức triển khai chủ trương đến tận các khu dân cư.

 

Giống như Tân Phú, trong những ngày này, trên các đường phố chính của huyện Xuân Lộc đã rực rỡ hơn, bởi màu đỏ của băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về đợt Tổng ĐTDS-NƠ năm 2009. Riêng vấn đề họp dân, theo Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Trưởng BCĐ Trần Anh Tuấn cho biết, UBND huyện đã yêu cầu ngành chức năng nâng cao chất lượng thông tin đến toàn bộ 15 xã, thị trấn. Trong hai ngày còn lại của tháng 3 này, tất cả nhân dân địa phương đều phải "thông" chủ trương của Nhà nước về đợt tổng điều tra. Muốn vậy, chính quyền cơ sở không thể "chậm chân" hơn được nữa. "Theo quy định, thời gian thực hiện Tổng ĐTDS-NƠ là 20 ngày, nhưng huyện Xuân Lộc sẽ cố gắng hoàn thành trong vòng 15 ngày. Để làm được điều này, chúng tôi buộc phải phấn đấu bằng mọi giá; nếu làm ngày chưa đủ, buộc phải làm đêm. Đây là chủ trương của huyện, bởi nếu có xảy ra sai sót thì còn kịp thời bổ sung, chấn chỉnh!" - ông Tuấn nói. 

 

Đề cập đến trách nhiệm họp dân trước khi tiến hành Tổng ĐTDS-NƠ, Chánh Văn phòng BCĐ Tổng ĐTDS-NƠ của tỉnh Phạm Hòa Việt thừa nhận, đúng là việc họp dân để thông báo chủ trương, mục đích, ý nghĩa về Tổng ĐTDS-NƠ chưa được triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, theo kế hoạch, trong ngày 30 và 31-3, mọi địa phương trong tỉnh đều phải thực hiện xong yêu cầu này.

 

* Công tác tuyên truyền ở cơ sở còn yếu

 

"Một trong những địa bàn được xem là yếu nhất về mặt thông tin tuyên truyền về ngày 1-4, đó là TP. Biên Hòa! Bởi, Biên Hòa là trung tâm, dân cư tập trung, nhất là lực lượng lao động nhập cư đông, nên có ảnh hưởng nhất định về nhận thức của nhân dân. Ấy thế mà cho đến ngày 30-3, các hình thức tuyên truyền cổ động như: treo băng-rôn, biểu ngữ, thông tin lưu động tại các khu vực đông dân cư ở Biên Hòa dường như không có gì...". Cục trưởng Cục Thống kê kiêm Phó ban thường trực BCĐ Tổng ĐTDS-NƠ tỉnh Lê Thị Hiền bức xúc. Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND kiêm Trưởng BCĐ Tổng ĐTDS-NƠ TP. Biên Hòa Trương Văn Lâm cho rằng, việc "khởi động" nhiệm vụ truyền thông ở thành phố có chậm, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến tiến độ của cuộc Tổng điều tra. Theo ông Lâm, trong hai ngày: 30, 31-3, tất cả các phường, xã thuộc Biên Hòa phải hoàn thành mọi yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác thông tin cổ động, họp dân.

Tính đến ngày 31-3, số liệu thống kê mới nhất cho thấy, dân số trên địa bàn tỉnh tăng 6.806 hộ và tăng 5.283 nhân khẩu so với số liệu đăng ký nhân hộ khẩu của công an. Đáng chú ý là trên địa bàn huyện Định Quán tăng trên 1 ngàn hộ dân nhưng lại giảm trên 30 ngàn nhân khẩu. Nguyên nhân giảm nhân khẩu ở Định Quán là do số người này mang quốc tịch Đài Loan, Campuchia...

 

Tại cuộc họp giao ban Văn phòng BCĐ Tổng ĐTDS-NƠ năm 2009, diễn ra sáng ngày 30-3, các cán bộ phụ trách địa bàn cho biết, mặc dù địa phương đã rất tích cực triển khai nhiệm vụ để cuộc Tổng điều tra sắp tới đạt kết quả, nhưng vẫn còn một số địa phương rất chủ quan, lơ là trong việc thông tin đến người dân. Một vài địa phương chưa chủ động tập trung lực lượng điều tra viên để có thể chuẩn bị thật tốt - một khi giờ G gần điểm. Đây chính là những hạn chế cần phải sớm khắc phục. Điều đáng lưu ý là cho đến ngày 30-3, có địa phương vẫn chưa hoàn tất báo cáo đầy đủ về nhân sự ở một số cơ sở chùa chiền. Thời điểm bắt đầu cuộc Tổng điều tra đã cận kề, BCĐ tỉnh yêu cầu tất cả các huyện, TX.Long Khánh, TP. Biên Hòa phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ động ở các thời điểm: trước, trong và sau cuộc điều tra, trong đó nhất thiết phải có xe lưu động, có cờ quạt, băng-rôn, biểu ngữ. Thực tế, trong thời gian qua, một số địa phương còn huy động học sinh tham gia cổ động về ý nghĩa của ngày trọng đại này, đây là sáng kiến đáng ghi nhận, cần được nhân rộng. Đối với chi phí 500 ngàn đồng/huyện dành cho công tác tuyên truyền, theo BCĐ là ít, song trên tinh thần phục vụ, các địa phương có thể hỗ trợ thêm kinh phí đối với nhiệm vụ này, bởi mục tiêu cuối cùng là cuộc Tổng ĐTDS-NƠ năm 2009 phải đạt thắng lợi toàn diện. 

 

 Được biết, đúng vào ngày 1-4, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Hòa sẽ về Đồng Nai kiểm tra công tác Tổng ĐTDS-NƠ. Điều này cho thấy Trung ương đã đánh giá cao tầm quan trọng về dân số và nhà ở tại Đồng Nai như thế nào.

 

Theo kế hoạch, từ 7 giờ sáng 1-4, tất cả các địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt ra quân thực hiện Tổng ĐTDS-NƠ. Riêng huyện Nhơn Trạch, điều tra viên sẽ phải tập trung lúc 6 giờ để BCĐ huyện tặng hoa, động viên và nhắn nhủ những điều cần thiết trong quá trình tổng điều tra.

Tạ Nguyên - Quyết Chiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều