
Với trẻ ở lứa tuổi mầm non, trên thực tế đã có không ít trường hợp bị thiệt mạng hoặc mang thương tật suốt đời do sự tắc trách của người lớn và do cơ sở hạ tầng không đảm bảo an toàn...
Với trẻ ở lứa tuổi mầm non, trên thực tế đã có không ít trường hợp bị thiệt mạng hoặc mang thương tật suốt đời do sự tắc trách của người lớn và do cơ sở hạ tầng không đảm bảo an toàn...
* Nguy cơ từ những cơ sở tận dụng...
Mới đây nhất là vụ bé V.T.K (26 tháng tuổi, ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) khi được mẹ đưa đến tham quan, làm quen để nhập học tại Trường mầm non tư thục N.T (phường Tân Mai), đã bị rơi từ trên lầu xuống đất. Cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được bé bị rơi từ tầng mấy và vì sao bé lại bị rơi xuống đất.
Song, khi tìm hiểu thực tế tình hình cơ sở vật chất của trường này, chúng tôi được biết tòa nhà 4 tầng của trường được tận dụng, sửa sang lại từ một cơ sở kinh doanh khách sạn nên có không ít yếu tố không phù hợp với trẻ nhỏ và chưa đạt chuẩn theo quy định của ngành mầm non. Dù chỉ sử dụng tầng trệt và lầu để nuôi dạy trẻ, nhưng với những cầu thang hẹp, bậc cao và dốc, lan can của những tầng lầu chỉ cao khoảng 1m và được xây cách điệu với những ô nhỏ... mất an toàn cho trẻ. Mặt khác, có lẽ do không chú ý nên sau các bữa ăn, các giáo viên lại đem bàn ghế trong lớp xếp sát vào lan can cho gọn, vô tình tạo ra nguy cơ cao nếu có những trẻ hiếu động trèo lên...
Bà Nguyễn Thị Châu Loan, Hiệu phó Trường mầm non tư thục N.T, cho biết: "Gần 10 năm hoạt động, trường chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Chúng tôi rất tiếc về sự cố vừa rồi. Tuy cơ sở vật chất của trường được tận dụng, chưa đạt chuẩn của ngành mầm non, nhưng trường đã có nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các cháu. Hiện trường đã cho hàn trên lan can tầng một thêm một hàng rào song sắt cao thêm 1m và làm cửa ngăn chặn tại các đầu cầu thang để tránh sự cố cho các cháu". Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng cách của những song sắt mới hàn này còn lớn, trẻ vẫn có thể lọt ra ngoài. Bên cạnh đó, các loại bàn ghế vẫn được các cô xếp sát vào lan can.
Còn ở Nhà thiếu nhi Đồng Nai, xuất phát từ nhu cầu và hiệu quả thực tế nên gần chục năm qua đơn vị này có thêm bộ phận năng khiếu bán trú mầm non, mỗi năm trên 10 nhóm lớp. Cũng do tận dụng một phần cơ sở làm nơi nuôi dạy trẻ mầm non nên một số phòng học chưa đủ chuẩn về diện tích, ánh sáng, nhà vệ sinh riêng cho mỗi lớp. Cầu thang lên các tầng lầu của Nhà thiếu nhi Đồng Nai cũng không phải thiết kế dành cho trẻ mầm non, nên mỗi khi các cháu lên xuống, đều phải có các cô giáo giám sát và nhắc nhở để tránh tình trạng xô đẩy nhau gây té ngã dây chuyền. Điều lo ngại của các phụ huynh gửi con ở đây là trong khuôn viên Nhà thiếu nhi còn có 2 hồ thả cá, nếu không có người lớn trông chừng có thể gây nguy hiểm cho các cháu...
*... Đến các loại đồ chơi, trò chơi
Đồ chơi, đồ dùng dạy học và các trò chơi là những thứ gắn bó với trẻ và không thể thiếu trong mỗi trường mầm non. Nhưng có không ít trường hợp gây tai nạn thương tích, hóc dị vật cho trẻ ở lứa tuổi mầm non lại do chính từ các đồ chơi, đồ dùng dạy học cho trẻ.
Cô Lưu Thị Bích Nụ, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Sen (TP.Biên Hòa), cho biết: "Hai vấn đề mà nhà trường đặt lên hàng đầu là an toàn tính mạng cho trẻ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, chúng tôi sử dụng các đồ chơi, đồ dùng dạy học tuyệt đối an toàn như không có vật sắc nhọn, vật cứng, vật nặng. Chúng tôi chủ yếu sử dụng đồ dùng, đồ chơi bằng nhựa mềm, cao su dẻo đạt chuẩn, được mua từ Công ty sách và thiết bị trường học. Riêng với những đồ chơi dạng hạt liên quan đến việc học xâu chuỗi, hạt nảy mầm..., chúng tôi sử dụng những hạt to và giám sát kỹ quá trình các cháu chơi, hết giờ chúng tôi cất lên cao để tránh trẻ nuốt hoặc nhét vào tai, mũi. Hoặc các trò chơi đu quay, cầu trượt không còn đủ độ an toàn, nhà trường đều thay mới để tránh sự cố cho trẻ".
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Giám đốc Nhà thiếu nhi Đồng Nai, cho biết: "Thực tế, ở tuổi này các em rất hiếu động nên không tránh khỏi việc xảy ra các thương tích nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố xảy ra cả ở trong lớp học lẫn khu vui chơi ngoài trời. Đặc biệt, khi các cháu lên xuống cầu thang, các cô dạy cháu đi sát thành cầu thang và cô cùng đi với các cháu. Ở các dụng cụ vui chơi ngoài trời như xích đu, đu quay, cầu trượt..., chúng tôi đều bọc cao su vào các góc cạnh sắt để tránh cho các cháu những tình huống va đập".
Thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra một số trường hợp trẻ ở trường mầm non, nhóm trẻ gia đình bị thiệt mạng hoặc bị di chứng do không được sơ cứu kịp thời ngay từ cơ sở vì thiếu cán bộ y tế có chuyên môn. Trong khi đó, hiện một số trường mầm non lớn của tỉnh có đến 500 - 700 trẻ mà trong trường chỉ có duy nhất một tủ thuốc với một số loại thuốc thông thường và người phụ trách y tế cũng chỉ là cán bộ kiêm nhiệm!
Phương Liễu
Kỳ 2: 1001 lý do


![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









