Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu lạc bộ thơ truyền thống TP. Biên Hòa: Ngôi nhà chung của người yêu thơ

09:02, 23/02/2009

Làm thơ, ngâm vịnh thơ - đó là thú vui tinh thần tao nhã của người cao tuổi ở nước ta. Xuất phát từ nhu cầu này mà tháng 11-2008, Liên hiệp các câu lạc bộ (CLB) thơ truyền thống Việt Nam trực thuộc Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập. Ngay sau đó, hàng loạt các CLB thơ truyền thống của các tỉnh, thành trong cả nước đã ra đời, đem lại niềm vui cho những người cao tuổi.

Làm thơ, ngâm vịnh thơ - đó là thú vui tinh thần tao nhã của người cao tuổi ở nước ta. Xuất phát từ nhu cầu này mà tháng 11-2008, Liên hiệp các câu lạc bộ (CLB) thơ truyền thống Việt Nam trực thuộc Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập. Ngay sau đó, hàng loạt các CLB thơ truyền thống của các tỉnh, thành trong cả nước đã ra đời, đem lại niềm vui cho những người cao tuổi.

 

Ở Đồng Nai, sự phát triển của các CLB thơ cũng khá rầm rộ. Ngoài CLB thơ của thị xã Long Khánh đã có từ nhiều năm, đến nay các phường Long Bình, Long Bình Tân, Trảng Dài (TP. Biên Hòa)... đều đã có các CLB thơ, quy tụ hàng trăm người cùng sở thích. Hoạt động của các CLB thơ khá sinh động: giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, bình thơ, ngâm thơ, đàm đạo về văn học nghệ thuật, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn. Dẫu còn mộc mạc nhưng thơ của hội viên các CLB toát lên vẻ đẹp dân dã, đậm đà như bức tranh quê, đó cũng là thế mạnh của thơ ca quần chúng.

 

Tại lễ ra mắt CLB thơ truyền thống TP. Biên Hòa.

Sau một thời gian hoạt động, mới đây, CLB thơ truyền thống Biên Hòa đã chính thức ra mắt khán giả trong không khí đầm ấm, thân mật, với màn trình diễn thơ và chương trình ca múa nhạc tổng hợp khá ấn tượng của CLB Hương Quê của phường Trảng Dài. Tham dự lễ ra mắt có đại diện Liên hiệp các CLB thơ truyền thống Việt Nam, đại diện CLB thơ truyền thống miền Đông, CLB thơ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các CLB thơ trong tỉnh. Như vậy là người cao tuổi Biên Hòa đã có thêm một "sân chơi " mới.

 

Ông Lê Văn Thuấn - chủ cơ sở sản xuất mây tre lá ở phường Trảng Dài và là chủ nhiệm CLB thơ Biên Hòa cho biết, CLB có 50 hội viên. Trong lúc nhiều CLB sở thích duy trì hoạt động một cách chật vật thì CLB thơ Biên Hòa có cách "nuôi" mình và "nuôi thơ" rất sáng tạo: Các "mạnh thường quân" cho CLB mượn vài chục triệu đồng, hội viên đóng góp thêm vài chục triệu đồng nữa, số tiền này được cho hội viên vay với lãi suất thấp (1%) để phát triển sản xuất và tiêu dùng, tiền lãi hàng tháng CLB dùng để duy trì hoạt động. Hiện nay cơ sở mây tre lá vẫn tiếp tục tạo việc làm cho hội viên CLB có thêm thu nhập để cải thiện đời sống, đồng thời sáng tác, giao lưu với bạn thơ và tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

 

Nhu cầu và năng lực hoạt động văn hóa tinh thần của người cao tuổi là rất đáng kể. Chính vì vậy, trong khi Nhà nước chưa đáp ứng được nhu cầu thư giãn, giải trí qua đó nâng cao thể lực, niềm vui sống cho người cao tuổi thì việc ra đời các CLB thơ cũng như các CLB dân ca, CLB chim, hoa, cá kiểng... hoạt động theo phương thức xã hội hóa là điều rất đáng mừng.

Hồng Ngọc

 

Tin xem nhiều