Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tuần lễ văn hóa - thể thao kỷ niệm Biên Hòa - Đồng Nai 310 năm:
Hiểu hơn vùng đất, con người...

10:12, 24/12/2008

Hòa trong không khí rộn ràng chào mừng 310 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, 16 thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo và thể hiện bài thuyết trình của mình bằng tất cả tấm lòng tại vòng chung kết hội thi tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Trảng Bom và các danh nhân trên đất Đồng Nai, được tổ chức vào ngày 23-12-2008.

Hòa trong không khí rộn ràng chào mừng 310 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, 16 thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo và thể hiện bài thuyết trình của mình bằng tất cả tấm lòng tại vòng chung kết hội thi tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Trảng Bom và các danh nhân trên đất Đồng Nai, được tổ chức vào ngày 23-12-2008.

 

* Chinh phục bằng kiến thức và lòng tri ân

 

Không chỉ trò mà cả các thầy cô, ai ai cũng hồi hộp trước phần thi thuyết trình tại vòng chung kết. Nói về cái khó của phần thi lần này, thí sinh Đỗ Thị Cẩm Vân, giáo viên Trường THCS Phan Chu Trinh cho biết: "Các danh nhân tiêu biểu của đất Đồng Nai có nhiều đóng góp to lớn, làm sao chuyển tải đầy đủ những hiểu biết của mình về thân thế, sự nghiệp và công lao của các vị danh nhân một cách súc tích, thuyết phục là điều khó". Riêng đối với thí sinh Nguyễn Duy Thành, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh thì: "Thuyết trình về nhân vật Nguyễn Hữu Cảnh, tôi có lợi thế vì ngôi trường tôi đang công tác mang tên vị danh nhân này. Tuy nhiên, không phải cứ học thuộc phần tài liệu là thuyết trình tốt được. Bản thân tôi phải tìm hiểu từ nhiều nguồn để cho bài thuyết trình chính xác và phong phú, từ đó còn phải xác định triển khai diễn đạt như thế nào nữa"...

 

Các thi sinh đoạt giải thưởng cao.

Lo lắng là thế, song khi bắt đầu phần thi của mình, thí sinh nào cũng tỏ ra tự tin để thể hiện sự hiểu biết của mình về các danh nhân trên đất Đồng Nai. Lần lượt tiểu sử, thân thế, sự nghiệp, đóng góp của các nhân vật tiêu biểu, có công khai phá, mở mang và bảo vệ vùng đất phía Nam của Tổ quốc được các thí sinh khắc họa rõ nét. Đó là Nguyễn Tri Phương tài đức hơn người làm rạng danh xứ sở; là Nguyễn Hữu Cảnh - một vị tướng lĩnh tài ba, một nhà quản lý hành chính xuất sắc; là Trịnh Hoài Đức, một nhà văn hóa ưu tú...

 

Bài thuyết trình về các danh nhân đều được các thí sinh thể hiện với tấm lòng tri ân sâu sắc. Và đã có thí sinh làm cả hội trường lặng đi. Tuy nhỏ tuổi nhưng bằng kiến thức và tình cảm chân thành của mình, em đã nghẹn ngào khi nói về sự ra đi sau biết bao cống hiến của danh nhân Trịnh Hoài Đức... Đó chính là thí sinh Vũ Ngọc Thùy Linh, đang theo học lớp 7 tại Trường THCS Hùng Vương. Em đã xứng đáng đoạt giải nhất và giải thí sinh thuyết trình hay.

 

* Khơi nguồn các giá trị văn hóa truyền thống

 

Hội thi này nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai, do Ban quản lý di tích danh thắng tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa thông tin và Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Trảng Bom tổ chức.

 

Nói về sức lan tỏa của hội thi, ông Lê Trí Dũng, Giám đốc Ban quản lý di tích danh thắng tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi, cho biết: "Điều đáng mừng là sau 3 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 20.000 bài viết tham gia. Qua vòng sơ khảo cấp cơ sở, chúng tôi đã chọn được 750 bài viết có nội dung và chất lượng để vào vòng sơ khảo cấp huyện. Và ở vòng này, Ban giám khảo đã chọn được 16 thí sinh có bài viết tốt để dự phần thi thuyết trình. Hôm nay, 16 thí sinh với khả năng và trí tuệ của mình đã thể hiện rất tốt. Tiếc rằng giải thưởng chỉ có hạn. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất là hội thi đã thể hiện được tinh thần "uống nước nhớ nguồn" được các thí sinh chú trọng và phát huy".

 

Kết thúc phần thuyết trình ấn tượng của mình, thí sinh Phạm Viết Tĩnh, giáo viên Trường THCS Nguyễn Hữu Cảnh cho biết: "Mang theo cảm xúc của một người con Đồng Nai, mỗi khi nhắc đến tên của các danh nhân, tôi và mọi người ai cũng biết, ai cũng trân trọng. Song, để mình hiểu sâu sắc về công lao to lớn của các vị thì vẫn còn hạn chế. Do đó, cuộc thi như một dịp đánh thức và khơi nguồn các giá trị văn hóa truyền thống, giúp giáo viên, học sinh và người dân Trảng Bom hiểu rõ hơn về lịch sử vùng đất nơi mình đang sống, hiểu hơn về các danh nhân của đất Biên Hòa - Đồng Nai...".

Lâm Viên

 

 

Tin xem nhiều