Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thêm yêu mảnh đất quê mình

08:12, 15/12/2008

Hội thi giới thiệu sách về chủ đề vùng đất, con người Biên Hòa - Đồng Nai do Sở GD-ĐT, Thư viện tỉnh phối hợp tổ chức vào ngày 11-12 không chỉ là sân chơi của các trường THPT mà còn là hoạt động có nhiều ý nghĩa khi toàn tỉnh kỷ niệm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai.

Hội thi giới thiệu sách về chủ đề vùng đất, con người Biên Hòa - Đồng Nai do Sở GD-ĐT, Thư viện tỉnh phối hợp tổ chức vào ngày 11-12 không chỉ là sân chơi của các trường THPT mà còn là hoạt động có nhiều ý nghĩa khi toàn tỉnh kỷ niệm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai.

 

* Sân chơi nhiều ý nghĩa

 

Không có nhiều cơ hội để lựa chọn bởi các tựa sách về chủ đề Biên Hòa - Đồng Nai hiện không nhiều, song 11 trường THPT với nhiều hình thức giới thiệu khác nhau đã mang đến cho hội thi một không khí sôi động và hấp dẫn. Với việc sử dụng nhiều cách thức khác nhau để dẫn chuyện và chuyển tải thông điệp từ sách như phương tiện trình chiếu, hoạt cảnh, sân khấu hóa hay hoạt cảnh kết hợp hát múa minh họa..., hội thi mang màu sắc tươi mới, thú vị hơn.

 

Tiết mục giới thiệu sách của Trường THPT Long Khánh đoạt giải nhất tại hội thi.

"Một thời rừng Sác" là tập sách mà Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh chọn giới thiệu tại hội thi. Đó là những câu chuyện kể của rừng đước bạt ngàn với những chiến công hiển hách mà đại tá Lê Bá Ước - nhân chứng sống, tác giả tập sách kể lại. "Hè vừa qua, chúng em đã một lần được gặp đại tá Lê Bá Ước ở hội trại Về nguồn tại chiến khu rừng Sác. Hơn 3 giờ được lắng nghe và trò chuyện với ông Bảy, được nghe chính ông kể nhiều câu chuyện, huyền thoại xúc động về các chiến sĩ đặc công là lý do đội em quyết định chọn tập sách này để giới thiệu" - Lương Thị Vân Anh,  đảm nhận vai trò người dẫn chuyện kể lý do chọn tập sách này. Để cảm nhận ý nghĩa tập sách thấu đáo hơn, cả nhóm đã tìm đến nhà ông Bảy, nghe ông kể thêm nhiều câu chuyện, nhiều chi tiết ngoài tập sách. Một clip ngắn ghi lại hình ảnh cả nhóm tìm nhà ông Bảy, quây quần nghe ông kể chuyện cùng những lời dặn dò thật xúc động. Càng xúc động hơn khi đại tá Lê Bá Ước dù cao tuổi nhưng đã nhiệt tình xuất hiện cùng cả nhóm trong phần thi.

 

Với tập sách "Những anh hùng đất Đồng Nai", Trường THPT Long Khánh sử dụng hoạt cảnh xen lẫn hát múa giới thiệu về vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Ở đó, những con người anh hùng như Hồ Thị Hương, Điểu Cải, Trần Công An, Bùi Văn Bình... mà "chúng em chọn giới thiệu như một lời nhắc nhở các bạn trẻ về trách nhiệm với hiện tại và tương lai đất nước" - nhóm học sinh dự thi cho biết.

 

Nhưng công phu và để lại ấn tượng đậm nhất hội thi là Trường THPT Trấn Biên khi chọn giới thiệu tập sách "Biên Hòa - Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển". Bằng lối thể hiện sân khấu hóa khá hoành tráng với hơn 50 học sinh tham gia, trang phục biểu diễn đẹp, tái hiện câu chuyện lịch sử khai phá, chiến đấu và phát triển của vùng đất qua từng giai đoạn cho thấy sự đầu tư công phu của đội khi tham gia. 

 

 Còn rất nhiều câu chuyện xúc động từ những trang sách viết về vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Chuyện từ những trang sách sẽ giúp người xem, người nghe thêm yêu mảnh đất quê mình và những con người đã có nhiều đóng góp cho vùng đất này như nhiều thí sinh tâm sự.

 

* Sẽ lan tỏa hơn, nếu như...

 

Tuy các trường có sự chăm chút, đầu tư và phần thể hiện có phần phong phú, song nếu điểm qua các tựa sách, hầu như không có gì mới. Quanh đi quẩn lại vẫn là những tập sách: Biên Hòa - Đồng Nai 300 năm, Truyện kể về Đồng Nai đất nước con người, Đồng Nai những đơn vị anh hùng, Một thời rừng Sác, Bác Hồ với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ, Thơ văn Huỳnh Văn Nghệ... vốn quá quen thuộc với bạn đọc và được giới thiệu rất nhiều trong các hội thi sách trước đó. 

 

Thêm vào đó, cách tính điểm giữa các phần thi không hợp lý, chưa đề cao việc đọc và giới thiệu sách. "Hội thi giới thiệu sách nhưng phần giới thiệu sách chỉ 40/150 điểm nên hiệu quả giới thiệu sách không cao. Trong khi các phần  trả lời câu hỏi kiến thức liên quan đến sự kiện lịch sử, văn hóa, con người (được ban tổ chức cung cấp câu hỏi và đáp án sẵn) lại chiếm đến 2/3 điểm số cuộc thi. Điều này đã dẫn đến tình trạng các đội dự thi chia nhau học thuộc đáp án mà thiếu đầu tư vào phần đọc và cảm nhận về sách" - một bí thư Đoàn hướng dẫn học sinh dự thi nói.

 

Bùi Trang

 

Tin xem nhiều