Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Trường Chinh với Đồng Nai

10:02, 08/02/2007

Cuối tháng 8-1983, lần đầu tiên Chủ tịch Hội đồng nhà nước Trường Chinh về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trong hồi ức của nhiều cán bộ, đảng viên thời đó, Chủ tịch Trường Chinh là một lãnh đạo cao cấp vừa am hiểu địa bàn, thông tuệ nhiều lĩnh vực, rất chuẩn mực nhưng cũng rất gần gũi, thân tình. Với tầm nhìn chiến lược, hiểu sâu sắc tình hình đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, Chủ tịch nước Trường Chinh đã đưa ra nhiều định hướng chiến lược cho tỉnh Đồng Nai mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Đ/c Trường Chinh Chủ tịch Hội đồng nhà nước trong buổi làm việc và trao đổi với đ/c Nguyễn Bạch Tuyết Chủ tịch UBMTTQ tỉnh - năm 1983. 

Cuối tháng 8-1983, lần đầu tiên Chủ tịch Hội đồng nhà nước Trường Chinh về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trong hồi ức của nhiều cán bộ, đảng viên thời đó, Chủ tịch Trường Chinh là một lãnh đạo cao cấp vừa am hiểu địa bàn, thông tuệ nhiều lĩnh vực, rất chuẩn mực nhưng cũng rất gần gũi, thân tình. Với tầm nhìn chiến lược, hiểu sâu sắc tình hình đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, Chủ tịch nước Trường Chinh đã đưa ra nhiều định hướng chiến lược cho tỉnh Đồng Nai mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

 

Trong hai ngày ở thăm và làm việc tại Đồng Nai, Chủ tịch nước Trường Chinh đã đến thăm Nhà máy điện cơ, Công ty mỹ thuật công nghiệp Đồng Nai, huyện Thống Nhất và một số công trình văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Bạch Tuyết nguyên ủy viên TW Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, vào thời điểm đó là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhớ lại: Bác Trường Chinh rất am hiểu địa phương, nắm bắt rất sâu sắc nhiều lĩnh vực. Nhưng bác quan tâm nhất là lĩnh vực kinh tế và công tác cán bộ, Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian thăm các cơ sở kinh tế, thăm hỏi cặn kẽ lãnh đạo doanh nghiệp và trực tiếp xuống từng phân xưởng xem công nhân làm việc và hỏi thăm đời sống sinh hoạt của người lao động. Sau đó, trong các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Trường Chinh khen ngợi các sản phẩm gốm, quạt trần của Đồng Nai. Theo lời Chủ tịch nước, Đồng Nai có thế mạnh về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và người lao động có tay nghề sắc sảo. Vì vậy, trong lúc Đồng Nai cùng cả nước còn định hướng cơ cấu kinh tế "4 thế mạnh: nông- công- lâm- ngư" thì Chủ tịch Trường Chinh đề nghị, với lợi thế của mình Đồng Nai phải sớm xây dựng cơ cấu công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp hợp lý. Cụ thể hơn, Chủ tịch Trường Chinh còn gợi ý Đồng Nai cần tận dụng tiềm năng về nguyên vật liệu, sức lao động sáng tạo của địa phương để đẩy mạnh sản xuất sản phẩm tiêu dùng và hàng hóa chất lượng hướng tới đẩy mạnh xuất khẩu.

Khi đến thăm huyện Thống Nhất, Chủ tịch nước Trường Chinh quan tâm nhất là đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào Công giáo. Thậm chí khi chưa được lãnh đạo huyện báo cáo nhưng Chủ tịch Trường Chinh đã biết rõ toàn huyện đến 2/3 dân số theo đạo. Theo Chủ tịch, dù lương hay giáo thì cũng là đồng bào của của mình, của dân tộc Việt Nam. Do đó, Đảng bộ và chính quyền cùng các tổ chức phải có trách nhiệm chăm lo như mọi công dân khác, không phân biệt, không kỳ thị. Muốn làm tốt nhiệm vụ công bộc đó, cán bộ phải thật sự đi sát cơ sở, dìu dắt đồng bào đi lên. Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, nguyên Bí thư Huyện ủy Thống Nhất thời kỳ đó sau này có dịp về thăm lại huyện nhà, đã nhắc nhở: "Lời căn dặn của Chủ tịch nước Trường Chinh là bài học gần gũi, dễ nhớ, dễ thuộc và luôn có giá trị thời sự mà huyện cần triển khai thực hiện nghiêm túc".

Trong hai ngày về thăm và làm việc với tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch nước Trường Chinh có hai lần làm việc chính thức với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Theo tài liệu ghi chép của Văn phòng Tỉnh ủy, thì cả hai lần ấy đồng chí Trường Chinh đều lưu ý sâu về công tác tổ chức và đào tạo cán bộ. Chủ tịch nước đã phê bình là nhiều nơi còn bệnh quan liêu, xa thực tế, thiếu nhạy bén với cuộc sống, bảo thủ, trì trệ hoặc tự do, tùy tiện, vô tổ chức, vô kỷ luật. Bệnh này, theo Chủ tịch nước là do ở nền hành chính bao cấp mà ra, tư duy của cán bộ mà ra. Do vậy, Chủ tịch Trường Chinh đề nghị lãnh đạo tỉnh phải coi trọng việc xây dựng lại đội ngũ cán bộ. Chủ tịch lưu ý, trong đó đào tạo, bồi dưỡng, cất nhắc cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong lãnh đạo, quản lý, trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch nước Trường Chinh, nói: "Lãnh đạo tỉnh phải có chính sách cán bộ đúng, phải biết kết hợp kinh nghiệm của cán bộ lớn tuổi và sức vươn của cán bộ trẻ tuổi thành sức mạnh tổng hợp. Và cần coi trọng nguồn nhân lực từ mọi miền đến, trọng thị và có kế hoạch sử dụng nhân tài. Nguồn nhân lực không chỉ có cán bộ mà phải quan tâm đến đào tạo người có tay nghề cao, đặc biệt là tay nghề cho phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp". Với Đồng Nai, lời căn dặn của đồng chí Trường Chinh về công tác cán bộ, nhất là cán bộ trẻ và cán bộ nữ đến nay vẫn được thực hiện nghiêm túc và thực tế cách làm ấy đã góp phần đưa tỉnh Đồng Nai vượt lên phía trước.

Trường Quân

                                          

Tin xem nhiều