Với Võ Thị Ngọc Như, giải thưởng "Bài giới thiệu hay nhất" trong cuộc thi "Duyên dáng truyền hình toàn quốc" vừa tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh không phải là cái gì đó lớn lao để có thể thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng nó cũng giúp Ngọc Như củng cố thêm lòng yêu nghề, ý chí tiến thủ và đôi chút tự hào trong tâm thế của người "mang chuông đi đánh" giữa một "rừng" những bông hoa hương sắc đến từ 21 đài truyền hình trong cả nước.
Với Võ Thị Ngọc Như, giải thưởng "Bài giới thiệu hay nhất" trong cuộc thi "Duyên dáng truyền hình toàn quốc" vừa tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh không phải là cái gì đó lớn lao để có thể thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng nó cũng giúp Ngọc Như củng cố thêm lòng yêu nghề, ý chí tiến thủ và đôi chút tự hào trong tâm thế của người "mang chuông đi đánh" giữa một "rừng" những bông hoa hương sắc đến từ 21 đài truyền hình trong cả nước.
4 năm nay, khán giả xem chương trình thời sự của Đài PT - TH Đồng Nai gần như đã khá quen thuộc với cô phát thanh viên thế hệ 8X khá duyên dáng này. Ngọc Như sinh năm 1981 ở Biên Hòa. Năm 2003 Ngọc Như tốt nghiệp kế toán và đang "ấm chỗ" ở một công ty xuất nhập khẩu. Nhưng rồi một lần tình cờ, biết Đài PT - TH Đồng Nai tuyển phát thanh viên, lại được bạn bè động viên tham gia thi thử, Ngọc Như trở thành một trong 5 thí sinh nữ được chọn trong số hơn 300 người dự thi. Trở thành phát thanh viên, những bỡ ngỡ ban đầu mau chóng qua đi, Ngọc Như nhận ra rằng nghề phát thanh viên... không dễ chút nào. Đó là một nghề chưa có nơi đào tạo chuyên nghiệp mà chủ yếu là... nghề dạy nghề, học hỏi từ đồng nghiệp đi trước và rút kinh nghiệm từ thực tế là chính. Ngọc Như biết điều đó, nên trong công việc luôn để tâm lắng nghe, học hỏi: từ một từ ngữ chưa tròn vành rõ chữ, chưa đậm chất
Ngọc Như đến với cuộc thi Duyên dáng truyền hình khá vất vả vì thời gian gấp rút chỉ có 2 ngày để tập diễn thời trang trên sân khấu, viết bài giới thiệu, luyện giọng cho thật tốt và chuẩn bị phần thi năng khiếu, chuẩn bị tình huống để trả lời những câu hỏi khó của ban giám khảo. Đó là chưa kể kịch bản thay đổi liên tục, lúc thì chỉ yêu cầu thi kiến thức và ứng xử, lúc lại yêu cầu thi thêm thời trang và năng khiếu. Ngọc Như và các bạn cứ "quay như chong chóng" giữa những thay đổi bất ngờ của Ban tổ chức. Với bài giới thiệu về Đồng Nai, Ngọc Như phải thức đến 4 giờ sáng mới xong vì chỉ được trình bày trong 1 phút 30 giây để nói lên đầy đủ sắc thái của Đồng Nai, cho hấp dẫn. Bài thi của Ngọc Như đạt giải Bài giới thiệu hay nhất. Giải thưởng là một trong 5 giải phụ quan trọng của cuộc thi, Ngọc Như vui và tự hào về điều đó, song Ngọc Như cho rằng: "Cuộc thi thực sự là một nơi cho Như đánh giá, so sánh lại mình trong nghề nghiệp với các bạn đồng nghiệp để biết mình còn yếu và thiếu chỗ nào. Và đi thi là cũng để mình chuyên nghiệp hơn lên. Vậy nên Như đến với cuộc thi với tâm thế khá thoải mái, không nề hà việc đạt giải hay không, và cũng bởi vì ba Như đã khuyên: "Đó là nơi con cần đến để học hỏi và trưởng thành hơn. Con nên tham gia để xác định và chiêm nghiệm lại mình trên con đường nghề nghiệp sau này".
Vi Lâm