UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về tổ chức Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2026.
Theo đó, việc triển khai Ngày tôn vinh tiếng Việt có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao ý thức của cộng đồng đối với tiếng Việt, tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của tiếng Việt, qua đó góp phần gìn giữ, quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam. Các hoạt động còn hướng tới tăng cường giao lưu, kết nối giữa cộng đồng trong nước với kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ người Việt đang sinh sống, học tập, lao động và định cư tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2026 được tổ chức trong suốt năm, với trọng tâm vào tháng 9-2026. Đối tượng hướng tới là người Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ đang sinh sống, lao động, học tập, định cư ở nước ngoài; tập trung chủ yếu số đông người gốc Việt đang sinh sống tại 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia (3 tỉnh giáp biên: Kartie, Mondulkiri, Tboung Khmum; 3 tỉnh không giáp biên: Kampong Cham, Kampong Thom, Stung Treng); cộng đồng người gốc Việt đang sinh sống tại các tỉnh Nam Lào (Champsak, Salavan, Attapeu, Sê Kông) và các quốc gia, vùng lãnh thổ có đông kiều bào, người lao động của tỉnh Đồng Nai đang sinh sống; thân nhân kiều bào đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Về nội dung triển khai, tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành Trung ương tổ chức các hoạt động tôn vinh tiếng Việt theo kế hoạch chung của cả nước. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó điểm nhấn là Liên hoan văn nghệ “Tiếng Việt quê hương” nhân dịp kiều bào về nước đón Tết cổ truyền, cùng các hoạt động giao lưu thơ, văn, diễn xướng dân gian, sân khấu hóa truyện cổ tích, ca dao, tục ngữ…
Tỉnh cũng chú trọng xây dựng các sản phẩm văn học, nghệ thuật mang nét đặc trưng của Đồng Nai để giới thiệu tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn và sự giàu đẹp của tiếng Việt. Công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày tôn vinh tiếng Việt, đề án giai đoạn 2023-2030 và các hoạt động năm 2026 sẽ được triển khai rộng rãi trên các kênh truyền thông của tỉnh và các nền tảng phù hợp.
H.Y





![[Chùm ảnh] Kiến trúc cầu Cát Lái với ý tưởng ‘vươn tầm cao mới’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_20260129112647.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin