Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phát triển kinh tế gắn với lợi thế du lịch văn hóa, lịch sử và cửa khẩu tại xã vùng biên

Ngọc Liên
05:00, 27/02/2026

Là một trong những xã vùng biên với đường biên giới quốc gia giáp Campuchia dài hơn 27,7km, xã Lộc Thành, tỉnh Ðồng Nai đang nỗ lực khai thác những lợi thế về kinh tế cửa khẩu; điểm đến du lịch cách mạng lịch sử gắn với những giá trị văn hóa, các sản phẩm nông nghiệp của người dân địa phương để phát triển trong thời gian tới.

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc phục vụ khách du lịch của đồng bào dân tộc Khmer tại xã Lộc Thành. Ảnh: Ngọc Liên
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc phục vụ khách du lịch của đồng bào dân tộc Khmer tại xã Lộc Thành. Ảnh: Ngọc Liên

Để đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã Lộc Thành ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch, chuyển đổi số và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Nỗ lực vượt khó

Theo đánh giá của UBND xã Lộc Thành, năm 2025, kinh tế - xã hội của xã phát triển theo hướng tích cực, thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch, nông nghiệp ổn định, đầu tư công và cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh. Các lĩnh vực xã hội như: an sinh xã hội, y tế, văn hóa và giáo dục đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số là điểm sáng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phục vụ người dân tốt hơn.

Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế lớn nhưng do điều kiện kinh tế, hạ tầng địa phương còn nhiều khó khăn nên chưa được khai thác, phát triển xứng tầm. Điển hình như lĩnh vực du lịch, mặc dù xã có Cửa khẩu quốc gia Lộc Thịnh và Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết), nhưng những điểm đến này vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng, dư địa.

Chia sẻ về những nỗ lực vượt khó và thành quả mà địa phương đạt được trong năm 2025, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành Hồ Quang Khánh cho biết: Năm 2025, xã Lộc Thành có 10 chỉ tiêu đạt, vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND xã đề ra. Trong đó, có 2 chỉ tiêu về kinh tế (gồm: thu ngân sách nhà nước và nâng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới). Xã đạt 5 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng gia đình văn hóa… 3 chỉ tiêu còn lại là về lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Theo ông Hồ Quang Khánh, từ những kết quả đã đạt được năm 2025, lãnh đạo xã đã tổng kết, đánh giá những ưu điểm cũng như những mặt hạn chế, tồn tại, đồng thời mạnh dạn, thẳng thắn rút ra những bài học kinh nghiệm để trên cơ sở đó có những định hướng khắc phục và phát triển trong năm tiếp theo.

Năm 2026, xã Lộc Thành quyết tâm hoàn thành 16 chỉ tiêu phấn đấu trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và quốc phòng - an ninh. Ðây là năm đầu tiên tổ chức triển khai, cụ thể hóa kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã Lộc Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, xã phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết mà Ðảng ủy, HÐND xã đã đề ra.

Phát huy những lợi thế địa phương

Xã Lộc Thành có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng và tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu, thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu, dịch vụ và nông nghiệp. Đặc biệt, Căn cứ Tà Thiết mỗi năm thu hút hàng ngàn người dân, du khách từ nhiều nơi đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử cách mạng. Ngoài ra, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lộc Thành như: Khmer, S’tiêng, Hoa… vẫn còn gìn giữ được những bản sắc văn hóa qua những phong tục, tập quán, lễ hội với các nhạc cụ, ẩm thực mang đậm dấu ấn địa phương. Đây chính là những dư địa để xã Lộc Thành vừa bảo tồn vừa khai thác, phát triển những giá trị nội tại của địa phương.

Là quản lý một doanh nghiệp du lịch chuyên khai thác những tour du lịch về nguồn dành cho học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh, sau khi trải nghiệm một số điểm đến tại xã Lộc Thành, ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty TNHH Chuyến đi Việt (phường Trảng Dài) nhận định: Xã Lộc Thành có những sản phẩm du lịch về lịch sử, văn hóa và cột mốc biên giới. Đây sẽ là những sản phẩm du lịch thú vị dành cho các lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có đường biên giới giáp với Vương quốc Campuchia, đây sẽ là điểm mới lạ để khai thác thị trường khách du lịch các trường học, cơ quan, đơn vị phía Nam tỉnh Đồng Nai. Trong đó, khu vực Cửa khẩu quốc gia Lộc Thịnh sẽ giúp các em học sinh tăng thêm niềm tự hào dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Trao đổi về định hướng phát triển của xã trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thành Nguyễn Ngọc Hiền cho biết: Với đường biên giới quốc gia dài trên 27,7km, có Cửa khẩu quốc gia Lộc Thịnh và mỏ khai thác khoáng sản hơn 300ha, xã Lộc Thành đang nỗ lực phấn đấu để khai thác, phát huy những lợi thế kinh tế địa phương, góp phần tăng thu ngân sách cho Nhà nước.

Bên cạnh những tiềm lực kinh tế, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc Hiền khẳng định: Lộc Thành còn có điểm đến văn hóa lịch sử Căn cứ Tà Thiết, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp với du lịch khám phá vùng biên giới với điểm check-in cột mốc biên giới, thuộc Cửa khẩu quốc gia Lộc Thịnh và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương qua các mô hình du lịch canh nông trong nhân dân (vườn nhãn, chà là)… sẽ liên kết để tạo thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch cho xã Lộc Thành nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.              

Ngọc Liên

Tin xem nhiều