Ngày 15-3 hàng năm là một dấu mốc quan trọng đối với những người làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh và điện ảnh Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng.
![]() |
Một tác phẩm ảnh đẹp đoạt giải năm 2024 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Cường. Ảnh: NVCC |
Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và nhà làm phim, mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường phát triển, đồng hành của 2 ngành nghệ thuật đầy sáng tạo này.
Sáng tạo nghệ thuật qua ống kính
Đồng Nai là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và phát triển kinh tế sôi động. Nhiều tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh nơi đây đã và đang ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa về con người, thiên nhiên, công cuộc xây dựng và đổi mới trên quê hương. Các tác phẩm ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí của nhiếp ảnh Đồng Nai không chỉ phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, mà còn góp phần xây dựng kho tàng hình ảnh quý giá, đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.
Bên cạnh những tên tuổi gạo cội của làng nhiếp ảnh như: Bùi Viết Đồng, Lò Văn Hợp, Lê Hữu Thiết, Trần Hữu Cường..., lớp trẻ đam mê nhiếp ảnh tại Đồng Nai cũng đang dần khẳng định dấu ấn của mình. Bằng sự nhạy bén trong cách tiếp cận và khả năng sáng tạo, họ đã và đang mang đến những góc nhìn mới mẻ, hiện đại về đời sống và con người. Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ đã giúp người trẻ có nhiều cơ hội để sáng tạo nghệ thuật qua ống kính.
Mặc dù đến với nhiếp ảnh khá muộn song nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Ngọc Cường - một trong những tay máy trẻ ở Đồng Nai, đã không ngừng nỗ lực học hỏi, thử nghiệm nhiều thể loại từ chụp ảnh gia đình, đến phong cảnh, quê hương, đất nước... Quá trình này giúp anh rèn luyện kỹ năng và tư duy nghệ thuật, dần định hình được phong cá nhân, có nhiều thành tựu đáng kể. Trong đó có tác phẩm Lễ hội chùa Ông - giải B Giải thưởng Văn học nghệ thuật Đồng Nai 2024; tác phẩm Bứt tốc đoạt giải ba Cuộc thi Ảnh Đồng Nai trên đường hội nhập và phát triển 2024…
Giữa nhiều ảnh đẹp về Đồng Nai đoạt giải trong các cuộc thi, nổi bật có những tác phẩm của nữ tác giả trẻ Nguyễn Huyền Quy. Các ảnh nghệ thuật của chị không chỉ tạo ấn tượng bởi góc nhìn sáng tạo và độc đáo về cuộc sống, con người nơi đây, mà còn truyền tải được nhiều câu chuyện qua ảnh. Có thể kể đến như: tác phẩm Công việc trên cao, Bên khung cửi đoạt giải B Giải thưởng Văn học nghệ thuật Đồng Nai 2023 và 2024…
Bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh từ tuổi đôi mươi, tác giả trẻ Võ Hoài Huy, cựu sinh viên Khoa Nhiếp ảnh quảng cáo, Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, nhanh chóng khẳng định tài năng với nhiều bộ ảnh nghệ thuật có giá trị và giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Anh có xu hướng chụp nhiều về thiên nhiên, đặc biệt các ảnh macro về côn trùng và hoa cỏ của anh có sức lan tỏa vượt ra khỏi biên giới quốc gia, đoạt huy chương vàng Cuộc thi ảnh quốc tế Môi trường xanh; ảnh hoa xuất sắc Cuộc thi ảnh quốc tế Gia Định; giải đặc biệt Cuộc thi Canon photomarathon…
Trưởng ban Nhiếp ảnh, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai PHẠM LINH NGỌC cho biết, từ nay đến cuối năm 2025, Ban Nhiếp ảnh sẽ tiếp tục giới thiệu những gương mặt trẻ có đủ điều kiện, nối dài danh sách hội viên chuyên ngành Trung ương, góp phần đưa nhiếp ảnh Đồng Nai vươn cao, vươn xa.
Điện ảnh Đồng Nai - kết nối nghệ thuật với nhân dân
Trong hành trình 72 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam, 50 năm Quốc doanh chiếu bóng Đồng Nai (thành lập năm 1975, nay đổi tên thành Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai), hoạt động chiếu phim lưu động Đồng Nai đã không ngừng đổi mới, đưa nghệ thuật về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Hàng năm, 5 đội (7 tổ) chiếu phim tổ chức hơn 2 ngàn buổi chiếu phim kết hợp tuyên truyền lưu động về khắp các vùng quê, phục vụ nhu cầu thưởng thức điện ảnh của người dân.
Trưởng phòng Nghiệp vụ điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai Nguyễn Tiến Dũng cho biết, trong suốt hành trình chiếu phim phục vụ nhân dân, đơn vị đã chọn nhiều thể loại phim, từ phim tài liệu, phim truyện về lịch sử, cách mạng đến phim hoạt hình bám sát đời sống hiện thực đời sống. Nhiều phim đã để lại dấu ấn sâu sắc, giúp người xem hiểu thêm về văn hóa, lịch sử đất nước và những hy sinh của cha ông, sự chung tay của các thế hệ hôm nay cùng xây dựng quê hương.
“Công nghệ phát triển giúp việc trình chiếu phim trở nên hiện đại hơn, nội dung phim đa dạng hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng. Các phim được công chiếu miễn phí, đặc biệt là các đợt chiếu nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp khán giả có cơ hội tiếp cận với những bộ phim mang ý nghĩa giáo dục và truyền cảm hứng” - ông Dũng chia sẻ.
Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai Tôn Thị Thanh Tình, với nền tảng 50 năm phát triển, điện ảnh Đồng Nai đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Để tiếp tục sứ mệnh phục vụ nhân dân, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ trong chiếu phim cũng như đầu tư mạnh mẽ hơn về con người, trang thiết bị và phim công chiếu. Qua đó, góp phần kết nối nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương và đất nước.
Ly Na
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin