Báo Đồng Nai điện tử
En

Cấp cứu ca bỏng hóa chất nguy hiểm

03:03, 03/03/2022

(ĐN) - Ngày 3-3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, một bệnh nhân bị bỏng hóa chất trong quá trình lao động đã được cấp cứu kịp thời. Sau gần 1 tuần điều trị, bệnh nhân được xuất viện.

 

(ĐN) - Ngày 3-3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, một bệnh nhân bị bỏng hóa chất trong quá trình lao động đã được cấp cứu kịp thời. Sau gần 1 tuần điều trị, bệnh nhân được xuất viện.

 BS CKII.Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Ngoại, chấn thương chỉnh hình – bỏng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện.
BS CKII.Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Ngoại, chấn thương chỉnh hình – bỏng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện.

BS CKII.Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – bỏng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, bệnh nhân tên K.N., 30 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, H.Trảng Bom, là công nhân của một công ty đóng tại KCN Bàu Xéo, H.Trảng Bom. Ngày 26-2, anh N. đang pha hóa chất để rửa thùng dính dầu thì bất ngờ lửa bùng lên trùm khắp mặt và người. Anh N. ngay sau đó được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng kết mạc mắt phải độ 2, mắt phải bị trầy, bỏng vùng mặt phải, tay phải, ngực, bụng với diện tích khoảng 12%. Kết quả đo thị lực mắt phải bệnh nhân còn 6/10, mắt trái còn 4/10, cả 2 mắt bị phù nề.

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân, lau rửa vết thương, thay băng hằng ngày, sử dụng kháng sinh phù hợp với tình hình của bệnh nhân.

Đến sáng ngày 3-3, các vết bỏng khô, không nhiễm trùng. Tuy nhiên các vết thương ở khuỷu tay, nách sau một thời gian sẽ co rút lại, gây giới hạn vận động của khớp, cứng khớp. Do đó, bệnh nhân cần luyện tập vật lý trị liệu, tập duỗi tay, hạn chế các yếu tố gây nhiễm trùng để tránh để lại sẹo xấu và các biến chứng đi kèm.

“Bỏng hóa chất là một trong những tai nạn lao động thường gặp. Người bị bỏng hóa chất có diện tích bỏng không quá rộng như bỏng nước sôi nhưng nguy hiểm hơn, gây tổn thương nhiều hơn. Do đó, người lao động trong quá trình làm việc nếu có tiếp xúc với hóa chất, xăng, dầu phải cẩn thận, mang đầy đủ đồ bảo hộ cần thiết. Các công ty cũng cần có quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Đồng thời thường xuyên kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người lao động” – BS Quang nhấn mạnh.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều