Báo Đồng Nai điện tử
En

Tồn kho một số mặt hàng

10:01, 13/01/2013

(ĐN)- Theo tin từ Sở Công thương, tình hình thị trường suy giảm đã gây nên trình trạng tồn kho cao ở một số mặt hàng.

(ĐN)- Theo tin từ Sở Công thương, tình hình thị trường suy giảm đã gây nên trình trạng tồn kho cao ở một số mặt hàng. Theo đó, các công ty sản xuất hóa chất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã tồn kho hơn 20 ngàn tấn hóa chất, trị giá khoảng 70 tỷ đồng; Nhà máy Super phốt-phát Long Thành tồn kho 30 ngàn tấn phân lân, trị giá 72 tỷ đồng. Đáng chú ý, tồn kho lớn nhất là các loại đá xây dựng ở các công ty ở Đồng Nai lên đến 1,8 triệu m3, tương đương khoảng 200 tỷ đồng. Đối với mặt hàng hạt điều, đến nay cơ bản đã giải phóng xong hàng tồn kho từ năm 2012 để lại.

Theo ông Phan Văn Dân, người phát ngôn  Sở Công thương, sở dĩ tồn kho đá nhiều là do thị trường xây dựng ảm đạm, cắt giảm đầu tư công nhiều, nên đầu ra hết sức khó khăn. Riêng mặt hàng hóa chất vẫn trong giới hạn an toàn, mặc dù tồn kho nhưng có thể giải phóng được trong thời gian tới.

Kim Vinh

Tin xem nhiều