Báo Đồng Nai điện tử
En

80% công nhân phải thuê nhà trọ

10:10, 17/10/2011

Ngày 17-10, tại Bình Dương đã diễn ra hội thảo quốc gia về “Nhà ở công nhân - Thực trạng và giải pháp”.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước có 260 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, trong đó có 174 KCN đã hoạt động với diện tích 43.500 hécta phân bổ ở 57 tỉnh, thành phố nhưng tập trung nhiều ở 3 vùng kinh tế trọng điểm.

Ngày 17-10, tại Bình Dương đã diễn ra hội thảo quốc gia về “Nhà ở công nhân - Thực trạng và giải pháp”.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước có 260 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, trong đó có 174 KCN đã hoạt động với diện tích 43.500 hécta phân bổ ở 57 tỉnh, thành phố nhưng tập trung nhiều ở 3 vùng kinh tế trọng điểm. Riêng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam hiện có 124 KCN, chiếm gần 48% tổng số KCN cả nước. Các KCN thu hút hơn 4 ngàn dự án FDI với tổng vốn đăng ký 56 tỷ USD, trong đó có hơn 3 ngàn dự án hoạt động; 4.400 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 360 ngàn tỷ đồng. Các KCN thu hút và tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp... Theo Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì đến năm 2015, tổng số công nhân lao động tại các KCN khoảng 6,3 triệu người và đến năm 2020 khoảng 7,2 triệu người. Về nhà ở hiện mới có 20% công nhân các KCN có chỗ ở ổn định, còn khoảng 80% phải thuê nhà trọ chật chội và thiếu tiện nghi. Trong khi đó, thu nhập của công nhân lao động còn thấp. Theo báo cáo của các địa phương, 70% công nhân ở các KCN là người ngoài tỉnh có nhu cầu về nhà ở. Như vậy số công nhân, lao động tại các KCN cả nước có nhu cầu về nhà ở đến năm 2015 khoảng 2,65 triệu người và cần khoảng 21,2 triệu m2 nhà ở, và năm 2020 con số tương ứng là 4,2 triệu người và 33,6 triệu m2 nhà ở... Tại hội thảo, Sở Xây dựng Đồng Nai cũng đã có bài tham luận về thực trạng nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh.

TTXVN

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích