Báo Đồng Nai điện tử
En

Thận trọng để tránh "bẫy" thế chấp

09:04, 04/04/2011

(ĐN)- Khi phải viện đến nguồn tín dụng không chính thức, nhiều khách hàng thường bị rơi vào bẫy khi tin rằng các thủ tục người vay đưa ra là đơn giản, dễ dàng hơn các ngân hàng.

(ĐN)- Khi phải viện đến nguồn tín dụng không chính thức, nhiều khách hàng thường bị rơi vào bẫy khi tin rằng các thủ tục người vay đưa ra là đơn giản, dễ dàng hơn các ngân hàng. Chẳng hạn, với các khoản vay lớn cần thế chấp, người cho vay thường bắt ký hợp đồng mua bán tài sản (thường là nhà hoặc đất và được định giá thấp hơn nhiều so với khoản vay) thay cho hợp đồng vay vốn, do đó, nếu mất khả năng trả nợ, người vay coi như bị buộc phải bán tài sản với giá rẻ. Tương tự, các khoản vay tiêu dùng cá nhân thường bị đi kèm với một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Người vay sẽ bị "ép" ký mua một hợp đồng bảo hiểm đóng tiền hàng tháng, còn người cho vay tuy bỏ tiền đưa trước cho người vay, song lại vừa được hưởng hoa hồng từ phía công ty bảo hiểm, vừa có thêm khoản lãi 30%/năm mà người vay phải trả. Ngoài ra, một số giấy tờ quan trọng khác như hộ khẩu có thể cũng bị người cho vay giữ như một hình thức thế chấp.

K.N

Tin xem nhiều