
(ĐN)- Tạp chí Giấy và Bột giấy thế giới số ra cuối tháng 1-2010 đã bình chọn Tân Mai là một trong 5 công ty giấy triển vọng hàng đầu thế giới vì đã vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu và lạm phát trong nước để tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.
(ĐN)- Tạp chí Giấy và Bột giấy thế giới số ra cuối tháng 1-2010 đã bình chọn Tân Mai là một trong 5 công ty giấy triển vọng hàng đầu thế giới vì đã vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu và lạm phát trong nước để tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Theo tạp chí này, Tân Mai đang trở thành nhà đầu tư mới với nhiều kỳ vọng sẽ làm thay đổi tỷ trọng nhập khẩu hàng năm của Việt Nam hiện khoảng 948 ngàn tấn giấy và bìa cứng so với xuất khẩu chỉ có 81.000 tấn.
Ông Trần Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Mai, cho biết tập đoàn đang có nhiều dự án đầu tư mới nhà máy sản xuất bột giấy và giấy các loại được triển khai trong cả nước. Vào cuối tháng 3 năm nay, Tân Mai sẽ khởi công xây dựng Nhà máy Long Thành - Đồng Nai có công suất 150 ngàn tấn giấy/năm. Đến tháng 6 sẽ động thổ nhà máy ở Quảng Ngãi với công suất 150 ngàn tấn giấy in báo và 100 ngàn tấn bột giấy. Ngoài ra, còn có dự án nhà máy giấy 200 ngàn tấn/năm đang được thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, vào trung tuần tháng 1-2010, tập đoàn đã khởi công xây dựng Nhà máy bột giấy và giấy Kon Tum với dây chuyền sản xuất được nhập từ New Zealand có công xuất 200 ngàn tấn giấy in, giấy viết/năm và 130 ngàn bột giấy/năm (tương đương khoảng 500 ngàn tấn nguyên liệu gỗ thông và keo lai/năm), gấp 2 lần công suất hiện có của Nhà máy giấy Tân Mai.
Tổng vốn đầu tư cho các nhà máy sản xuất bột giấy và giấy của Tập đoàn Tân Mai lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng.
X.Phú





![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)








