Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại các địa phương

10:10, 09/10/2009

(ĐN)- Sáng ngày 9-10, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với cấp ủy và UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

(ĐN)- Sáng ngày 9-10, đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với cấp ủy và UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã, trong 9 tháng qua, địa phương đã cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh do Đảng bộ huyện đề ra. Riêng trong quý IV - 2009, địa phương sẽ tập trung thực hiện chương trình 135, trong đó sẽ tiếp tục thực hiện giảm nghèo, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Phương yêu cầu xã thực hiện tốt hai mục tiêu: bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ rừng (khu đa dạng sinh học). Trước mắt, đồng chí đề nghị địa phương cần làm tốt công tác quản lý nhà nước, quy hoạch khu dân cư tập trung, đồng thời tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con sản xuất, ổn định cuộc sống.

* Trước đó, ngày 8-10, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Hồng Phương làm trưởng đoàn cũng đã có buổi làm việc với UBND xã Phú An (huyện Tân Phú).

Đ/c Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phú An là xã vùng xa của huyện Tân Phú và
được xếp là một trong 6 xã nghèo nhất tỉnh. Thời gian qua, mặc dù huyện đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nhưng đời sống của nhân dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Toàn xã có hơn 2.000 hécta đất nông nghiệp, với hơn 4.000 nhân khẩu, nhưng do đất bạc màu; hệ thống thủy lợi chưa đảm bảo, nên thu nhập của người dân rất thấp (hiện có gần 50% là hộ nghèo và cận nghèo).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Phương cho rằng, muốn có sự chuyển biến trong công tác giảm nghèo, địa phương phải giúp cho những người nghèo không có tài sản thế chấp vẫn được thụ hưởng các nguồn vốn vay và sử dụng vốn có hiệu quả. Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ xã phải có những giải pháp cụ thể, phù hợp và triển khai trên từng ấp để giúp 50% hộ nghèo và cận nghèo còn lại vươn lên.

D.T-B.L

Tin xem nhiều