(ĐN)- Nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương thành lập cách nay 10 năm trên diện tích 15 hécta tại KCN Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), luôn có tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao.
(ĐN)- Nhà
máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương thành lập cách nay 10 năm trên diện tích 15 hécta tại KCN Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), luôn có tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao. Cụ thể như năm 2000, nhà máy đạt doanh thu xấp xỉ 22 tỷ đồng thì đến năm 2002 tăng lên gần 40 tỷ đồng và năm 2006 là 172,6 tỷ đồng. Năm 2008, mặc dù có bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế nhưng nhà máy vẫn có doanh thu hơn 390 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2009 đạt 234,5 tỷ đồng.Qua 10 năm hoạt động (16-10-1999 - 16-10-2009), nhà máy đã
cung cấp các loại ống cống bê tông cốt thép cho hàng trăm công trình, dự án (DA) lớn nhỏ ở các tỉnh, thành phía Nam với doanh thu gần 1.500 tỷ đồng. Điển hình như cung cấp cống thoát nước cho DA đại lộ đông-tây; DA cải tạo môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc và khu đô thị Nam Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh); hệ thống ống cống thoát nước của đại lộ Bình Dương; KCN Việt Nam - Singapore; khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương; hệ thống cống thoát nước của KCN Mỹ Phước (Bà Rịa - Vũng Tàu); KCN Trảng Bàng (Tây Ninh); các KCN Amata, Gò Dầu và Long Thành (Đồng Nai) cùng nhiều khu dân cư ở TP.Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau...Hùng Vương là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam đã đưa vào vận hành công nghệ sản xuất ống cống theo công nghệ rung ép do Công ty Besser (Mỹ) sản xuất và lắp đ
ặt, đồng thời còn đầu tư thêm nhiều dây chuyền sản xuất cống hộp, cống tròn nhập của Đức và Đan Mạch nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật cao và hạ được giá thành sản phẩm. Từ năm 2002, nhà máy đã được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000X.P












