
(ĐN)- Đó là bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (ngụ tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) được các bác sĩ khoa ung bướu và y học hạt nhân (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) xác định là ung thư phổi giai đoạn đầu.
(ĐN)- Đó là bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (ngụ tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) được các bác sĩ khoa ung bướu và y học hạt nhân (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai) xác định là ung thư phổi giai đoạn đầu. Bệnh nhân đã được chụp CT mô phỏng, sau đó tiến hành điều trị bằng máy gia tốc tuyến tính (Linac). Đợt điều trị nà
y sẽ kéo dài khoảng hơn một tháng.TS. BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc bệnh viện cho hay, sau một năm chuẩn bị, Khoa ung bướu và
y học hạt nhân đã trang bị tương đối đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho công tác chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư. Đó là máy gia tốc tuyến tính, máy CT mô phỏng và sắp tới là máy SPEC. Những trang thiết bị y tế hiện đại này sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và điều trị căn bệnh đang có nguy cơ tử vong cao nhất hiện nay. Bên cạnh đó, hơn 20 bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên của khoa cũng đã được đào tạo bài bản tại các đơn vị có uy tín trong điều trị ung thư ở Việt Nam và có khả năng đáp ứng được các yêu cầu trong việc điều trị căn bệnh này.Như vậy, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai hiện là
một trong số ít những bệnh viện tuyến tỉnh trong nước thành lập được khoa ung bướu và y học hạt nhân có thể triển khai chẩn đoán và điều trị ung thư bằng các trang thiết bị y tế hiện đại.N.P



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)








