
Ngay trong những ngày sau Tết Kỷ Sửu, XN Casumina Đồng Nai đã tất bật sản xuất trở lại vì lượng hàng mà các đại lý đến lấy rất cao, hàng sản xuất ra không kịp để giao theo nhu cầu.
Ngay trong những ngày sau Tết Kỷ Sửu, XN Casumina Đồng Nai đã tất bật sản xuất trở lại vì lượng hàng mà các đại lý đến lấy rất cao, hàng sản xuất ra không kịp để giao theo nhu cầu. Cũng trong tháng 2-2009, XN đã có 6 đơn hàng xuất khẩu sang các nước với gần 10.000 lốp ôtô trị giá gần nửa triệu USD. Bà Trịnh Kim Liên, Giám đốc Casumina Đồng Nai, cho biết: Do khó khăn của nền kinh tế, sức mua có xu hướng giảm nên năm nay DN cho công nhân nghỉ tết dài ngày hơn (mùng 9 tết mới họat động) và công ty cũng đã giảm toàn bộ chỉ tiêu xuống 20% vì chưa biết tình hình sẽ diễn biến ra sao. Thế nhưng sau khi nghỉ tết vào thì tình hình khá bất ngờ, nhà máy chạy liên tục để có hàng giao.
Năm 2008, Casumina cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nhập thêm dây chuyền sản xuất lốp xe ôtô tải nặng phục vụ công trình. Sản phẩm này không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn tham gia xuất khẩu với khoảng 10.000 lốp. Năm 2009, dự kiến sản phẩm lốp xe tải nặng sẽ nâng mức sản xuất lên khoảng 50.000 chiếc. Hiện các loại xăm, lốp của Casumiana đã xuất khẩu ra 15 nước và cung cấp cho 8 công ty lắp ráp xe máy, xe ôtô các loại trong nước.
K.L












