Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiết kiệm

09:04, 11/04/2008

Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình lạm phát trong thời gian qua đã chỉ rõ một trong những lý do, đó là chi tiêu ngân sách chưa thật sự tiết kiệm, bội chi còn cao, hiệu quả đầu tư từ khu vực Nhà nước còn thấp.

Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình lạm phát trong thời gian qua đã chỉ rõ một trong những lý do, đó là chi tiêu ngân sách chưa thật sự tiết kiệm, bội chi còn cao, hiệu quả đầu tư từ khu vực Nhà nước còn thấp. Trong các giai pháp kiềm chế lạm phát và đặc biệt mới đây tại cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh thành phía Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước cắt giảm chi tiêu hành chính, các doanh nghiệp phải rà soát tất cả các khoản chi nhằm hạ giá thành và phí lưu thông... Trong bối cảnh mà nền kinh tế đang gặp phải khó khăn, tiết kiệm, chống lãng phí như một trong những giải pháp hết sức quan trọng và mang tính cấp bách.

Thực tế hiện nay, tình trạng lãng phí tại các cơ quan, công sở diễn ra khá phổ biến dưới nhiều hình thức. Sử dụng kinh phí ngân sách sai mục đích, chi vượt mức tiêu chuẩn, chế độ... vẫn tồn tại ở không ít đơn vị các cấp, các ngành, địa phương. Ảnh hưởng lớn nhất, tác động mạnh mẽ nhất vẫn là những lãng phí chi tiêu ngân sách trong quản lý, đầu tư, xây dựng cơ bản… Ngoài ra, còn là việc lãng phí trong mua sắm tài sản công, chi phí tiêu dùng vào các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách... Có thể nói lãng phí của công không chỉ kiềm hãm sự phát triển, làm nghèo đất nước mà còn gây bức xúc trong đời sống xã hội. Nó như căn bệnh trầm kha, cũng dễ thấy đấy, nhưng điều đáng nói là lâu nay là việc ngăn chặn, xử lý không phải là chuyện dễ dàng.

Hơn lúc nào hết, lúc này, các cơ quan công sở, mà đi đầu là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước cần phải nêu cao tinh thần tiết kiệm và ý thức trong việc chống lãng phí. Phải xem lãng phí của công như một tệ nạn xã hội, thậm chí là "quốc nạn" cần phải đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả. Mặt khác, cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân ý thức tiết kiệm, xây dựng trở thành nếp sống hàng ngày và là phẩm chất, đạo đức của người văn minh trong xã hội phát triển. Tiết kiệm, chống lãng phí cũng phải trở thành phong trào xã hội rộng lớn. Có như vậy mới góp phần tích cực cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát, giữ vững tốc độ tăng trưởng, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững.

ĐN

Tin xem nhiều