(ĐN)- Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) cho biết, hiện nay Sở đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra tình trạng xử lý chất thải (gồm cả nước thải và khí thải) của các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động ở trong và ngoài khu công nghiệp.
(ĐN)- Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) cho biết, hiện nay Sở đã thành lập 4 đoàn đi kiểm tra tình trạng xử lý chất thải (gồm cả nước thải và khí thải) của các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động ở trong và ngoài khu công nghiệp. Các DN bị kiểm tra là những DN lớn có lượng nước thải đổ trực tiếp ra sông, suối hoặc có lượng khí thải có thể gây ô nhiễm. Dự kiến đến cuối tháng 4 này sẽ tiến hành kiểm tra xong đợt 1 với khoảng 290 nhà máy và đợt 2 sẽ được tiếp tục trong 6 tháng cuối năm 2008 với khoảng 200 nhà máy. Qua 2 đợt kiểm tra sẽ là cơ sở để Sở TN-MT xem xét đánh gía thực trạng ô nhiễm môi trường của các DN và ở các khu vực trong tỉnh.
Ông Lê Viết Hưng, giám đốc Sở cũng cho biết, hiện có nhiều dự án (DA) phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường còn khởi động chậm như: DA nâng cao năng lực quan trắc về môi trường và lắp đặt các điểm quan trắc tự động; DA phân loại rác tại nguồn ở TP.Biên Hòa; DA xây dựng thí điểm tự quản về môi trường ở huyện Trảng Bom...
X.P












