Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời đàm
Làm cho đảng mạnh hơn

10:03, 31/03/2008

Năm 2007, toàn Đảng bộ có 367 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, chiếm chưa tới 1% số đảng viên hiện có. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ ít ỏi nhưng con số nêu trên cũng đáng để chúng ta suy ngẫm... Bởi mỗi đảng viên cộng sản phải là những tấm gương, những người đi đầu trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị và tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Năm 2007, toàn Đảng bộ có 367 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, chiếm chưa tới 1% số đảng viên hiện có. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ ít ỏi nhưng con số nêu trên cũng đáng để chúng ta suy ngẫm... Bởi mỗi đảng viên cộng sản phải là những tấm gương, những người đi đầu trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị và tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Trong số 367 đảng viên bị thi hành kỷ luật thì phần lớn là đảng viên ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là cán bộ, đảng viên vi phạm đã không còn khu biệt trong hệ thống cơ quan nhà nước mà xảy ra ở cả các tổ chức đoàn thể và trong lực lượng vũ trang. Đáng phê phán hơn, trong lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ thì có không ít cán bộ, đảng viên lại vi phạm về phẩm chất lối sống, vẫn còn mất đoàn kết nội bộ. Các trường hợp vi phạm này có một số bị khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Đảng và một số ít khác còn bị xử lý theo pháp luật. Dù lý do chủ quan hay khách quan thì đảng viên vi phạm bị kỷ luật đều có nguyên nhân thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Điều đó đã làm giảm sút phần nào uy tín, vai trò và sự lãnh đạo của Đảng. Song, xét ở một góc độ khác thì chính việc phát hiện và xử lý đảng viên vi phạm cho thấy, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ tỉnh rất quan tâm. Các ban Đảng của Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc rất coi trọng công tác giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các trường hợp đảng viên vi phạm. Điều đó đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy vậy, điều cần thiết nhất là từng cá nhân đảng viên phải luôn ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Mỗi đảng viên luôn xác định mình phải là đầu tàu, gương mẫu, hăng hái lao động, sản xuất, học tập và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt hơn, hiện nay chúng ta đang thực hiện bước 2 của cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức sâu sắc rằng, học Bác và làm theo Bác trước tiên là rèn luyện cho mình sống và làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với đồng chí, đồng bào mình. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở Đảng cần có biện pháp giúp đỡ, giáo dục cũng như kịp thời uốn nắn, phê bình những đảng viên có biểu hiện sai phạm. Mỗi đảng viên cũng cần đón nhận sự giám sát của các tổ chức đoàn thể, nhân dân tại nơi làm việc và nơi cư trú; xem đó là tấm gương phản chiếu cho mình. Chính điều đó sẽ giúp từng đảng viên luôn ý thức sống và công tác tốt, luôn quan tâm tạo mối đoàn kết, gắn bó và gần gũi, giúp đỡ quần chúng nhân dân. Nhưng một khi để xảy ra vi phạm thì đảng viên phải bị xử lý nghiêm minh và cần tinh thần, thái độ thẳng thắn, dám làm dám chịu trách nhiệm không né tránh, giấu giếm sai phạm.

Có như thế từng đảng viên mới tốt hơn và làm cho Đảng mạnh hơn.

ĐN

Tin xem nhiều