Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiểm tra thực hiện dự án Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn trạch 1

10:11, 24/11/2006

Chiều ngày 22-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Đinh Quốc Thái đã có chuyến thị sát thực tế, kiểm tra tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn trạch 1 (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), tại huyện Nhơn Trạch.

Chiều ngày 22-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Đinh Quốc Thái đã có chuyến thị sát thực tế, kiểm tra tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn trạch 1 (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), tại huyện Nhơn Trạch. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện (chạy khí chu trình hỗn hợp) lớn thứ 3 cả nước đã được hoàn tất.

  

 23nhamaydien  

Mặt bằng xây dựng nhà máy điện

 
 Báo cáo nhanh với đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ dự án, Ban quản lý dự án Nhà máy đơn vị thi công và Chính quyền địa phương cho biết: đến thời điểm này, mọi công tác giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho công tác thi công đều hoàn tất đúng tiến độ đề ra. Theo đó, dự kiến đến tháng 2/2007, dự án này sẽ chính thức được khởi công xây dựng. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó  chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái hoan nghênh tinh thần nổ lực triển khai nhanh dự án sau khi được phê duyệt của đơn vị chủ đầu tư. Đồng chí khẳng định: khi dự án này hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ có đóng góp to lớn vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Nhơn Trạch nói riêng và cả tỉnh nói chung.

Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 1, do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với tổng số vốn 380 triệu USD. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cấp bách giai đoạn 2006-2010. Nhà máy được thực hiện bởi tổ hợp tổng thầu EPC là liên doanh giữa Tổng Công ty lắp máy Việt Nam và Tổng Công ty xây dựng số 1 (Lilama-CC1). Theo thiết kế, nhà máy gồm 2 tổ tua-bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tổ tua-bin hơi theo cấu hình 2-2-1, với tổng công suất khoảng 450MW ( tức bằng nhà máy Thủy điện Trị An ). Nhà máy khi hoàn thành sẽ cung cấp cho lưới điện Quốc gia gần 2,5 tỷ KWh hàng năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia cũng như góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguồn: Đài PTTH Đồng Nai

Tin xem nhiều