(ĐN)- Vào khoảng 9g45 sáng ngày 3-4-2006, người dân ở ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ và vùng lân cận đã nghe một tiếng nổ phát ra từ rẫy cà phê của ông Phan Văn Thái ở ấp Tân Bảo.
(ĐN)- Vào khoảng 9g45 sáng ngày 3-4-2006, người dân ở ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ và vùng lân cận đã nghe một tiếng nổ phát ra từ rẫy cà phê của ông Phan Văn Thái ở ấp Tân Bảo. Đó là tiếng nổ của đầu đạn 105 ly mà hai người đàn ông tên Huỳnh Quang Hùng, sinh năm 1973, ngụ tại xã Tam An, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), tạm trú tại xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) và Nguyễn Văn Cư, sinh năm 1968, ngụ tại Bảo Bình ( huyện Cẩm Mỹ), đã khiêng vô rẫy ông Thái để đục. Đạn nổ, hai người đàn ông chết tại chỗ .
PV













