
(ĐN)- Ngày 23-11, tại khu di tích đình Long Hưng - trụ sở của Ban khởi nghĩa tỉnh Mỹ Tho, nơi treo lá cờ đỏ Sao vàng đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa ngày 23-11-1940 (nay thuộc xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm 65 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2005).
(ĐN)- Ngày 23-11, tại khu di tích đình Long Hưng - trụ sở của Ban khởi nghĩa tỉnh Mỹ Tho, nơi treo lá cờ đỏ Sao vàng đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa ngày 23-11-1940 (nay thuộc xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm 65 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23-11-1940 - 23-11-2005). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Huỳnh Hữu Kha, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng, Phó tư lệnh Quân khu 9 cùng hơn 5.000 cán bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Châu Thành và tỉnh Tiền Giang.
Đồng chí Huỳnh Hữu Kha, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đã đọc diễn văn nêu bật sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng cách đây 65 năm, một điểm son rực rỡ về truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của quân dân Nam bộ nói chung và nhân dân tỉnh Tiền Giang nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nối tiếp truyền thống hào hùng của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ, suốt 65 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Tiền Giang đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện, xứng đáng là một trong những " chiếc nôi" tiêu biểu của khởi nghĩa Nam Kỳ.
Nhân dịp này, tỉnh Tiền Giang cũng đã khánh thành một số công trình lịch sử - văn hóa gắn với sự kiện
Phan Dẫu

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)












