
(ĐN) - Sáng ngày 12-8, sau khi tiến hành tái khám, các bác sĩ khoa ngoại bệnh viện nhi đồng Đồng Nai kết luận bệnh nhân Lê Thị Thúy Vân đã cơ bản bình phục sau ca phẫu thuật.
 |
| Bác sĩ Vũ Công Tầm kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. |
(ĐN) - Sáng ngày 12-8, sau khi tiến hành tái khám, các bác sĩ khoa ngoại bệnh viện nhi đồng Đồng Nai kết luận bệnh nhân Lê Thị Thúy Vân đã cơ bản bình phục sau ca phẫu thuật.
Bé Thúy Vân sinh ngày
22-7-2005
, là con của chị Võ Thị Thu Hà (ở xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ). Sau khi chào đời, bé Vân liên tục bị nôn sữa kèm theo dịch mật và không đại tiện được. Sau khi chuyển từ Trung tâm y tế Xuân Lộc đến bệnh viện nhi đồng Đồng Nai điều trị, các bác sĩ chẩn đoán bé bị teo đường tiêu hóa (tắc ruột) cần phải mổ cấp cứu. Trong ngày 17-8, kíp phẫu thuật gồm bác sĩ Vũ Công Tầm, bác sĩ Phạm Đông Đoài (khoa ngoại), cử nhân gây mê Lê Hữu Hậu, kỹ thuật viên gây mê Bùi Quang Hùng cùng các điều dưỡng đã tiến hành phẫu thuật trong thời gian 90 phút. Qua phẫu thuật cho thấy ruột của bệnh nhân bị teo ở đoạn cách dạ dày 50cm. Đoạn ruột ở trên chỗ bị tắc phình to ra, trong khi đoạn sau bị teo nhỏ lại (ruột bị tắc, không hoạt động được trong suốt thai kỳ). Bên cạnh đó, một đoạn ruột có mạc treo chung có nguy cơ dẫn đến xoắn ruột. Kíp phẫu thuật đã cắt bỏ một đoạn ruột bị tắc (dài 25cm) và tiến hành nối 2 đoạn ruột lại với nhau. Sau khi phẫu thuật, bé được nuôi ăn bằng tĩnh mạch, sau đó tập uống nước đường và bú sữa mẹ. Khi phẫu thuật, bé Vân chỉ nặng 2,4 kg, đến nay bé đã cân nặng 2,9kg, bú sữa mẹ và tiêu hóa bình thường.
Đây là lần đầu tiên bệnh viện nhi đồng Đồng Nai tiến hành đại phẫu cho một trẻ sơ sinh chỉ mới 5 ngày tuổi.
Kim Tuấn