Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành phố Biên Hòa chưa thể đạt chuẩn sĩ số ở bậc tiểu học

Công Nghĩa
15:27, 06/08/2024

(ĐN)- Ngày 6-8, trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Biên Hòa Võ Văn Minh cho biết, năm học 2024-2025 sắp tới, thành phố chưa thể đạt chuẩn sĩ số 35 em/lớp ở bậc tiểu học như quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo thành phố Biên Hòa khảo sát một lớp học quá tải của Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Trảng Dài năm học 2023-2024. Ảnh: Công Nghĩa

Tuy nhiên, ông Võ Văn Minh cho biết, sĩ số trung bình/lớp năm học 2024-2025 đã giảm được thêm 2 em/lớp so với năm học 2023-2024, còn 38 em/lớp.

Một số trường tiểu học của thành phố Biên Hòa vẫn có sĩ số học sinh trung bình/lớp thuộc loại cao. Đơn cử như: Trường tiểu học Phan Đình Phùng (phường Long Bình) có sĩ số trung bình là 42 em/lớp, đồng thời còn 1.450 em phải đi học nhờ ở một trường bên phường  Bình Đa.

Còn tại phường Trảng Dài, các trường tiểu học đều có xu hưởng giảm sĩ số/lớp. Cụ thể, Trường tiểu học Trảng Dài sĩ số trung bình là 44 em/lớp và còn trên 500 học sinh phải đi học nhờ Trường THCS Trường Sa cùng phường. So với năm học trước, sĩ số trung bình đã giảm mạnh, từ 53 xuống còn 44 em/lớp so với năm học trước.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam (thứ 2 phải qua), kiểm tra khu đất quy hoạc xây dựng Trường tiểu học Trảng Dài 4 tại khu phố 4B thuộc phường Trảng Dài vào sáng 6-8. Ảnh: Công Nghĩa

Trong khi đó, Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Trảng Dài) có sĩ số trung bình ở năm học mới sắp tới là 42 em/lớp, giảm được 3 em/lớp so với năm học trước. 

Các trường tiểu học tại phường Trảng Dài đã kéo giảm được sĩ số trung bình/lớp là do Trường tiểu học Nguyễn Thái Học đưa thêm 15 phòng học mới đi vào sử dụng.

Thành phố Biên Hòa đang nỗ lực kéo giảm sĩ số trung bình/lớp, trong đó giải pháp là đẩy nhanh xây dựng trường học mới, hoặc xây dựng thêm phòng học trên đất hiện hữu của các trường. Các phường được ưu tiên tập trung đầu tư trường lớp là Long Bình, Tân Hiệp, Trảng Dài.

Tại buổi họp của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Biên Hòa mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã giao nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2025 phải bố trí đủ đất xây trường và phải đưa sĩ số các lớp học về đúng chuẩn.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều