Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh khảo cổ Long Hưng

My Ny
12:40, 18/07/2024

(ĐN) - Sáng 18-7, UBND thành phố Biên Hòa đã tổ chức Lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận di tích khảo cổ Long Hưng, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa.

Ban quý tế đình Long Hưng, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa đón nhận bằng công nhận di tích khảo cổ học cấp tỉnh. Ảnh: My Ny
Ban quý tế đình Long Hưng, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa đón nhận bằng công nhận di tích khảo cổ học cấp tỉnh. Ảnh: My Ny

Di tích khảo cổ Long Hưng tọa lạc trong phạm vi đình Long Hưng, được phát hiện trước năm 1975 và được khai quật vào các năm (1988, 2020) làm phát lộ nhiều di vật khảo cổ.

Kết quả từ các đợt khai quật, các nhà khoa học đã phát hiện nền móng kiến trúc, gạch của các công trình thuộc thời kỳ văn hóa Óc Eo khoảng thế kỷ VII - XII, văn hóa Đại Việt - thời Nguyễn thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XVIII.

Gắn liền với di tích khảo cổ Long Hưng là đình Long Hưng. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, giao lưu học hỏi kinh nghiệm của nhân dân trên địa bàn xã Long Hưng. Ngôi đình và các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đình tồn tại và đồng hành đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cư dân nơi đây.

Ngày 6-5-2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1275/QĐ-UBND về xếp hạng di tích khảo cổ Long Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, việc UBND tỉnh ban hành quyết định xếp hạng di tích khảo cổ Long Hưng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và các tổ chức xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trong thời gian tới, Bảo tàng Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương và Ban quý tế đình Long Hưng xây dựng quy chế hoạt động theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.

Đặc biệt, xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, khôi phục lại các lễ hội và trò chơi dân gian truyền thống nhằm thu hút nhân dân và du khách tham quan.

My Ny

Tin xem nhiều